Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 06/10/2011
Ngày cập nhật:
9/10/2011
Mấy ngày qua, trên địa bàn huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) rộ lên chuyện người dân cạo mủ cao su non để bán. Việc cạo mủ cao su non sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng vườn cây.
Vườn cao su 1,6 ha mới chỉ 4 năm tuổi, nhưng gia đình ông Trần Văn Bích ở xã Hương Hoà đã đưa vào khai thác để bán. Trong khi đó, theo quy định cao su phải đến 6 - 7 năm tuổi và tuỳ thuộc vào chất lượng vườn có thể đến 8 năm mới đưa vào khai thác. Nhưng vì lợi trước mắt, “tham bát bỏ mâm” nên hộ ông Bích đã không ngần ngại cạo mủ để bán. Điều đáng nói, vườn cây cao su của gia đình ông Bích mới chỉ khôi phục lại sau bão số 9 năm 2009 và hộ này cũng biết rằng cây cao su chưa đến tuổi khai thác. Nhưng vì lo công nợ ngân hàng nên hộ ông Bích phải khai thác liều để bán trả nợ và nuôi con ăn học.
Cạo mủ cao su non ở Hương Hoà
Không chỉ có hộ ông Bích, trên địa bàn huyện còn có hàng chục hộ đổ xô khai thác mủ cao su non. Qua kiểm tra, đánh giá ban đầu của ngành nông nghiệp huyện, tổng diện tích cây cao su bị khai thác trước năm tuổi quy định trên địa bàn huyện khoảng 30 ha, chủ yếu tập trung ở các xã Hương Hòa và Hương Lộc. Để hạn chế tình trạng khai thác cao su non, UBND huyện Nam Đông chỉ đạo ngành nông nghiệp và các cơ quan liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định, khai thác mủ cao su phải đến kỳ quy định. Ngành nông nghiệp huyện cử cán bộ khuyến nông về tận cơ sở để hướng dẫn kỹ thuật cạo mủ cao su cho người dân.
Khó khăn lớn nhất đối với các hộ trồng cao su tiểu điền trên địa bàn huyện là nợ ngân hàng. Sau cơn bão số 6 năm 2006 và bão số 9 năm 2009, cả ngàn ha cao su của bà con bị tàn phá nên nợ cũ chưa trả xong, nợ mới lại chồng chất khiến hàng trăm hộ gia đình rơi vào cảnh khó khăn, nên bà con nôn nóng khai thác mủ bán để trả nợ. Anh Trần Phú, kỹ sư Trạm Khuyến nông huyện Nam Đông cho biết, việc người dân đưa cao su non vào khai thác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng vườn cây. Vì cao su 4 năm tuổi là giai đoạn phát triển rất mạnh nên việc cạo mủ sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và khiến thân cây chậm lớn; vỏ còn quá mỏng nên việc cạo mủ rất dễ gây hư hỏng thân cây và dễ bị các bệnh về mặt miệng cạo như là loét sọc miệng cạo, khô miệng cạo…
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển huyện Nam Đông, đến nay tổng diện tích cây cao su trên địa bàn huyện Nam Đông là 3.538 ha; trong đó mới chỉ có khoảng 1.500 ha đến tuổi khai thác, số còn lại mới trồng và dưới 5 năm tuổi. Đề nghị chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan cần có biện pháp quản lý, tránh tình trạng khai thác cao su mủ non nhằm đảm bảo vườn cây đảm bảo chất lượng...
Hoàng Triều
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.