Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 09/10/2011
Ngày cập nhật:
11/10/2011
Nhiều ruộng rau màu ở xã Tân Phú Thạnh (Hậu Giang) gần đến ngày thu hoạch đang chết dần do ngập lũ.
Tận dụng mùa nước nổi, nông dân xã Tân Phú Thạnh trồng rau màu vụ nghịch để bán được giá. Nhưng năm nay, nước lũ về sớm và dâng cao đột ngột làm cho hàng chục héc-ta rau màu ở đây và các địa phương khác trên địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang mất trắng.
Vườn đu đủ 600 cây hơn 9 tháng tuổi của bà Nguyễn Thị Kính, ở ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Thạnh do nước lên đột ngột, làm ngập gốc nên tất cả đều bị héo. Bà Kính cho hay: “Tôi đổ vô vườn đu đủ này hơn 16 triệu đồng rồi. Đâu có vốn sẵn ở nhà, phải hỏi vay bên ngoài lãi suất tới 20%/tháng. Vườn đu đủ này hết hy vọng rồi, không biết làm sao trả nợ đây?”. Theo bà Kính, nếu không bị ngập lũ, vườn đu đủ của bà trong tháng 10 này sẽ cho thu hoạch và hái hết một cổ trái ít nhất cũng thu về 30 triệu đồng, sang cổ thứ 2, thứ 3, trái sẽ nhiều hơn, thu hoạch đến tháng 10 năm sau ít gì cũng trên 100 triệu đồng, nhưng bây giờ trôi theo dòng nước. Cạnh vườn bà Kính là đám đu đủ lá úa vàng của chị Giang Việt Trung. Năm rồi, chị Trung trồng chưa tới 20 cây đu đủ nhưng cho thu nhập hơn 6 triệu đồng. Vì vậy, năm nay tăng lên 500 cây trồng trên diện tích hơn 3.000 m2. Vườn đu đủ năm nay rất tốt, hơn 9 tháng chăm sóc, sắp cho thu hoạch, nhưng đợt triều cường cộng với cơn bão số 5 vừa qua, nước dâng cao bất ngờ, chị không kịp trở tay dù cố gắng bơm thoát nước mỗi ngày mà vườn đu đủ vẫn bị ngập, nên cây chết. Chị Trung xót xa: “Nếu không bị ngập nước, 3 công đu đủ này cho thu nhập ít nhất cũng trên 100 triệu đồng. Tôi đã đầu tư tiền phân hơn 10 triệu đồng, đó là chưa kể tiền thuốc dưỡng cây, xử lý bệnh, công chăm sóc, xăng bơm nước. Cũng đi vay mượn, mua chịu của đại lý chứ đâu có vốn nhà. Đu đủ còn non như vầy bán cũng chẳng ai mua, coi như thất trắng. Tôi lo không biết lấy gì trả nợ. Mấy bữa nay, tôi đi bắt ốc bươu vàng bán để kiếm sống, chứ biết làm gì bây giờ khi vườn tược nước còn ngập lỉnh bỉnh”.
Không chỉ cây đu đủ (vốn nhát nước) bị thiệt hại, mà ở các ấp khác trong xã Tân Phú Thạnh rất nhiều giàn dưa leo, đậu que, ruộng cải gần đến ngày thu hoạch cũng bị héo rũ thất trắng do ngập nước. Trong khi Tân Phú Thạnh là vùng đất gò, nhiều nơi người dân bỏ hẳn lúa chuyển qua trồng màu. Hàng năm, bà con trồng màu trong mùa lũ rất nhiều và đều trúng giá, nhưng năm nay nước lũ về nhanh và cao hơn mọi năm làm cho hơn 22 ha rau màu ở xã bị thiệt hại từ 50 - 100%, tập trung nhiều ở ấp Thạnh Phú, Thạnh Mỹ A, Thạnh Lợi. Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn (BCH PCLB-TKCN) xã, ngoài diện tích màu bị thiệt hại, nước lũ còn làm ngập 149 ha vườn cây ăn trái, 28 ha lúa thiệt hại 10%; 14 ha thủy sản bị thất thoát; nhiều tuyến đê bao, đập bị sạt lở… ước tổng thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Chủ tịch UBND xã Tân Phú Thạnh Nguyễn Hoàng Điểm cho biết: Đường bê tông cặp sông Ba Láng làm từ trước cao độ thấp, đỉnh lũ năm nay cao, lũ từ sông Ba Láng tràn qua lộ bê tông gây sạt lở nhiều đoạn, ảnh hưởng lớn đến mùa màng, sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, kinh phí tôn cao đường quá lớn nên tôi chỉ tạm sửa chữa, gia cố lại và xin chủ trương của huyện.
Tại các địa phương khác của huyện Châu Thành A, triều cường cuối tháng 8 âm lịch và cơn bão số 5 vừa qua cũng làm ảnh hưởng đến mùa màng, nhưng đến ngày 3-10, chỉ có BCH PCLB-TKCN hai địa phương là xã Tân Phú Thạnh và xã Thạnh Xuân thống kê và báo cáo về huyện tình hình ảnh hưởng lũ, bão. Điển hình như ở ấp Trường Thắng, xã Trường Long A, bà Vũ Thị Hoa, Trưởng ấp cho biết: “Nơi đây là vùng đất trũng nên ngoài đê bao tập thể, mỗi hộ còn làm bờ bao quanh ruộng lúa. Tận dụng đê bao này, hàng năm bà con trồng các loại rẫy dây như đậu que, dưa leo, bí rất nhiều và cho thu nhập cao, nhưng tiếc rằng, bà con không lường trước con nước lũ năm nay về quá nhanh, nên Trường Thắng bị thiệt hại rau màu khoảng 5 ha”.
Ông Hồ Hoàng Ưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, kiêm Trưởng Ban chỉ huy PCLB-TKCN hsuyện, cho biết: Đối với tình hình lũ gây thiệt hại nặng rau màu ở xã Tân Phú Thạnh, huyện chỉ đạo cho xã tập hợp tất cả các trường hợp bị thiệt hại, làm đề nghị gửi về huyện, huyện sẽ họp Ban chỉ huy để xem xét hỗ trợ. Trước tình hình mưa bão còn diễn biến phức tạp và dự báo của ngành khí tượng thủy văn, con nước rằm tháng 9 âm lịch tới sẽ cao hơn, BCH PCLB-TKCN huyện sẽ tiến hành khảo sát ở các địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng ở đợt triều cường tới và chỉ đạo sẵn sàng ứng phó với phương châm “4 tại chỗ” cùng nhân dân bảo vệ mùa màng, nhà cửa, nắm chặt tình hình bị thiệt hại để có hướng giải quyết, hỗ trợ kịp thời. Riêng tình trạng sạt lở, ngập nghiêm trọng ở những tuyến đê cặp sông Ba Láng, huyện, tỉnh đã đi khảo sát và tỉnh đã cho chủ trương dùng cơ giới tôn cao nền đê bao để đảm bảo sản xuất, nhà cửa của nhân dân…
Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN huyện Châu Thành A, triều cường và bão số 5 vừa qua, trên địa bàn huyện có 373 căn nhà, 18 phòng học, 2 sân trường bị ngập (dưới 10 cm), 21 km lộ bê tông; 585 m đập bị nước tràn; 916 m đê bao bị sạt lở; triều cường cũng làm ngập 28 ha lúa, 149 ha vườn cây ăn trái, thất thoát 14 ha thủy sản, hơn 22ha rau màu bị ảnh hưởng lũ thiệt hại từ 50 - 100%.
KIM VIẾNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.