Nguồn tin: Tiền Giang, 31/10/2011
Ngày cập nhật:
2/11/2011
Những năm gần đây, nhờ hiệu quả kinh tế nên phong trào xen canh cây ca cao không ngừng phát triển và mang lại thu nhập khá cho nhà vườn xã Hiệp Đức (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).
Ông Nguyễn Ngọc Trang (bên trái) đang trao đổi kỹ thuật trồng cây ca cao với nông dân.
Năm 2007, ông Nguyễn Ngọc Trang (ấp Hiệp Ngãi) là nông dân đầu tiên ở địa phương mang cây ca cao về trồng xen trong vườn dừa. Hiện, 5 công đất vườn của ông Trang có 300 cây ca cao đang cho trái. Trước đây, ông đã trồng nhiều loại cây khác, nhưng hiệu quả kinh tế không bền vững. Năm 2007, sau khi tham quan mô hình xen canh cây ca cao trong vườn dừa ở miệt vườn Châu Thành (tỉnh Bến Tre), ông Trang quyết định chuyển toàn bộ đất vườn đang trồng cam, chanh thu hoạch kém hiệu quả sang xen canh ca cao và 200 gốc dừa xiêm xanh, dừa xiêm đỏ. Sau hơn 4 năm chuyển đổi, hiện cả hai loại cây này đang bước vào thời kỳ cho trái, mang lại thu nhập ổn định.
Ông Trang cho biết, mục đích ông trồng ca cao là để lấy ngắn nuôi dài, bởi chỉ sau 2 năm, cây ca cao đã bắt đầu cho thu hoạch. Với 4 năm kinh nghiệm, ông Trang nhận xét đây là loại cây dễ trồng, không kén đất, ưa bóng râm nên ít tốn công chăm sóc, chi phí phân thuốc và thích hợp để trồng xen với các loại cây trồng khác. Chỉ cần cung cấp đủ nước và phân bón, cây sẽ cho trái quanh năm. Khi cây phát triển tốt, đâm chồi nhiều, ông loại bỏ những nhánh nhỏ, già, yếu, chỉ để lại những cành to, khỏe, cho trái tốt. Cây ca cao ít bị sâu bệnh, ra hoa tự nhiên, cho trái quanh năm nên không cần phải xử lý nghịch vụ. Hiện, vườn ca cao của ông Trang đã cho trái trên 2 năm, trung bình cứ mỗi tuần ông cắt trái bán một lần, với giá 4.500 - 5000 đồng/kg trái tươi, ngoài ra, ông còn sơ chế để bán hạt ca cao với giá 50.000 - 60.000 đ/kg; trừ đi chí phí, mỗi tháng thu nhập từ 300 gốc ca cao từ 3 - 4 triệu đồng. Ngoài ra, vỏ trái ca cao còn có thể tận dụng để làm thức ăn cho gia súc, lá ca cao rụng tạo nên một thảm mục dày, có tác dụng bao phủ và tạo dinh dưỡng cho đất, có lợi cho hệ sinh vật đất.
Thuận lợi hơn nữa, năm 2009, xã Hiệp Đức được chọn để triển khai dự án "Phát triển ca cao Tiền Giang" của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang. Nông dân được hỗ trợ 50% chi phí cây giống và hướng dẫn cách trồng, chăm sóc. Ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Hiệp Đức cho biết, đến nay, xã đã phát triển trên 100 ha ca cao với 33.000 gốc xen trong vườn cây ăn trái. Để tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, phòng trừ tốt nấm bệnh, Hội Nông dân xã phối hợp các ngành có liên quan thường xuyên mở các lớp tập huấn và thành lập 4 câu lạc bộ chuyên đề về ca cao, góp phần khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác triệt để tiềm năng đất đai để phát triển kinh tế.
Trường Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.