Nguồn tin: Báo Tuyên Quang, 02/11/2011
Ngày cập nhật:
7/11/2011
Vụ hè thu năm nay, huyện Nà Hang (Tuyên Quang) trồng 244,9 ha đậu tương. Do thực hiện tốt quy trình kỹ thuật chăm sóc, năng suất thu hoạch đạt từ 23 - 24 tạ/ha.
Cây đậu tương giống DT84 ở thôn Bản Thác, xã Yên Hoa.
Những ngày này về các xã Yên Hoa, Thượng Nông, Sinh Long, Hồng Thái... nhộn nhịp cảnh bà con nông dân thu hoạch đậu tương. Cầm cây đậu tương trĩu quả trên tay, chị Nông Thị Luyến, thôn Bản Thác, xã Yên Hoa phấn khởi cho biết, năm nay gia đình chị trồng 12 kg hạt đậu tương giống DT84 trên gần 11 sào đất đồi. Đây là năm thứ 3 gia đình chị đưa giống đậu tương DT84 vào trồng. Giống đậu tương DT84 năng suất cao hơn hẳn so với các giống đậu tương của địa phương mà gia đình trồng trước đây, với các ưu điểm như thân cây cao, nhiều quả, hạt to đều, sáng và đẹp… Đến nay, gia đình chị đã thu hoạch được hơn 2 sào đậu tương, dự kiến vụ năm nay, vườn đậu tương của gia đình chị sẽ cho tổng sản lượng là 14 tạ.
Tại xã Thượng Nông, ông Nguyễn Ngọc Báo, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, năm 2007, thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2 về hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, Nhà nước đã cung cấp giống đậu tương DT84 và vật tư cho các hộ gia đình, diện tích gieo trồng hàng năm là 6,6 ha. Kết quả, trong vòng 90 - 95 ngày cây đậu tương bắt đầu cho thu hoạch, trung bình 30 - 45 quả/cây, năng suất đạt 19,8 tạ/ha, tổng sản lượng đạt 59,94 tấn. Thấy được hiệu quả kinh tế của cây đậu tương, từ đó đến nay bà con nhân dân trong xã không ngừng mở rộng diện tích. Riêng trong vụ hè thu năm nay toàn xã trồng 90 ha tại 12/12 thôn, bản. Trong đó, nhiều nhất là tại các thôn Thôm Luông, Đông Đa 1, Đông Đa 2, Nà Ca… Hiện nay, có 8/12 thôn bản bà con đã hoàn thành thu hoạch đậu tương với trên 70% diện tích. Năng suất đạt từ 1,8 đến 2 tấn/ha, cao hơn so với vụ hè thu năm 2010 từ 2 đến 3 tạ/ha.
Đồng chí Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT Nà Hang cho biết, việc đưa cây đậu tương vào gieo trồng đã và đang mở ra một hướng đi mới cho bà con nông dân ở huyện vùng cao Nà Hang. Giúp bà con tận dụng được diện tích đất đồi trước đây trồng cây màu cho hiệu quả kinh tế thấp, hoặc còn bỏ hoang để phát triển sản xuất, đồng thời tạo việc làm và tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Mặt khác, cây đậu tương còn có vai trò cải tạo đất, làm tăng độ phì nhiêu, thuận lợi cho cây trồng vụ tiếp theo. Qua vụ thu hoạch đậu tương trong vụ hè thu năm 2011, hiệu quả thiết thực từ cây đậu tương đã được khẳng định. Với mức giá từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg, thì bình quân 1 ha đậu tương đem lại cho người nông dân thu về từ 20 đến 30 triệu đồng. Trong vụ sản xuất tới, Nà Hang tiếp tục khuyến khích bà con nhân dân trên địa bàn huyện phát triển mở rộng diện tích, để cây đậu tương góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo của huyện.
Đào Thanh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.