Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 07/11/2011
Ngày cập nhật:
8/11/2011
Diện tích lúa Đông xuân xuống giống sớm được khoảng 15 ngày tuổi.
Do giá lúa đang ở mức cao, nhiều nông dân ở thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) bất chấp lịch thời vụ khuyến cáo của ngành chuyên môn đã gieo sạ lúa Đông xuân sớm. Ngoài bị lũ uy hiếp, đây còn là cầu nối để sâu bệnh gây hại lúa Đông xuân chính vụ.
Mặc dù đã được chính quyền địa phương khuyến cáo không xuống giống lúa Đông xuân sớm vì khả năng rủi ro và nhiễm sâu bệnh rất cao. Nhưng do vụ lúa Hè thu vừa qua bán được giá, nên nhiều người đã sạ lúa sớm để có thể thu hoạch lúa trước Tết Nguyên đán tăng thêm thu nhập cho gia đình và có tiền để xài tết. Ông Dương Văn Hênh, ở ấp 3, thị trấn Long Mỹ, cho biết: “Thấy lúa có giá cao, nên tôi cũng gieo sạ 4 công lúa được 15 ngày rồi. Dự định, sẽ cho thu hoạch trước Tết Nguyên đán để qua tết gieo sạ thêm vụ lúa Hè thu”.
Ông Trần Văn Hơn, ở ấp 3, chia sẻ: “Vụ lúa này, nhiều bà con trong ấp cùng nhau tiến hành sạ lúa sớm, nông dân tụi tôi liên kết lại với nhau bơm nước cho cạn rồi tiến hành gieo sạ nên không bị nước lũ tấn công. Do điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập của người nông dân chủ yếu là lúa, nên sạ được vụ nào mừng vụ nấy. Với lại, cũng sắp đến tết rồi, có thêm được vụ lúa thì kinh tế gia đình cũng đỡ hơn”. Theo ông Hơn đây là khu đất gò, nên có thể gieo sạ mà không sợ nước ngập. Đặc biệt, vào những ngày gần đây thời tiết nắng tốt không có mưa nên rất thuận lợi cho việc gieo sạ lúa.
Ông Liêu Văn Sủng, tại ấp 3, thị trấn Long Mỹ cũng là một trong những hộ dân sạ lúa trước lịch thời vụ. Đợt này gia đình ông cũng sạ được hơn 4 công lúa Đông xuân với giống IR504, hiện lúa được khoảng 12 ngày tuổi. Ông Sủng phấn khởi cho biết thêm: “Hiện nay, lúa phát triển rất tốt, chưa phát hiện sâu bệnh hay rầy nâu tấn công trên diện tích gieo sạ. Dù biết xuống giống ngoài lịch thời vụ rất nguy hiểm, nhưng vì giá lúa cao, bà con nơi đây ai cũng nôn nóng xuống giống mong lúa chín sớm bán để có nguồn thu nhập”. Hàng ngày, ngoài việc thường xuyên thăm đồng để bảo vệ, gia cố bờ bao không để nước tràn bờ, gây ảnh hưởng đến lúa, còn chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa, đặc biệt là nguy cơ bị rầy nâu tấn công. Cho đến thời điểm này, diện tích lúa của bà con đều xanh tốt chưa phát hiện mầm bệnh. Tuy nhiên, do sạ lúa sớm nên nguy cơ bị rầy nâu tấn công rất cao. Do đó, bà con luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động trong việc phòng chống sâu bệnh.
Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện Long Mỹ Huỳnh Thanh Truyện, cho biết: Hiện nay, huyện còn khoảng 6.000 ha lúa chưa thu hoạch, chủ yếu tập trung ở các xã: Lương Tâm, Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A. Theo kế hoạch, vụ lúa Đông xuân này toàn huyện xuống giống khoảng 25.000 ha. Ngành nông nghiệp cũng đặc biệt lưu ý những vùng nào chủ động đê bao khép kín, bơm tưới thì mới khuyến cáo xuống giống trước. Còn những vùng không có đê bao khép kín đợi đến khi nước lũ rút mới tiến hành gieo sạ. Lịch thời vụ của huyện được khuyến cáo chia thành 3 đợt. Đợt 1: từ ngày 15 đến 22-11-2011; đợt 2: từ ngày 15 đến 22-12-2011; đợt 3: từ ngày 15 đến 22-1. Tuy nhiên, vẫn có 14 ha diện tích lúa gieo sạ sớm hơn lịch thời vụ, với 18 hộ, chủ yếu tập trung ở ấp 3, thị trấn Long Mỹ. Trước những diễn biến thất thường của tình hình thời tiết, ngành nông nghiệp vận động bà con nên gieo sạ theo đúng lịch thời vụ để tránh sâu bệnh, giảm thiệt hại cho gia đình. Do đó, người dân thường xuyên thăm đồng đối với những diện tích lúa gieo sạ sớm để kịp thời phát hiện sâu bệnh. Đối với diện tích này, ngành cũng cử cán bộ theo dõi chặt để khi phát hiện sâu bệnh thì có biện pháp phòng trừ kịp thời không để ảnh hưởng trên diện rộng.
Ông Lê Văn Đời, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Hậu Giang, cho biết: Đến thời điểm này, nông dân đã xuống giống khoảng 364 ha lúa Đông xuân. Trong đó, có 350 ha lúa Đông xuân liếp ở Phụng Hiệp, còn lại 14 ha nông dân xuống giống trước lịch thời vụ ở huyện Long Mỹ. Lịch thời vụ của tỉnh được khuyến cáo 2 đợt. Đợt 1: từ ngày 15 đến khoảng ngày 25-11, đợt 2: từ ngày 21 đến 29-12-2011. Tuy nhiên, tùy theo con nước thủy triều mà từng địa phương chọn thời điểm xuống giống cụ thể nhưng phải đồng loạt và tập trung để né rầy. Đối với các diện tích lúa Thu đông sau khi thu hoạch, nông dân nên vệ sinh đồng ruộng để tránh ngộ độc hữu cơ vào đầu vụ lúa Đông xuân. Chú ý sử dụng các loại giống xác nhận khi gieo sạ, bón phân cân đối, theo dõi rầy nâu và bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá đầu vụ gây hại lúa. Đối với diện tích lúa Đông xuân sớm đã xuống giống, nông dân nên thăm đồng thường xuyên để phát hiện dịch bệnh phòng trị kịp thời. Đồng thời, gia cố lại các tuyến đê bao xung yếu để bảo vệ diện tích lúa đã xuống giống. Chi cục cùng với địa phương sẽ cử cán bộ kỹ thuật thăm đồng thường xuyên nhằm sớm phát hiện dịch bệnh để giúp nông dân phòng trị kịp thời không để lây lan cho lúa Đông xuân chính vụ.
CẨM LÌNH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.