Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 09/11/2011
Ngày cập nhật:
10/11/2011
Mặc dù Bộ NN&PTNT đã có cuộc họp khẩn chỉ đạo các nhà máy đường ở ĐBSCL tăng cường các giải pháp để giải quyết dứt điểm hàng ngàn héc-ta mía đang bị ngập lũ của bà con ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang). Nhưng đã hơn 1 tuần trôi qua, kể từ cuộc họp trên, việc thu mua và tiêu thụ diện tích mía này gần nhưng vẫn giậm chân tại chỗ.
Hơn 1 tháng qua, kể từ khi nước lũ tràn về gây ngập ruộng mía, là thời gian bà Nguyễn Thị Biên, ở ấp 8, xã Hòa An ăn, ngủ không yên. Ngày nào bà cũng hai, ba bận chống ghe vào thăm ruộng mía. Nước lũ dâng cao từng ngày, lá mía đang dần khô héo, quắt queo khiến cho nỗi buồn của bà cũng dâng theo con nước lũ. Bà Biên cho biết: “Năm ngoái vào thời điểm này thương lái ùn ùn vào thu mua mía, gia đình bán 1 ha mía lời gần 70 triệu đồng. Vậy mà năm nay chờ đợi hoài vẫn không thấy thương lái đến hỏi han, trong khi mía ngoài đồng cứ chết dần, chết mòn theo con nước lũ và giá thu mua mía ngày một xuống thấp. Nghe nói giá mía 800 đồng/kg mà có ai mua đâu mà bán. Bây giờ mía lỡ ngập chết, có người mua thì bán đại chớ biết làm sao”.
Không chỉ một mình bà Biên, mà người dân trồng mía ở huyện Phụng Hiệp năm nay đều gặp phải tình cảnh lao đao vì cây mía. Toàn bộ gần 8.900 ha mía trồng trong toàn huyện đã bị nước lũ ngập chân từ 3 - 5 cm. Hồi tháng trước tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành hữu quan và địa phương hỗ trợ dân thu hoạch được 4.650 ha. Tuy nhiên, diện tích mía còn lại hơn 4.200 ha đã bị nước lũ ngập cầm chân hơn 1 tháng, trong đó có gần 700 ha đã bắt đầu chết. Tại cuộc họp cách nay hơn 1 tuần với Bộ NN&PTNT, các nhà máy đường trong khu vực đã cam kết sẽ tăng công suất ép song song với việc đẩy nhanh tiến độ thu mua mía bị ngập lũ cho bà con. Theo đăng ký, sẽ có gần 300.000 tấn mía nguyên liệu sẽ được ép trong vòng 20 ngày. Các nhà máy đường hứa hẹn, đến ngày 15-11 sẽ tiêu thụ dứt điểm 4.200 ha mía bị ngập lũ của bà con huyện Phụng Hiệp. Tuy nhiên, từ lời hứa đến thực hiện vẫn còn một khoảng cách xa. Một tuần qua, số ghe vào thu mua mía ngập lũ vẫn là của 3 nhà máy đường Vị Thanh, Phụng Hiệp và Long Mỹ Phát. Do mía ngập lũ kém chất lượng và việc vận chuyển xa tốn kém chi phí khiến cho thương lái và các nhà máy ngoài tỉnh ngán ngại. Chính vì vậy, cây mía Phụng Hiệp tiếp tục giậm chân trong lũ với diện tích vẫn còn tròm trèm ở con số 4.000 ha. Ông Nguyễn Thế Tự, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Số ghe cũng có thêm nhưng không nhiều. Cũng có một số ghe các tỉnh đến mua mía ở huyện nhưng số lượng không lớn, tiến độ thu mua còn chậm, mỗi ngày thu hoạch chỉ 120 - 150 ha. Nếu các nhà máy không đẩy nhanh tiến độ thu mua thì mía chết ngày càng nhiều sẽ gây tổn thất cho bà con”.
Mía về tấp nập tại Nhà máy đường Phụng Hiệp. Ảnh: H.THU
Trong khi người trồng mía Phụng Hiệp đang khốn đốn vì 4.000 ha mía còn ngâm chân trong nước lũ ngoài đồng thì thương lái, những người mua mía cũng lao đao không kém vì khi chở mía về bán cho các nhà máy đường trong tỉnh còn phải chầu chực nhiều ngày mới được đưa lên cân, đo chữ đường để tiêu thụ. Hiện, tại bến của 3 nhà máy đường trong tỉnh chen chúc những ghe chở đầy ắp mía. Ước tính lượng mía tồn đọng tại 3 nhà máy khoảng 12.000 - 15.000 tấn mỗi ngày. Tình trạng này khiến cho các thương lái thu mua mía bị thiệt hại không nhỏ. Ông Nguyễn Văn Sống, một thương lái đang neo ghe chờ bán mía cho Nhà máy đường Vị Thanh, tâm sự: “Mía chết, trước hết mình mất chữ đường. Thứ hai, mình mất số ký vì để lâu mía bị khô. Mất hai cái đó thì ghe đi không có lời. Bởi vì một chuyến đi mất 2 ngày, về đây đậu 3 đến 4 ngày nữa thì nó đã mất 1 tuần”.
Hiện, các nhà máy đường trong tỉnh đã hoạt động tối đa với tổng công suất ép đạt gần 10.000 tấn mía/ngày. Tuy nhiên, vẫn không giải quyết được lượng mía thu hoạch từ vùng lũ đổ về. Việc thu hoạch mía chạy lũ, mía bị ngập lũ chết đã phá vỡ kế hoạch sản xuất cũng như những cam kết giữa nông dân và các nhà máy ở tỉnh trong vụ mía năm nay. Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, cho biết: Do sản lượng của 3 tháng cuối năm đều dồn vào thu hoạch trong tháng 10 và nửa tháng 11 làm cho kế hoạch thu mua của công ty bị phá vỡ. Thời điểm này, mía thì chạy không hết, nhưng tháng sau thì có khi không còn mía để chạy. Đó cũng là cái khó khăn của nhà máy đường”.
Lo ngại của ông Long là có cơ sở và khi không còn mía để ép thì sẽ xảy ra tình trạng thương lái ở tỉnh này chạy sang vùng mía nguyên liệu ở các tỉnh khác để thu mua. Việc tranh giành thu mua mía nguyên liệu năm nay sẽ không tránh khỏi và chắc chắn sẽ quyết liệt hơn những mùa mía trước. Như vậy, cả nông dân và các nhà máy sản xuất đường đều phải chịu thiệt đơn, thiệt kép do lũ lớn. Chỉ có thể khắc phục được tình trạng này khi chính quyền địa phương, ngành chức năng, các nhà máy và người dân cùng ngồi lại với nhau rút ra các bài học và tìm giải pháp căn cơ cho Phụng Hiệp - vùng trồng mía lớn nhất ĐBSCL phát triển bền vững...
TẤN PHONG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.