Nguồn tin: Báo Hải Phòng, 18/11/2011
Ngày cập nhật:
19/11/2011
Thời gian gần đây, diện tích canh tác ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) thu hẹp do một phần quỹ đất chuyển sang phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội khác. Song, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp vẫn không giảm. Vụ mùa năm 2011, Thủy Nguyên dẫn đầu các huyện về năng suất lúa với 58 tạ/ha. Có được kết quả này nhờ sự quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc đưa khoa học kỹ thuật, giống mới vào sản xuất.
Nông dân xã Thiên Hương (Thủy Nguyên - Hải Phòng) phơi thóc sau khi thu hoạch - Ảnh: Phương Duy
Chuẩn bị chở những bao thóc về nhà, anh Nguyễn Thế Hợi ở thôn 12, xã Thiên Hương phấn khởi cho biết, năng suất lúa vụ mùa năm nay tiếp tục đạt mức cao, trung bình một sào thu được 2,5 tạ. Theo anh Hợi, trước đây, khu vực cánh đồng gia đình anh canh tác đất xấu, nhiễm phèn, vì thế, phải cấy giống lúa Khang Dân, nhưng năng suất cao nhất cũng chỉ 2 tạ/sào. Từ ngày gia đình anh áp dụng kỹ thuật gieo thẳng vào sản xuất, năng suất lúa cao hẳn, chi phí sản xuất lại giảm. Niềm vui của anh Hợi cũng là niềm vui chung của bà con nông dân ở huyện Thủy Nguyên về năng suất đạt được trong vụ mùa năm 2011.
Theo ông Bùi Doãn Nhân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thủy Nguyên, có được kết quả này, nhờ sự thay đổi cơ cấu trà lúa, giống lúa, áp dụng biện pháp canh tác mới. Vụ mùa năm 2011, toàn huyện gieo cấy 6883 ha lúa. Trong đó, diện tích trà lúa mùa trung ngắn ngày chiếm 97% diện tích gieo cấy. Về cơ cấu giống lúa, thay vì sử dụng giống lúa mùa trung dài ngày như X21, Xi 23, huyện khuyến khích, vận động bà con nông dân sử dụng giống lúa lai cho năng suất cao như Khang Dân, VL 20... Yếu tố quyết định thành quả này là diện tích gieo thẳng của toàn huyện tăng nhanh. Vụ mùa 2011, diện tích gieo thẳng của Thủy Nguyên tăng gấp 7 lần vụ mùa 2010 (từ 198 ha lên 1357 ha). Song, để thay đổi tập quán canh tác của bà con nông dân cũng không dễ. Khi áp dụng phương thức canh tác mới, nhiều hộ dân phấn khởi, nhưng nhiều hộ chưa tin tưởng. Có trường hợp, các hộ dân áp dụng kỹ thuật gieo thẳng, nhưng lúa lên chậm, chán nản đã cấy lại theo phương thức cũ. Nhưng, chính những kết quả thu được qua các mô hình điểm và sự quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng kiên trì khi đưa tiến bộ KHKT mới vào sản xuất, khiến người dân thay đổi nhận thức.
Ông Nhân cho biết, ngay từ đầu năm, huyện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã về diện tích gieo cấy, cơ cấu giống, sản lượng. Đặc biệt chú trọng việc áp dụng kỹ thuật gieo thẳng. Chỉ tiêu mở rộng diện tích gieo thẳng được giao cụ thể cho từng xã, coi đây là một trong những chỉ tiêu thi đua. Theo đó, các xã quy vùng gieo sạ tập trung, chỉ đạo các HTX nông nghiệp thực hiện tốt chức năng dịch vụ làm đất, phân bón, bảo vệ thực vật, giống, điện nước... Phòng, ban chuyên môn tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ cho bà con trong gieo cấy. Đồng thời, huyện hỗ trợ kinh phí tập huấn, áp dụng kỹ thuật gieo thẳng. Với cách làm này, nông dân được huyện hỗ trợ 50% giá giống lúa khi áp dụng kỹ thuật gieo thẳng. Riêng với giống VL 20, thành phố hỗ trợ 40% giá giống, huyện hỗ trợ thêm 10% (nâng mức hỗ trợ giá giống lên 50%). Bên cạnh đó, huyện khuyến khích các địa phương cơ giới hóa sản xuất, hỗ trợ các xã 50% kinh phí mua 160 máy gieo thẳng.
Đến nay, toàn huyện Thủy Nguyên có 350 máy gieo thẳng, bảo đảm phục vụ gieo cấy cho 2000 - 2500 ha. Các xã tự đầu tư mua máy gặt đập liên hợp phục vụ khâu thu hoạch giúp bà con nông dân thu hoạch nhanh hơn, tỷ lệ hao hụt ít hẳn. Qua đó, tránh được tình trạng làm giá trong khâu dịch vụ nông nghiệp như trước đây, góp phần giảm chi phí sản xuất. Để bảo đảm thời vụ, huyện vừa hỗ trợ 8 xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp mua máy làm đất với kinh phí 100 triệu đồng/máy. Với kết quả đạt được trong vụ lúa mùa năm nay, vụ lúa xuân 2012, huyện phấn đấu giữ ổn định diện tích gieo cấy, nâng cao năng suất theo hướng mở rộng diện tích gieo thẳng (từ 2000 ha đến 2500 ha), đồng thời mở rộng diện tích cấy lúa lai chất lượng cao, nhằm nâng cao giá trị hàng hóa từ những mùa vàng.
Minh Châm
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.