Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 18/11/2011
Ngày cập nhật:
21/11/2011
Có kinh nghiệm trồng rau màu đã nhiều năm, nhưng anh Nguyễn Văn Dũng, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vẫn không tránh khỏi tình trạng thua lỗ do cây trồng bị sâu bệnh, dẫn đến bị thiệt hại về năng suất hoặc giá cả xuống thấp. Mày mò tìm hiểu kiến thức trên sách báo, trong vụ mùa vừa rồi, anh quyết định trồng bầu. Kết quả, trên 2 hécta bầu sau khi đã trừ chi phí đầu tư, anh còn lãi gần 200 triệu đồng.
Anh Dũng đang hái bầu.
Những vụ mùa trước, anh Dũng trồng dưa leo trên 2 hécta, thế nhưng do chi phí đầu vào tăng cao, năng suất thấp và giá cả lại bấp bênh nên sau mỗi vụ thu hoạch gia đình anh lãi chẳng được bao nhiêu, thậm chí có nhiều vụ còn chịu lỗ hàng chục triệu đồng.
Không nản chí, anh tìm hiểu qua sách báo, qua internet về kỹ thuật trồng và giống cây cho phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Nhận thấy bầu là loại cây có khả năng cho năng suất cao và giá cả ổn định nên vụ mùa vừa qua anh quyết định chuyển toàn bộ diện tích dưa leo sang trồng bầu.
Anh Dũng cho biết, nhờ thời tiết thuận lợi và anh cũng chú trọng chăm bón, cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cây và áp dụng nhiều biện pháp khoa học kỹ thuật hợp lý nên vườn bầu 2 hécta của gia đình anh phát triển tốt, hiện đang cho thu hoạch với năng suất đạt hơn 25 tấn/hécta. Anh càng mừng hơn khi giá bán hiện nay dao động từ 6 - 7 ngàn đồng/kg sẽ thu về một khoản tiền rất lớn. Anh ước tính: “Năng suất cây bầu đạt khá cao, ước tính vườn bầu 2 hécta của tôi thu hoạch được 50 tấn. Hiện nay tôi lấy giá trung bình là 6 ngàn đồng/kg, trừ chi phí đầu tư khoảng 100 triệu đồng thì còn lời trên 200 triệu đồng”.
Cũng theo anh Dũng, bầu là một loại cây ngắn ngày, dễ trồng và ít sâu bệnh, nếu biết áp dụng khoa học kỹ thuật, chăm sóc tốt cây bầu phát triển và cho năng suất cao. So với các loại rau màu khác, bầu tốn ít chi phí đầu tư hơn, nhưng đồng thời thời gian cho thu hoạch kéo dài và giá cả tương đối ổn định nên hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn hẳn so với một số cây trồng khác. Anh Dũng phấn khởi nói: “Trồng bầu rất dễ và nếu biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào hợp lý thì cây sẽ cho năng suất cao, lại ít sâu bệnh. Khi thu hoạch cũng khỏe hơn các loại cây khác, chỉ cần cắt bầu, đóng bọc 25 kg chờ xe vào chở là xong, không cần lựa ra lựa vào nhiều như những loại rau màu khác”.
Có thể nói, ngoài dựa vào yếu tố thời tiết và giá cả thị trường, hiện nay việc áp dụng khoa học kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư thâm canh cũng là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại cho sản phẩm nông dân làm ra. Anh Dũng cho biết, sau vụ mùa này anh đã có kế hoạch cụ thể trồng loại cây khác phù hợp với độ dinh dưỡng của đất và khí hậu địa phương chứ không trồng theo thói quen như trước đây. Mặt khác, bầu là một loại cây trồng cần rất nhiều chất dinh dưỡng, nên phải luôn chuyển cây trồng hợp lý, tránh sự ăn mòn chất dinh dưỡng trong đất và sau 4 - 5 năm mới trồng lại được trên chính mảnh đất cũ. Cách làm này tuy có vất vả hơn nhưng nếu nông dân chịu tìm tòi học hỏi, áp dụng hợp lý các biện pháp khoa học kỹ thuật thì cây sẽ cho năng suất tốt, hiệu quả kinh tế cao.
Hữu Thắng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.