Nguồn tin: Lao Động, 21/11/2011
Ngày cập nhật:
22/11/2011
Vụ thu hoạch càphê ở Tây Nguyên chỉ mới bắt đầu hơn một tháng nay, nhưng nạn hái trộm quả, chặt phá vườn cây đang ở mức báo động. Không chỉ nông dân chịu trận, mà công nhân tại các doanh nghiệp trồng càphê cũng khốn đốn vì trộm. Áp lực sợ trộm đã buộc các chủ vườn và doanh nghiệp thu hái sớm, ảnh hưởng đến chất lượng càphê xuất khẩu.
Đi trên con đường nhựa rẽ từ tỉnh lộ 8 vào hướng buôn Sứt, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar những ngày này, ngoài các chốt barie, chúng tôi còn thấy lực lượng bảo vệ, công nhân cầm gậy đứng dọc đường. Khoảng 15 giờ chiều trở đi, hàng đoàn xe công nông chở càphê tươi ngược ra. Khi qua chốt barie, những xe cắm cờ đi chậm, còn xe không cờ phải dừng lại để bảo vệ kiểm tra.
Công nhân Cty càphê Ea Pốk nơm nớp sợ trộm.
Ông Nguyễn Văn Danh - Trưởng phòng Bảo vệ, Cty TNHH MTV càphê Ea Pốk - cho hay: “Vùng càphê của Cty xen kẽ với vườn cây của dân nên công tác bảo vệ rất khó khăn. Công nhân chở càphê về xưởng Cty phải cắm cờ, người dân chở càphê đi bán phải có phiếu do Cty cấp, còn thương lái chở càphê qua đây cũng phải có giấy xác nhận của người bán. Chúng tôi không ngăn sông cấm chợ, nhưng phải làm vậy để bảo vệ tài sản doanh nghiệp, vừa bảo vệ tài sản của dân”.
Theo phương án khoán, công nhân phải tự bảo vệ sản phẩm, nếu mất phải chịu trách nhiệm. Bà H’Dé - công nhân Đội 3 - cho biết: “Mình nhận khoán 0,8 ha, từ đầu vụ đến giờ phải lo canh giữ, vậy mà cũng mất. Rạng sáng 4.10, con mình về ăn khuya, đến khi ra thì thấy bọn trộm vứt lại 100 kg càphê non. Đêm 15.11, bọn trộm lại vào lô hái trộm 21 cây, mình không biết nên chúng chở đi hết”. Trưa 19.10, lô càphê của ông Y Wih Niê - công nhân Đội 5 - cũng bị Lê Công Nam và Nguyễn Văn Thọ (trú thị trấn Ea Pốk) vào cắt cành mang đi nơi khác. Công an thị trấn đã phạt mỗi đối tượng 3 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Danh cho biết thêm, từ đầu vụ đến giờ đã có 9 vụ trộm cắp càphê, nhưng chỉ có một vụ nói trên là tìm được thủ phạm.
Theo ông Y Xơrớp Mlô - Phó trưởng Công an xã Ea H’Đing - thì mọi hoạt động vận chuyển, mua bán càphê sau 17 giờ hằng ngày đều bị coi là bất hợp pháp, có thể bị tịch thu và xử lý bằng pháp luật. Dù vậy, từ đầu vụ đến nay, trên địa bàn xã Ea H’Đing đã xảy ra hơn 20 vụ trộm cắp càphê. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ.
Theo ông Nguyễn Văn Sinh - PGĐ Sở NNPTNT Đắc Lắc - thì đa số càphê trộm cắp là xanh non, áp lực sợ trộm cũng buộc nông dân phải thu hái khi càphê chưa chín đều. Hậu quả là không chỉ giảm 25% sản lượng, mà chất lượng càphê cũng giảm đáng kể.
Đặng Trung Kiên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.