Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 30/11/2011
Ngày cập nhật:
2/12/2011
Những ngày này, nông dân trong tỉnh Hậu Giang đang ráo riết xuống giống vụ lúa Đông xuân 2011 - 2012. Tuy nhiên, một số nơi nông dân đang phải đối mặt với tình trạng sốt giá, khan hiếm lúa giống, đặc biệt các giống lúa chất lượng cao.
* Giá lúa giống “nóng từng ngày”
Hầu hết giá các giống lúa chủ lực đều tăng từ 10 - 20% so với vài tháng trước. Cụ thể, giống lúa OM 2517, OM 2395, OM 6976, OM 5451, OM 6162, IR 50404, OM 6162 được các đại lý bán với giá từ 13.000 - 14.500 đồng/kg (tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg). Theo các đơn vị sản xuất, giá lúa giống tăng do giá cả đầu vào tăng và giá lúa hàng hóa đang tăng mạnh. Hơn nữa, nhiều nông dân đã lấy giống dự trữ cho vụ Đông xuân để làm trong vụ Thu đông vừa qua nên khi vào vụ phải mua giống mới. Ông Nguyễn Thành An, ở ấp 4, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ đang đi tìm mua lúa giống, cho biết: “Gia đình làm 3 ha lúa, cần khoảng 600 kg lúa giống. Vụ Hè thu vừa rồi, có tự nhân giống để chuẩn bị lúa sẵn cho vụ Đông xuân này, tuy nhiên do phát sinh sạ thêm lần 2 cho vụ lúa Thu đông nên giờ không còn lúa giống”. Theo ông An, trước đó khoảng 2 tháng, giá lúa giống của các đại lý chỉ ở mức 9.000 đồng/kg (giống xác nhận), nay đã lên đến 13.000 đồng/kg. Do chủ quan không mua dự phòng trước, nên giờ phải mua với giá cao để có lúa giống sản xuất.
Ông Huỳnh Quang Đồng, ở ấp 3, thị trấn Long Mỹ, cho biết: “Hiện, giá lúa giống cứ tăng vùn vụt khiến nông dân không khỏi hoang mang. Giống lúa nguyên chủng giá ngoài thị trường đã lên tới 14.500 - 15.000 đồng/kg, thậm chí có loại lên tới trên 16.000 đồng/kg, lúa xác nhận cũng ở mức 13.000 đồng/kg. Nếu 1 ha cần khoảng 180 - 200 kg lúa giống thì phải mất 2,5 - 2,8 triệu đồng chi phí cho lúa giống”. Cũng theo ông Đồng, mấy ngày qua, do bà con chuẩn bị xuống giống vụ lúa Đông xuân nên các đại lý đã “tranh thủ” nâng giá, khiến nông dân gặp nhiều khó khăn khi bước vào vụ sản xuất. Với tình hình này, khả năng giá lúa giống tiếp tục tăng là điều khó tránh khỏi.
* Cung có đủ cầu?
Tuy giá lúa giống đang tăng từng ngày, nhưng nhiều nơi người dân vẫn không có hàng để mua. Ông Phạm Văn Dũng, Chủ nhiệm HTX nhân giống ấp 4, thị trấn Long Mỹ cho hay: “Từ đầu vụ đến nay, HTX đã cung cấp trên 80 tấn lúa giống cho bà con xã viên và một số nông dân trong tỉnh. Các giống lúa chủ yếu như: OM 7347, OM 6377, OM 6976… Mặc dù, HTX đã hết lượng lúa giống để cung gần một tuần qua, nhưng mấy ngày nay vẫn có nhiều bà con tìm đến HTX để mua giống về sản xuất. Năm nay, do tình hình lũ lụt làm thất thoát nhiều diện tích lúa Thu đông, nhiều nơi, người dân không tự chủ động được nguồn giống nên nhu cầu sử dụng lúa giống của bà con tăng cao, khả năng lượng lúa giống cung ứng năm nay “cầu sẽ vượt cung”.
Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp Hậu Giang Lư Xuân Hội cho hay, đã có nhiều nông dân tìm đến trung tâm để hỏi mua lúa giống, tuy nhiên, do diện tích đất sản xuất ít nên vụ này trung tâm chỉ đưa ra thị trường khoảng 140 tấn giống cấp nguyên chủng như: HG2, OM 4900, OM 6776,... Lượng giống này, chủ yếu bán cho bà con nhân giống cho vụ sau, chứ so với nhu cầu thì chẳng thấm vào đâu. Hiện tại, trung tâm đã xuất bán 110 tấn lúa giống nguyên chủng và xác nhận cho người dân. Với nhu cầu giống như hiện nay, vài ngày tới trung tâm sẽ bán hết lượng giống hiện có. Điều này cho thấy, nông dân Hậu Giang đã quan tâm hơn trong việc sử dụng các giống lúa cấp xác nhận vào sản xuất. Từ 42% vào năm 2009 tăng lên 60% năm 2010 và dự kiến năm nay sẽ ở mức 70%. Hiện nay, nông dân chủ yếu mua lúa giống từ các cơ sở sản xuất giống tư nhân hoặc thông qua các đại lý. Trong khi đó, năng lực sản xuất lúa giống của các địa phương còn hạn chế nên chưa đáp ứng được yêu cầu. Chính vì vậy, thị trường lúa giống luôn nóng mỗi khi vào vụ.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, một số đơn vị kinh doanh giống ở các tỉnh khác cũng về Hậu Giang mua giống. Mặt khác, lợi dụng lúc bà con nông dân thiếu thông tin, tưởng thiếu giống nên một số đơn vị lợi dụng nâng giá bán. Nhưng, điều lo lắng nhất là tình trạng trộn lẫn giữa lúa giống xác nhận với lúa hàng hóa làm cho lúa giống kém chất lượng và gây nhiều khó khăn cho người sản xuất. Để đảm bảo nguồn giống đạt chất lượng, Trung tâm Giống nông nghiệp Hậu Giang khuyến cáo bà con nên tìm đến một số cơ sở, đại lý, CLB, HTX uy tín sản xuất kinh doanh để mua, tránh mua nhầm lúa giống kém chất lượng khi gieo sạ.
Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN&PTNT Hậu Giang cho rằng, theo kế hoạch, vụ lúa Đông xuân 2011 - 2012 toàn tỉnh sẽ cần khoảng 9.722 tấn lúa giống. Trong khi, lượng giống còn trong dân khoảng 9.965 tấn. Vì vậy, lượng giống hiện có trong tỉnh để phục vụ cho vụ Đông xuân cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết thuận lợi thì không có vấn đề, nhưng trong trường hợp gặp bất lợi thì tình trạng thiếu lúa giống để sản xuất có thể xảy ra. Hiện nay, không chỉ riêng tỉnh Hậu Giang mà ở hầu hết các tỉnh ĐBSCL đều rơi vào cảnh có nguy cơ thiếu lúa giống. Nguyên nhân, là những cơn lũ liên tiếp vừa qua khiến lượng giống bị mất một phần do thu hoạch muộn và một phần mất ngay trong nhà do nước ngập.
HỮU PHƯỚC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.