Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 20/11/2011
Ngày cập nhật:
5/12/2011
Tiếp cận và ứng dụng hiệu quả kỹ thuật trồng trọt hiện đại, nông dân thành phố Đà Lạt đang tăng cao doanh thu đứng hàng đầu cả nước về giá trị sản xuất cây trồng nông nghiệp trên từng đơn vị diện tích đất.
Sản xuất rau cao cấp trong nhà kính ở Đà Lạt đạt doanh thu 800 triệu đồng/ha/năm
Theo Hội Nông dân thành phố Đà Lạt, trong 2 năm qua, nông dân thành phố Đà Lạt đã tiếp tục vươn lên làm chủ các công nghệ sản xuất mới, từ khâu chọn lọc giống, cây trồng, vật nuôi đến quy trình chăm sóc, canh tác, phòng chống dịch bệnh, đạt giá trị kinh tế trên từng đơn vị diện tích đất tăng cao hơn khá nhiều so những năm trước đó. Như so với năm 2009 trở về trước, những cây trồng đến nay đã lập đỉnh giá mới cao nhất là sản xuất rau cao cấp, thu 800 triệu/ha/năm, tăng hơn 10 lần. Tiếp theo là sản xuất hoa cắt cành, đạt doanh thu bình quân từ 450 triệu đồng đến 550 triệu đồng/ha/năm, tăng hơn 150 triệu đồng. Đặc biệt, với giống hoa ly cao cấp đã tăng vọt doanh thu lên đến trên 1 tỷ đồng/ha/năm. Các cây trồng khác cũng đồng thời tăng thu nhập cao trên từng diện tích đất so với từ năm 2009 trở về trước như: Các giống chè chất lượng cao đạt doanh thu bình quân 300 triệu đồng/ha/năm, tăng từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng; các giống rau sản xuất theo quy trình an toàn đạt thu nhập bình quân từ 200 triệu đồng/ha/năm, tăng từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng… “Từ những mức đạt doanh thu này, nếu so sánh với cả nước thì nông dân thành phố Đà Lạt đã đạt giá trị sản xuất cây trồng nông nghiệp trên đơn vị 1 ha là cao nhất nước” - Ông Ngô Văn Đức, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Lạt cho biết.
Từ việc tăng cao giá trị sản xuất cây trồng trong hơn 2 năm qua, đã có hơn chục ngàn hộ gia đình nông dân thành phố Đà Lạt đạt hộ gia đình nông dân sản xuất giỏi từ cấp cơ sở đến cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp Trung ương. Như hộ gia đình ông Võ Đức ở phường 8, chỉ trồng 0,5 ha dâu tây nhưng đã đạt thu nhập mỗi năm lên đến hơn 400 triệu đồng. Đó là nhờ bản tính cần cù, ham học hỏi, ham tìm hiểu, sáng tạo, ông Võ Đức đã phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng dâu tây thối rễ chết hàng loạt và tìm được biện pháp khắc phục hiệu quả. Bằng chứng ở vườn dâu tây 0,5 ha, trồng hơn chục năm của gia đình nông dân Võ Đức đã tự khôi phục xanh tốt trở lại sau nhiều tháng trời héo úa. Rút ra kinh nghiệm từ việc tự nghiên cứu, tìm ra cách mới chăm sóc thành công 0,5 ha dâu tây vườn nhà, ông Võ Đức đã giúp tư vấn toàn bộ những kỹ thuật nhân giống, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật… cho hơn 30 hộ nông dân khác trong thành phố Đà Lạt tự khôi phục trở lại diện tích dâu tây, tăng cao giá trị thu nhập.
Đáng kể thêm với những hộ nông dân sản xuất giỏi, tăng giá trị cây trồng, đã tạo thêm việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương. Như hộ gia đình ông Lương Văn Việt ở phường 11, chuyên canh 0,8 ha hoa các loại, đạt thu nhập trên 700 triệu đồng, giải quyết việc làm quanh năm cho 9 lao động địa phương. Những hộ nông dân sản xuất giỏi khác đã giải quyết việc làm từ 4 lao động trở lên gồm: Hộ gia đình ông Nguyễn Đình Chi ở phường 4, sản xuất 0,45 ha rau, hoa theo công nghệ cao, thu nhập hàng năm hơn 200 triệu đồng; hộ gia đình ông Nguyễn Đăng Hiến ở phường 12, sản xuất, nhân giống cấy mô giống rau, hoa trên 0,3 ha, thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm; hộ gia đình ông Mai Văn Khẩn ở phường 12, canh tác diện tích 1,7 ha rau, hoa, đạt thu nhập hơn 450 triệu đồng/năm; hộ ông Lê Cao Sự ở phường 3, sản xuất 2 ha cây cà phê giống mới, đạt thu nhập từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm. Ngoài ra còn có nhiều hộ gia đình nông dân Đà Lạt vừa tăng cao giá trị sản xuất cây trồng, vừa giúp đỡ những hộ nông dân ở địa phương thoát nghèo nhanh. Đó là hộ ông Nguyễn Hữu Lộc ở phường 6, trồng 1,2 ha rau các loại, thu nhập bình quân mỗi năm 250 triệu đồng, giúp được 2 hộ gia đình thoát nghèo. Hộ gia đình ông Lê Chung ở phường 7, trồng 2 ha rau các loại, thu nhập bình quân mỗi năm 500 triệu đồng, đã giúp đỡ 1 hộ gia đình thoát nghèo...
Ông Ngô Văn Đức, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Lạt cho biết thêm: Để tăng giá trị cây trồng nông nghiệp ở Đà Lạt cao nhất nước hiện nay, trong 2 năm qua, hàng vạn lượt nông dân Đà Lạt đã tham gia hàng trăm cuộc hội thảo đầu bờ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, trình diễn các mô hình sản xuất rau sạch, sản xuất hoa cao cấp; chương trình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật… Nông dân Đà Lạt ngày càng tuân thủ nghiệm ngặt các quy trình sản xuất sử dụng nguồn nước sạch để tưới tiêu, chọn giống sạch bệnh, chăm sóc rau, hoa theo các công nghệ nhà lưới, nhà kính, phủ màng nhựa, tưới phun nhỏ giọt, tưới phun tự động… Ước tính đến nay toàn thành phố Đà Lạt đã có khoảng 1.000 ha cây trồng nông nghiệp trồng trong nhà kính.
VĂN VIỆT
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.