Nguồn tin: Báo Cà Mau, 06/12/2011
Ngày cập nhật:
7/12/2011
Đó là khẳng định của ông Võ Minh Quang - một nông dân sản xuất giỏi ở ấp 1, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh (Cà Mau).
Ông Quang thực hiện mô hình này có hiệu quả trong 10 năm qua. Ông Quang có 3 ha đất sản xuất lúa - tôm kết hợp. Vụ lúa - tôm năm trước, ông thu hoạch gần 600 giạ lúa và 120 triệu đồng tiền tôm, cua, cá chẽm. Vụ tôm này, ông Quang thu nhập khoảng 70 triệu đồng tiền tôm, cua. Đây đến cuối năm, ông còn thu hoạch 1 vụ lúa, dự kiến khoảng 500 giạ và 1 vụ tôm cuối năm.
Ông Võ Minh Quang vá lú chuẩn bị thu hoạch vụ tôm cuối năm.
Vụ tôm cuối năm thường rất trúng, do đây là lứa tôm “cù” được nuôi ở nước ngọt sẽ lớn nhanh khi sống trong môi trường nước lợ. Ông Quang cho biết: “Tôm “cù” thường bị chai trong môi trường nước ngọt. Khi lúa gặt xong, bơm nước mặn vào tôm sẽ thích nghi nhanh với môi trường nước lợ. Tôm mau lột vỏ và lớn rất nhanh. Người nuôi tôm thường trúng đậm với vụ tôm này”. Theo ông Quang dự đoán, vụ tôm này ông sẽ kiếm không dưới 30 triệu đồng, vì tôm “cù” trong vuông ông còn rất nhiều.
Ông Quang là người tiên phong trong sản xuất kết hợp 1 vụ lúa - 1 vụ tôm ở huyện U Minh. Ông Quang cho biết, vụ nuôi tôm thứ hai sau chuyển dịch ông đã cấy thử 3 công lúa. Vụ này, do chưa có kinh nghiệm trong khâu rửa mặn nên lúa không sống được. Ông vẫn quyết tâm thực hiện cho kỳ được.
Sau đó, ông Quang tiếp tục đi mua mạ về cấy tiếp. Trong thời gian này, do vào giữa mùa mưa nên độ mặn trong vuông giảm, lúa phát triển rất tốt. Ông Quang rất phấn khởi trong thành công của vụ lúa đầu tiên. Năm sau, ông Quang gieo mạ trên bờ liếp và cấy lấp toàn bộ diện tích nuôi tôm.
Vụ lúa năm đó ông Quang thu hoạch gần 500 giạ. Nhiều hộ nuôi tôm trong huyện U Minh đã đến học tập mô hình sản xuất lúa - tôm của ông Quang và áp dụng đại trà cho đến nay. Nhờ thế, diện tích sản xuất lúa - tôm trong huyện U Minh tăng lên hằng năm.
Từ khi áp dụng mô hình 1 vụ lúa - 1 vụ tôm, ông Quang có mức thu nhập cao gấp nhiều lần so với lúc sản xuất độc canh cây lúa. Thời kỳ sản xuất độc canh cây lúa (hơn 10 năm về trước) mỗi công đất thu hoạch bình quân 15 giạ, năm nào trúng lắm cũng khoảng 17 giạ. Trong khi sản xuất lúa - tôm bình quân mỗi công 25 giạ, có năm đạt tới 30 giạ.
Riêng thu nhập từ vụ lúa ông đã có trong tay trên 50 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, từ khi sản xuất lúa kết hợp trong vuông tôm thì rất ít năm nào ông Quang thất trắng tôm nuôi, bình quân mỗi năm thu nhập 100 triệu đồng từ tôm, cua và cá chẽm.
Mô hình sản xuất lúa - tôm kết hợp với một số vật nuôi khác đang là mô hình bền vững trong sản xuất nông nghiệp, được nông dân vùng chuyển dịch trong huyện U Minh áp dụng đạt hiệu quả kinh tế cao.
Khánh Vy
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.