Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 09/12/2011
Ngày cập nhật:
10/12/2011
Những năm gần đây, nhờ trồng cỏ nhung mà nhiều người dân xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã có cuộc sống khá giả, có của ăn của để...
Trồng cỏ nhung đem lại lợi nhuận cao
Ở xã Tân Khánh Đông, thị xã SaĐéc, bà con ví von gọi cỏ nhung là “cỏ nhà giàu”, vì cỏ nhung dùng để trang trí sân vườn biệt thự, làm sân golf, trang trí công trình. Cỏ được nhiều thương lái tìm đến mua để phân phối trên cả nước và xuất khẩu đi các nước lân cận.
Ông Trần Văn Bé - Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp Đông Quới cho hay: “Cỏ nhung dễ trồng, vốn đầu tư thấp, một tháng thu hoạch một lần nên xoay vốn rất nhanh”. Theo ông Bé tính toán với giá 35.000 đồng/m2 cỏ, người trồng có thể thu lãi từ 8.000 đến 10.000 đồng/m2 cỏ. Tính sơ, trồng cỏ nhung thu lãi cao gấp 3 - 4 lần so với trồng cây ăn trái và cao gấp 5 - 6 lần so với trồng lúa.
Thấy được lợi nhuận từ loại cỏ này nên người dân đầu tư trồng ngày càng nhiều, sân cỏ ngày càng mở rộng. Nhiều gia đình đã gỡ cả sân gạch, chặt vườn nhãn, san lấp ruộng để trồng cỏ. Theo thống kê, hiện xã Tân Khánh Đông có hơn 12 ha diện tích trồng cỏ, tăng hơn thời điểm năm ngoái 4 ha.
Chị Đào Thị Tuyết - ngụ ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông, người đã phá bỏ 2.000 m2 cây xoài để chuyển sang trồng cỏ cho biết: “Với 2.000 m2 đất trồng cỏ nhung, mỗi tháng tôi cần khoảng 30 công phụ. Sau khi trồng thì tự mình chăm sóc, lúc thu hoạch phải mướn thêm vài công thợ chuyên xắn cỏ. Với giá trung bình hơn 10.000 đồng/m2, người trồng cỏ có thể thu lợi nhuận khá cao”.
Ngoài đem lại lợi nhuận cho người trồng cỏ, những người không có đất thì làm công cho các chủ vườn cỏ cũng có thu thập từ 70.000 - 120.000 đồng/ngày, góp phần “giữ chân” người dân ở lại với quê nhà. “Mấy năm nay không đi thành phố làm công nhân nữa mà ở nhà đi xắn cỏ mướn cho những người trong xóm, tính ra vợ chồng tôi làm cũng được vài trăm ngàn/ngày, đủ tiền cho con đi học khỏi phải đi tha phương cầu thực ở xứ người” - Anh Lê Văn Cung ở ấp Đông Huề nói.
Ông Trần Văn Bé - Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp Đông Quới cho biết thêm: Mấy năm rồi nhờ trồng cỏ mà nhiều người dân “ấp cỏ” Đông Quới đã có cuộc sống khấm khá, những vườn tạp, ao hồ để hoang được sử dụng triệt để và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ dân cũng đã thoát nghèo nhờ trồng cỏ nhung. Tuy nhiên, do các hộ trồng cỏ cứ mạnh ai nấy bán nên bị thương lái lợi dụng ép giá. Chúng tôi đang vận động bà con thành lập HTX để có điều kiện can thiệp, giúp giữ giá cỏ”.
Hiện bà con ấp Đông Quới đang vào mùa thu hoạch cỏ rộ nhất trong năm vì nhiều công trình đang bàn giao chuẩn bị đón Tết. Người dân ở đây cho biết, hiện giá cỏ đang ở mức 35.000 đồng/m2 nhưng trong đợt lũ vừa rồi, có trên 1 ha ruộng trồng cỏ của xã bị chết vì ngập úng, nên dự đoán giá cỏ nhung sẽ còn cao hơn mọi năm.
Thảo Vy
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.