Nguồn tin: Khoa Học Phổ Thông, 16/12/2011
Ngày cập nhật:
19/12/2011
Vụ lúa đông xuân đang xuống giống tại ĐBSCL là vụ lớn nhất trong năm vì vậy thị trường phân bón nhắm vào vụ này đang rục rịch chuyển động. Đáng chú ý là phân bón kém chất lượng, phân dỏm vẫn xuất hiện tràn lan.
Ông Nguyễn Hạc Thúy, tổng thư ký Hiệp hội phân bón Việt Nam cho biết tình hình phân bón giả, kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp dù đã có cảnh báo nhiều năm qua. Một điều không thể chấp nhận đó là kẻ gian trục lợi như lấy nước lã pha phân urê rồi quảng cáo “phân urê dạng nước” hay nghiền gạch non trộn muối, màu là có được mặt hàng phân kali… Đáng nói hơn là tình trạng sản xuất, đóng gói phân bón giả hiện nay rất tinh vi, tổ chức làm hàng giả trên cả xe tải 20 tấn.
Ông Lê Quốc Phong, phó chủ tịch Hiệp hội phân bón Việt Nam phân tích thêm, phân bón giả, trước đây chỉ giả NPK, nay chuyển sang cả phân kali. Vì hàng kali dễ làm giả. Do có quá nhiều doanh nghiệp nhỏ mọc lên như nấm sau mưa làm ăn chụp giựt, sản xuất, kinh doanh hàng giá rẻ, chất lượng thấp khó kiểm soát. Nông dân ham giá rẻ mua sử dụng chỉ một mùa phát hiện hàng dỏm nên không mua nữa. Để bán được hàng, họ thay đổi thương hiệu khác và tiếp tục tung hàng dỏm ra thị trường. Thời gian gần đây có thêm hiện tượng phân bón “lậu” từ phía bắc đưa vào thị trường phía Nam tiêu thụ với số lượng lớn. Hàng được chở bằng tàu chạy thẳng về ĐBSCL tiêu thụ, hàng chủ yếu nhập lậu, chất lượng không ổn định, giá thấp hơn nhập chính thức từ 1 - 2 triệu đồng/tấn thu hút không ít người mua. Lúc cao điểm vào vụ, mỗi ngày tại ĐBSCL tiêu thụ từ 1.000 - 3.000 tấn phân bón các loại (urê, DAP, kali) từ nguồn hàng này. Chính nguồn hàng nhập lậu này mà nhiều hàng nhập chính thức không bán được. Doanh nghiệp không dám đặt hàng thêm làm cho thị trường thêm phức tạp. Nhiều khả năng thiếu hụt nguồn cung, giá tăng do lượng dự trữ cũng như đang sản xuất cũng chỉ mới đáp ứng được 60% cho vụ đông xuân 2011 - 2012.
Ông Võ Văn Quyền, cục phó Cục quản lý thị trường (Bộ công thương) cho biết, đã xử lý trên 300 vụ liên quan đến chất lượng, giả nhãn hiệu, hầu hết là cơ sở nhỏ, thiết bị thô sơ... Mức xử phạt hiện nay quá thấp, từ 40 - 50 triệu đồng thì chưa thể chấm dứt phân dỏm.
Theo Hiệp hội phân bón, nguồn phân bón phục vụ vụ đông xuân theo dự kiến không thiếu nhưng do khâu phân phối chưa tốt cũng tạo nên thiếu cục bộ, nhất là các vùng sâu, vùng xa… Thêm vào đó là nạn phân lậu tạo thêm yếu tố biến động cho thị trường. Ông Nguyễn Tiến Thỏa, cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ tài chính) cho biết, giá phân bón hiện nay vẫn còn bất ổn. Giá từ doanh nghiệp giao xuống đại lý chỉ chênh lệch vài trăm đồng/kg, nhưng khi đại lý bán đến tay nông dân thì mức giá chênh lệch này đẩy lên cao do nhiều trung gian. Tình trạng độc quyền, liên minh độc quyền đã xuất hiện nhưng chưa được kiểm soát. Bên cạnh đó nạn đầu cơ, găm hàng làm tăng giá vẫn tràn lan. Vì vậy ngành chức năng các địa phương phải siết chặt kiểm tra, giám sát các cơ sở làm ăn gian dối, cũng như có quy định mới về điều kiện sản xuất với đầu tư, quy mô như thế nào mới được sản xuất, đồng thời khuyến cáo nông dân nhận biết phân “dỏm”, chọn mua phân đúng chất lượng…
PHƯƠNG DUY
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.