Nguồn tin: Báo Cà Mau, 20/12/2011
Ngày cập nhật:
21/12/2011
Tận dụng bờ bao vuông tôm, các khoảng trống trong vườn để trồng hoa màu đã giúp nhiều hộ dân không chỉ vươn lên thoát nghèo mà đang tiến đến khá giàu.
Những năm gần đây nhờ trồng hoa màu trên bờ bao vuông tôm mà nhiều hộ dân ấp Xẻo Sâu, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân vươn lên khá giàu. Phần lớn bà con tận dụng bờ bao vuông nuôi tôm trồng các loại rau màu ngắn ngày, không chỉ giải quyết được việc làm trong lúc nhàn rỗi mà còn đa dạng hóa mô hình sản xuất trên địa bàn.
Thêm thu nhập từ đất trống
Đã hơn 5 năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Lan, ở ấp Xẻo Sâu thực hiện mô hình trồng hoa màu trên bờ bao đất nuôi tôm. Với diện tích đất bờ vuông gần 5 công, chị trồng xen canh đủ loại rau màu theo từng thời vụ, nhưng phổ biến nhất là các loại: cà chua, khổ qua, rau cải.
Trồng bắp trên bờ bao vuông tôm đem lại thu nhập cao cho người dân ấp Xẻo Sâu, xã Nguyễn Việt khái, huyện Phú Tân (Cà Mau).
Nhờ cần cù, siêng năng và chịu khó, mỗi năm gia đình chị có thu nhập khoảng 40 triệu đồng từ mô hình này. Chị tâm sự: “Mấy năm qua, hoa màu đã góp phần rất lớn cải thiện cuộc sống gia đình tôi. Ngay khi tôm nuôi không đạt hiệu quả, tôi cũng không phải trăn trở lo cái ăn, cái mặc như trước kia”.
Xã Nguyễn Việt Khái hiện có hơn 40 ha hoa màu được sản xuất theo hình thức chuyên canh trên bờ bao đất nuôi tôm đang mang lại hiệu quả cao. Chị Đào Thị Thanh An, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái, cho biết, mấy năm gần đây, từ tháng 4 đến tháng 10 âm lịch hằng năm, hầu như hoa màu phủ kín tất cả các bờ vuông trên địa bàn xã.
Sản phẩm làm ra đã góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm rau xanh trên địa bàn, tạo nguồn thu nhập ổn định và công ăn, việc làm cho phụ nữ địa phương.
Bà Trần Thị Năm, ở ấp 3, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, nhận định: “Nuôi tôm quả thật cho thu nhập cao. Tuy nhiên, cả năm chỉ cho thu hoạch 1 - 2 lần, lời nhiều nhưng chi xài, không còn bao nhiêu. Trong hơn 3 năm nay, khi toàn bộ bờ bao của 2 ha vuông tôm nhà tôi được cải tạo để trồng bí đỏ, đậu bắp…, thu nhập tăng hơn trước. Mỗi năm nguồn thu từ bông, trái cũng đã trên 30 triệu đồng, không chỉ đủ cho các khoản chi xài trong gia đình mà còn có dư”.
Một thực tế là hiện nay số lượng người dân áp dụng mô hình này rất ít. Trong tổng số trên 269.780 ha nuôi tôm của toàn tỉnh có khoảng 20.000 ha bờ bao, đó là chưa tính đến diện tích vườn và một số diện tích đất ruộng mà người dân còn bỏ hoang.
Tổng số diện tích hoa màu của toàn tỉnh hiện nay chỉ khoảng 6.714 ha, chủ yếu tập trung vào các huyện vùng ngọt như: U Minh, Trần Văn Thời và một phần huyện Thời Bình. Phần diện tích bờ bao vuông nuôi tôm được phủ xanh hoa màu chỉ khoảng trên 2.000 ha, phần diện tích còn lại chỉ để dành cho cỏ dại và lau sậy.
Hoang phí nhiều diện tích đất
Theo thống kê, Cà Mau là tỉnh có diện tích đất hoang hóa lớn nhất cả nước. Như vậy, nếu tính bình quân 1 ha hoa màu trên bờ bao vuông tôm cho thu nhập 30 - 40 triệu đồng/năm, thì người dân trên địa bàn tỉnh đã bỏ qua phần thu nhập hàng trăm tỷ đồng một năm.
Kể từ khi cơ cấu sản xuất được chuyển đổi đến nay, số lượng lao động nữ nông nhàn ở các vùng nông thôn ngày một tăng cao. Đây thật sự là một gánh nặng của tỉnh.
Để giải quyết việc làm cho số lao động này, hằng năm tỉnh phải bỏ ra trên 30 tỷ đồng để đào tạo nghề cho hơn 26.000 lao động, trong đó có khoảng 9.000 lao động nông thôn. Đồng thời, số lao động này chủ yếu đi làm tại các công ty ngoài tỉnh và các công ty chế biến thủy sản trong tỉnh. Tuy nhiên, hình thức lao động này hiện mang lại thu nhập không cao.
Chị Nguyễn Thị Thúy Loan, ở xã Việt Khái, huyện Phú Tân sau hơn 2 năm lao động tại một công ty may mặc ở Bình Dương không hiệu quả, đã về cải tạo mảnh vườn và bờ bao vuông tôm để trồng hoa màu.
Chị tâm sự, sau hơn 2 năm làm việc ở tỉnh ngoài, khi quyết định về quê thì không dư được đồng nào. Đồng lương chỉ dao động khoảng 2,5 - 3 triệu đồng/tháng mà phải chi tiền ăn, tiền ở và đi lại… Nếu tiết kiệm lắm thì cũng vừa đủ. So với thu nhập từ 1,5 ha hoa màu từ vườn và bờ bao vuông tôm thì còn thua xa. Về quê, ngoài trồng màu, chị còn nuôi thêm gà, vịt phục vụ cho gia đình.
Nguyễn Phú
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.