Nguồn tin: Báo Sơn La, 28/12/2011
Ngày cập nhật:
30/12/2011
Công nhân cao su Ít Ong chăm sóc vườn ươm cây cao su.
Mường La là địa bàn trồng thử nghiệm cây cao su đầu tiên, đến thời điểm này, huyện có diện tích cao su lớn nhất tỉnh Sơn La, với 2.050 ha. Cây cao su đã vượt lên sự khắc nghiệt của thời tiết, phát triển tốt, hứa hẹn xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân.
Đợt rét đậm, rét hại kéo dài hơn 30 ngày của mùa đông năm ngoái là thử thách đối với cây cao su trên địa bàn. Công ty cổ phần cao su Sơn La đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu cho huyện rà soát, quy hoạch và lựa chọn những vùng đất liền vùng, liền khoảnh, chủ yếu ở độ cao dưới 600 m và độ dốc dưới 30 độ, để phát triển cây cao su. Trong đó, chú ý đến yếu tố tiểu vùng khí hậu để bố trí cơ cấu giống và chế độ chăm sóc phù hợp. Việc trồng mới cây cao su được tập trung vào mùa mưa, kết hợp chăm sóc vườn cây bằng phương pháp tủ ẩm, bổ sung thêm phân bón để đến mùa rét cây đã sinh trưởng phát triển tốt.
Năm nay, ngay từ cuối tháng 9 chuẩn bị kết thúc vụ trồng mới, các đội sản xuất đã triển khai các biện pháp kỹ thuật, chủ động phòng chống rét. Đối với diện tích trồng từ năm 2007 - 2010, tập trung làm cỏ, vun gốc để giữ ẩm, diện tích trồng mới năm 2011, tủ ẩm và bón phân kali, diện tích cao su trồng trên những vùng đất xấu, sinh trưởng phát triển kém hơn các vùng khác được thực hiện các biện pháp chăm sóc đặc biệt, như tăng cường tưới nước, bón phân qua lá để tăng cường sức chống chịu của cây. Tại mỗi đội sản xuất, đều đặt đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm, phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách thường xuyên theo dõi thời tiết. Đồng thời, áp dụng biện pháp kỹ thuật tạo phân cành sớm để tăng cường mức độ hóa nâu của thân, giảm thiệt hại và tăng xác suất giữ được số cành. Tăng cường trồng cây giống có nhiều tầng lá, không trồng trái vụ để tăng khả năng chống chịu lạnh ở năm đầu tiên. Vườn ươm được làm giàn che kín bằng nylon khi nhiệt độ xuống thấp và điều chỉnh mức độ che theo nhiệt độ và ánh nắng.
Đội trưởng Đội cao su Mường Bú Hoàng Liên Sơn cho biết: Ở Sơn La, mùa khô và mùa rét trùng vào một thời điểm, vì vậy việc chăm sóc cây cao su một cách khoa học, hợp lý là hết sức quan trọng. Đợt rét đậm, rét hại kéo dài cuối năm 2010, đầu năm 2011, Mường Bú là địa bàn có diện tích cây cao su bị ảnh hưởng khá lớn. Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết đến quá trình sinh trưởng, phát triển và chất lượng vườn cây, Công ty đã chỉ đạo các đội sản xuất tập trung chăm sóc bằng cách tủ ẩm sớm, bón bổ sung thêm phân bón để bộ rễ sinh trưởng nhanh trước khi bắt đầu rét.
Bên cạnh đó, Ban quản lý kỹ thuật của Công ty đã nghiên cứu, tìm ra một số biện pháp kỹ thuật tăng cường chống chịu rét cho cây cao su, như điều chỉnh lượng phân bón, tăng cường kali 25%, giảm NPK vào đợt cuối trước mùa đông, tuyệt đối không sử dụng phân bón lá trong mùa đông. Nhờ có biện pháp chăm sóc tốt nên khả năng phục hồi của cây cao su rất tốt, qua các đợt rét, tỷ lệ phục hồi đạt tới 97 - 98%. Đồng thời, Công ty đã chú trọng nghiên cứu bộ giống phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của từng vùng, đưa vào trồng thử nghiệm một số giống cao su có khả năng chịu lạnh tốt. Qua quá trình trồng thử nghiệm, đánh giá mức độ thiệt hại và khả năng phục hồi, cho thấy các dòng vô tính có khả năng chịu rét tốt như: RRIM 600, RRIM 712, RRIC 121, GT... là những loại giống có khả năng thích nghi cao với thời tiết ở vùng có khí hậu lạnh tại Sơn La. Ngoài ra, yếu tố địa lý cũng có tác động đáng kể đến khả năng chịu rét của cây cao su, những vùng khuất gió có mức độ thiệt hại thấp hơn. Ở vườn cao su Ít Ong, trồng 2 dòng vô tính là GT1 và PB 260, đến nay, cây phát triển ổn định, mức độ thiệt hại do rét rất ít. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, đây là những loại giống có khả năng thích nghi cao với thời tiết Sơn La.
Rút kinh nghiệm qua hai đợt rét đậm, rét hại kéo dài, các đội sản xuất cao su trên địa bàn huyện đã chủ động các biện pháp đối phó trước diễn biến thất thường của thời tiết. Gần 5 năm qua, toàn bộ diện tích cao su trên địa bàn sinh trưởng, phát triển tốt, tạo được niềm tin của nhân dân, đây là điều kiện thuận lợi để huyện tiếp tục quy hoạch và mở rộng diện tích cao su.
Bích Hằng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.