Nguồn tin: Tiếng Nói VN, 01/01/2012
Ngày cập nhật:
3/1/2012
Mong ước của bà con nông dân và ngành nông nghiệp ngày đầu năm mới bao giờ cũng là “mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu”.
Năm 2011 với biết bao lo toan, vất vả, nhưng bà con nông dân cả nước đã gặt hái thu được nhiều thành công, mà kết quả nổi bật nhất là sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay.
Ngày đầu năm mới 2012, bà con nông dân cả nước vẫn hối hả ra đồng, tất bật chuẩn bị lúa giống và các loại vật tư nông nghiệp cho vụ xuân. Cũng như nhiều nông dân trên cả nước, bà Nguyễn Thị Gái, ở xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình mong năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu để nâng cao thu nhập cho gia đình, đặc biệt là thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ làm nông thôn khởi sắc hơn.
Nông dân luôn mong mưa thuận gió hoà để có mùa vàng thu hoạch
Bà Gái cho biết: “Là nông dân, tôi rất mừng khi Đảng, Chính phủ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì chương trình thiết thực với nông dân chúng tôi. Tôi mong chương trình được đẩy nhanh làm thay đổi quê tôi, nhất là đầu tư xây dựng đường xá, thủy lợi, quy hoạch khu dân cư, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, người dân được đào tạo nghề, thay đổi tập quán sản xuất để đời sống nông dân chúng tôi được nâng lên”.
Đây cũng là điều mà đa số người nông dân mong chờ để họ có thể làm giàu trên chính đồng đất quê mình. Phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân nhằm thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng cân bằng, xóa dần khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn là mục tiêu của Chính phủ và mơ ước của hàng triệu nông dân trên khắp mọi miền đất nước. Trong đó, người dân vùng sâu vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Bể, ông Nông Thế Diễn bày tỏ: “Năm 2012, chúng tôi rất mong muốn nhận được sự quan tâm đầu tư hơn nữa của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. Đặc biệt là cần có những chính sách đặc thù hơn để hỗ trợ cán bộ công nhân viên, những người dân, đồng bào dân tộc ở vùng rừng vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên để họ tích cực hơn tham gia vào công tác bảo vệ rừng”.
Năm 2012, Bộ NN&PTNT tập trung thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Ngành nông nghiệp phấn đấu phát triển mạnh các ngành hàng có lợi thế cạnh tranh và có thị trường như nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia cầm, lợn và bò sữa; phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, muối và nâng cao giá trị gia tăng trong lĩnh vực thương mại, đưa giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu tăng từ 50% như hiện nay lên 70% vào năm 2020.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhấn mạnh: “Trong năm 2012 và những năm tiếp theo tập trung cao độ vào các vấn đề sau: Thứ nhất, phải rà soát lại quy hoạch để làm rõ trên mỗi cánh đồng sẽ trồng những cây nào, nuôi con nào là có lợi nhất. Thứ 2, phải điều chỉnh cơ cấu đầu tư, để hỗ trợ mạnh hơn cho những cây, con mà chúng ta mong muốn. Điều chỉnh lại các hình thức tổ chức sản xuất, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước, gia trại, trang trại, kinh tế hợp tác. Tiếp tục đổi mới chính sách của các thể chế, để hỗ trợ tích cực hơn cho bà con nông dân và doanh nghiệp phát triển những ngành, lĩnh vực mà đem lại giá trị gia tăng cao hơn”.
Năm 2011, sản xuất nông nghiệp nước ta vượt qua nhiều khó khăn và đạt được thành công, trong bối cảnh đối mặt với hàng loạt khó khăn chồng chất, từ hạn hán, rét đậm ngay từ đầu năm, đến dịch bệnh và thiên tai hoành hành dữ dội tại miền Trung... Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp năm 2011 đạt mức kỷ lục với hơn 23 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2010, trong đó chủ yếu các mặt hàng là gạo, cà phê, cao su, thủy sản, đặc biệt là xuất khẩu lâm sản và đồ gỗ đạt gần 4 tỷ USD.
Năm 2012 đang mở ra cánh cửa mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Đồng thời, cũng đặt nông nghiệp Việt Nam trước những thách thức mới. Phát triển bền vững nông nghiệp sẽ là cơ sở để Việt Nam tiến nhanh trên con đường hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước.
Nhung – Lâm
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.