Nguồn tin: Báo Bình Định, 03/01/2012
Ngày cập nhật:
6/1/2012
Sản xuất rau an toàn (RAT) theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm tạo ra sản phẩm an toàn cung cấp cho người tiêu dùng, góp phần bảo vệ môi trường, tăng thu nhập cho nông dân… là cách làm mới, đang được nông dân ở thôn Luật Chánh, xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) triển khai thực hiện.
Một thành viên trong nhóm cùng sở thích sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP chăm sóc khổ qua.
Trong những năm gần đây, diện tích sản xuất rau màu ở xã Phước Hiệp tăng đáng kể khi nông dân cải tạo diện tích đất bồi ven sông và chuyển những diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng rau. Tuy nhiên, bà con đều sản xuất rau theo phương thức truyền thống, việc chăm sóc, phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chủ yếu theo thói quen nên hiệu quả đầu tư không đạt như mong muốn. Việc phun thuốc BVTV chưa đúng quy định làm tăng chi phí đầu tư, gây ô nhiễm môi trường…
Năm 2011, được sự hỗ trợ của Chính phủ New Zealand thông qua Dự án Sinh kế nông thôn (DASKNT), Ban quản lý (BQL) Dự án tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và HTXNN Phước Hiệp chọn 27 nông hộ ở thôn Luật Chánh, xã Phước Hiệp thành lập nhóm cùng sở thích (CST) sản xuất RAT theo tiêu chuẩn VietGAP và hướng dẫn nông dân thực hiện. Qua quá trình vừa học vừa làm, các nông hộ đã từng bước thay đổi được tập quán canh tác, áp dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật, bước đầu mang lại hiệu quả.
Ông Huỳnh Ngọc Trị, một hộ trong nhóm CST ở thôn Luật Chánh, cho biết: “Tôi đã áp dụng thành thạo quy trình đầu tư, chăm sóc cây khổ qua theo tiêu chuẩn VietGAP. Để có sản phẩm an toàn, người sản xuất phải thực hiện nghiêm ngặt quy tắc 4 đúng (sử dụng và bón phân, phun thuốc BVTV đúng loại, đúng thời điểm, đúng liều lượng và đúng thời gian cách ly, không để dư lượng phân bón, thuốc BVTV trên sản phẩm). Thực hiện quy tắc nói trên sẽ giảm được 1/3 chi phí đầu tư, tăng hiệu quả sản xuất, sản phẩm làm ra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và được đưa vào nhà sơ chế để đóng gói, gắn nhãn mác RAT theo tiêu chuẩn VietGAP”.
Hoạt động sản xuất của nông dân Phước Hiệp thuận lợi hơn khi BQL DASKNT tỉnh đã đầu tư xây dựng nhà sơ chế RAT tại thôn Luật Chánh và trao Giấy chứng nhận VietGAP của Trung tâm Chất lượng nông, lâm, thủy sản vùng 2 (Bộ NN-PTNT) cho nhóm CST sản xuất RAT. Ông Phạm Tích Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, cho biết: “UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền xã và HTXNN Phước Hiệp quản lý, sử dụng hiệu quả nhà máy sơ chế RAT, đồng thời tổ chức thu mua, sơ chế, đóng gói sản phẩm theo hướng dẫn của ngành chức năng. Chúng tôi sẽ tiếp tục quy hoạch vùng sản xuất rau màu ở Phước Hiệp và một số địa phương khác, tổ chức hướng dẫn bà con áp dụng quy trình sản xuất RAT theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm tăng hiệu quả kinh tế, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Huyện cũng sẽ phối hợp với BQL DASKNT tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề về RAT theo tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng các điểm bán RAT tại các chợ, và mời gọi các siêu thị, nhà hàng… ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm RAT cho nông dân.
PHẠM TIẾN SỸ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.