Nguồn tin: TT, 18/09/2006
Ngày cập nhật:
19/9/2006
Đó là ông Châu Xuân Vũ (Ba Vũ, ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đang nuôi một đàn heo rừng và quyết tâm theo đuổi hoài bão: trả heo rừng về với thiên nhiên hoang dã.
Ông Ba Vũ hiện là chủ trang trại Cites Ba Vũ tại huyện Long Hồ. Một nông dân xã Phú Quới cho biết: “Nghe nói chú Ba nhập heo rừng từ Malaysia về nuôi hàng trăm con”.
Từng là một bộ đội đặc công trở về sau chiến tranh với nhiều thương tích trên người, lúc đầu ông Ba Vũ quyết định theo đuổi nghề nông, cái nghề đã gắn bó với ông từ nhỏ. Ông Ba Vũ làm ruộng và nuôi các loài động vật hoang dã quí hiếm khác: rắn ri voi, rùa, ba ba, cá sấu. Không ít lần ông thua lỗ, thất bại vì non kinh nghiệm. “Cũng chính từ trong thất bại ấy tôi đã tích lũy cho mình khá nhiều kinh nghiệm để đời”, Ba Vũ vui vẻ nói.
Ba Vũ cho biết trước đây ông có theo học chương trình của Cites (tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới), được đi nhiều nước trên thế giới, trong đó có Malaysia và thấy người dân nước bạn nuôi heo rừng rất đông, dễ dàng và thu về lợi nhuận kinh tế cao. “Sao mình không mang chúng về nước để nuôi và bảo vệ chúng”. Nghĩ vậy, ông Ba Vũ quyết tâm mang heo rừng từ Malaysia về VN để nuôi thử nghiệm.
Được tổ chức Cites giúp, ông Ba Vũ ký được hợp đồng và đưa heo rừng về nuôi tại quê nhà. Ông Ba Vũ kể: “Đến thời điểm này tôi đã nhập về trang trại gần 500 con heo rừng. Trung bình trọng lượng mỗi con nhập về khoảng 7kg, được mua với giá khoảng 1,7 triệu đồng/con.
Nuôi được một năm thì trọng lượng heo rừng có thể đạt 70-80kg với giá bán ra hiện nay trên thị trường khoảng 130.000-140.000đ/kg, cao gấp đôi 1kg thịt heo nạc nuôi nhà”. Theo ông Ba Vũ, heo rừng Malaysia dễ thích nghi với môi trường mới và hám ăn. Thức ăn của chúng chủ yếu là rau, củ, cỏ, khoai lang, bột cá, bắp và cả những động thực vật kém phẩm khác.
Hiện ông Ba Vũ đang ký hợp đồng nhập khẩu heo rừng nguyên gốc hoang dã về để gây đàn (mỗi năm được nhập khoảng 90 con). Ông Ba Vũ cũng san sẻ kinh nghiệm cho nhiều người cùng nuôi. “Tôi mong thời gian tới sẽ có được heo rừng giống ngay tại quê mình, hằng năm sẽ trả một số lượng lớn heo rừng về thiên nhiên hoang dã. Nơi ấy chúng sẽ tiếp tục sinh sản và phát triển”, ông Ba Vũ không giấu quyết tâm.
GS-TS Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng Đại học An Giang, nói rất tâm đắc: “Chúng ta nên ủng hộ anh Ba Vũ vì đây là một ý tưởng hay, đi đúng hướng, đa dạng hóa các loại hình nông nghiệp của cả nước, mang lại lợi nhuận kinh tế cho người nuôi, ít nguy cơ rủi ro”.
Tuy nhiên GS-TS Võ Tòng Xuân cũng cho rằng không nên nuôi tràn lan mà nhất thiết phải khoanh vùng, cân đối lượng heo rừng vừa phải để cung ứng ra thị trường, đồng thời giữ vững môi trường sinh thái.
THANH XUÂN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.