Nguồn tin: Báo Cà Mau, 11/01/2012
Ngày cập nhật:
12/1/2012
Hiện nay, đồng đất Thới Bình (Cà Mau) chính thức vào vụ thu hoạch lúa cấy trên đất nuôi tôm. Do lúa chín đồng loạt nên mặc dù giá cắt lúa tăng thêm 40.000 - 50.000 đồng/công, nhưng nông dân vẫn không tìm đủ nhân công thu hoạch. Từ thực tế này cho thấy, vấn đề thiếu lao động ở nông thôn và tiến trình cơ giới hóa nông nghiệp chậm chạp đang là thách thức cho những vụ mùa tiếp theo.
Ông Nguyễn Thanh, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình cho biết, hơn 30 công lúa đang trong thời kỳ chín rộ, phải chạy đôn, chạy đáo để tìm nhân công thu hoạch.
“Họ chưa coi lúa, nhưng đòi giá 250.000 đồng/công, còn gì mà mình ăn? Tôi phải từ chối và tiếp tục đi tìm”, ông Nguyễn Thanh buồn bã.
Những vụ mùa trước rất dễ dàng thuê mướn nhân công từ các tỉnh đến làm thuê theo thời vụ, riêng năm nay giá thuê nhân công tăng cao, nhưng vẫn khó tìm người.
Việc tìm nhân công
Mặc dù đã đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp nhưng nhiều nơi trong tỉnh Cà Mau, lao động nông nghiệp vẫn sử dụng lao động chân tay là chính. Ảnh: THANH QUANG
Các vùng trọng điểm lúa - tôm tại các xã: Biển Bạch Đông, Tân Bằng, Thới Bình, Hồ Thị Kỷ, Trí Phải và Trí Lực cũng do không thuê mướn được nhân công nên lúa chín rũ nhiều, buộc phải tăng thêm tiền công.
Các xã: Biển Bạch Đông, Hồ Thị Kỷ và Thới Bình là những địa phương có diện tích lúa cấy trên đất nuôi tôm nhiều nhất huyện, với hơn 10.000 ha, trong đó 85% diện tích đã chín rộ. Do không tìm được nhân công, nhiều người phải tự thu hoạch.
Anh Nguyễn Văn Đức, ấp Sông Cái, xã Biển Bạch Đông, cho biết, gia đình có 2 ha lúa đến kỳ thu hoạch. Trước đây, gia đình phải thuê lao động thời vụ địa phương, cộng với lao động gia đình cắt liên tục trong 3 ngày là xong. Nhưng vụ mùa này đành phải “bó tay”. Anh Đức nhận xét, hơn 20 năm trồng lúa nhưng chưa thấy năm nào nhân công thu hoạch khan hiếm như năm nay.
Theo anh Đức, thông thường, hằng năm vào thời điểm thu hoạch lúa, việc thuê mướn nhân công khá dễ dàng. Trước khi thu hoạch khoảng một tuần, người làm thuê xem đất và chờ ngày lúa chín đến làm đúng hẹn. Tuy nhiên, năm nay do lượng nhân công giảm, diện tích lúa tăng, làm cho việc thu hoạch càng khó khăn hơn.
Nhiều người muốn có nhân công thu hoạch lúa, phải đặt cọc tiền thuê trước từ nửa tháng đến hơn một tháng. Trong khi trước đây, người làm công đi tìm việc, thì giờ việc tìm kiếm nhân công.
Anh Nguyễn Văn Ý, ấp Sông Cái, xã Biển Bạch Đông cho biết, việc tìm kiếm nhân công thu hoạch lúa hiện nay rất khó. Do thiếu lao động đã đẩy giá thuê mướn nhân công lên cao ngất ngưỡng. Nếu như năm ngoái, thời điểm đầu vụ, giá nhân công thu hoạch chỉ ở mức 100.000 - 120.000 đồng/công, thì ngay từ đầu vụ này, giá nhân công cắt lúa đã ở mức 200.000 - 250.000 đồng/công. Còn lúa hàng hóa được các thương lái thu mua tại hộ dân chỉ có 5.000 - 5.500 đồng/kg, người trồng lúa bị lỗ nặng.
Ông Nguyễn Văn Tèo, Trưởng Ban nhân dân ấp Sông Cái, cho biết, trường hợp nhân công đòi nâng giá rất phổ biến. Tuy đã thỏa thuận xong giá thuê mướn, nhưng khi đến ruộng lúa, nhân công vẫn đòi tăng thêm giá vì cho rằng lúa chín rục, bị ngã đổ… cũng phải chấp nhận trả tiền.
Nhất là tại các xã: Biển Bạch, Tân Bằng, Hồ Thị Kỷ và xã Thới Bình, thuộc các vùng trọng điểm lúa - tôm, nông dân chạy đôn, chạy đáo tìm công cắt lúa mà vẫn không đáp ứng.
“Tự lực cánh sinh”
Vụ mùa năm nay toàn huyện Thới Bình có hơn 24.800 ha lúa cấy trên đất nuôi tôm. Trong đó, có hơn 90% diện tích đang trong thời kỳ thu hoạch. Việc thuê nhân công trở thành vấn đề “nóng”.
Chị Lê Thị Giàu, xã Biển Bạch, cho biết, gia đình có 2 ha lúa, đang vào vụ thu hoạch rộ nhưng tìm mãi chưa thuê được người cắt lúa, bởi ai cũng bận rộn với đồng lúa của gia đình mình. Chị phải huy động cả nhà ra cắt, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Thu hoạch lúa - tôm ở huyện Thới Bình trong tình trạng thiếu nhân công trầm trọng.
Mặc dù bà con nơi đây đã chủ động thu hoạch theo hình thức “cuốn chiếu”, linh động đổi công, nhưng tình trạng thiếu nhân công thu hoạch lúa vẫn không được cải thiện. Điều này khiến giá nhân công bị đẩy lên cao, làm nông dân gặp không ít khó khăn.
Nguyên nhân là bởi các xã dư thừa lao động như ấp 20, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh cách khá xa các xã trồng nhiều lúa như: Biển Bạch Đông, Tân Bằng, Thới Bình. Mỗi khi nhân công đi cắt lúa thuê, họ phải đi lại rất vất vả và phải đưa rước hoặc trả thêm tiền xăng dầu cho họ.
Bà Nguyễn Thị On, một người đi cắt lúa thuê, cho biết: “Tôi phải đi từ 4 giờ sáng mới đến ruộng lúa vào lúc hừng đông, cho kịp cắt. Hơn nữa, nơi này không đường sá, đi lại chủ yếu là phương tiện đường thủy, tuy được trả công cao nhưng cũng ít người hào hứng. Vì bà con nơi đây không có công cắt lúa nên cố gắng tiếp và được họ trả thêm tiền xăng đi về”.
Cắt lúa đang thiếu nhân công nhưng thực tế đòi hỏi phải thu hoạch nhanh gọn để kịp thời vụ nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, những hộ làm 5 - 7 công lúa cũng phải tốn chi phí đến vài triệu đồng thuê công cắt lúa, người trồng lúa trên đất nuôi tôm không có lãi trong niên vụ này. Với tình trạng như hiện nay, không có cơ giới thu hoạch sẽ làm ảnh hưởng đến diện tích và sản lượng lúa cấy trên đất nuôi tôm ở Thới Bình trong những năm tiếp theo.
Dương Huỳnh Măng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.