Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 16/01/2012
Ngày cập nhật:
17/1/2012
Khai thác lợi thế mùa nước nổi bằng việc nuôi thủy sản, trồng cây thủy sinh những năm qua đạt được nhiều kết quả, góp phần cải thiện đời sống của hàng chục ngàn hộ dân ở nông thôn. Đây còn là một trong những điều kiện giúp cho người dân Đồng Tháp an tâm sống chung với lũ.
Thực hiện Đề án khai thác lợi thế mùa nước nổi giai đoạn 2005 - 2010, các mô hình nuôi cá trong mùa lũ phát triển mạnh, nhất là nuôi cá ao thâm canh, từ 320 ha tăng lên 3.200 ha. Các đối tượng nuôi chủ yếu là cá rô đồng, lóc, trê, thác lác, mè vinh, bống tượng,... với sản lượng từ 6.400 tấn lên 33.000 tấn. Mô hình nuôi cá lóc, cá bông trong mùng lưới, bạt nilon phát triển mạnh vào những năm nước lũ về nhiều, đồng thời giá cá giống và thức ăn ổn định. Mô hình nuôi cá nhử tự nhiên chủ yếu tập trung thực hiện ở các khu sinh thái, khu ngập nước tự nhiên như: Vườn Quốc gia Tràm Chim, Xẻo Quýt, Gáo Giồng với các loại chủ lực là cá sặc, rô đồng, lóc.
Nuôi tôm càng xanh ở tỉnh Đồng Tháp phát triển rất sớm với hình thức đăng quầng, nuôi trong bờ bao. Năm 2005, bên cạnh đề án khai thác lợi thế mùa nước nổi, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng ban hành quy hoạch phát triển nuôi tôm càng xanh. Theo đó, mô hình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa đã mang lại hiệu quả cao, phát triển mạnh ở Tam Nông, Lấp Vò, Cao Lãnh,... với diện tích từ 200 ha lên 1.345 ha (2010), năng suất bình quân 1,31 tấn/ha. Mô hình này được xem là phù hợp, thân thiện với môi trường, có khả năng mở rộng thêm. Riêng mô hình nuôi tôm đăng quầng ven kênh rạch những năm qua giảm dần và hiện không còn vì hiệu quả không cao.
Ngoài nuôi cá, tôm, vào mùa nước nổi nhiều người đã tận dụng mặt nước để trồng sen, ấu, rau nhút,... Cây sen có diện tích tăng đáng kể từ 300 ha lên gần 3.000 ha tập trung ở Tháp Mười và huyện Cao Lãnh. Cây ấu cũng là đối tượng được nhiều người quan tâm phát triển, nhất là giống ấu Đài Loan cho năng suất cao.
Qua 5 năm thực hiện đề án khai thác lợi thế mùa nước nổi, các mô hình nuôi thủy sản, trồng thủy sinh phát triển về diện tích, sản lượng, giá trị. Qua đó, nhiều người dân nông thôn có việc làm trong mùa nước nổi. Ngoài nuôi trồng, nhiều người còn có thu nhập 30.000 - 70.000 đồng/người/ngày từ việc hái rau, cắt lục bình, bắt ốc bươu vàng, cắt cỏ,...
Dù đã mang lại nhiều hiệu quả kinh tế và xã hội, nhưng việc nuôi trồng thủy sản mùa nước nổi luôn chứa đựng các yếu tố thiếu bền vững, do giá cả biến động, thu hoạch thường đồng loạt nên hay bị ép giá, dội hàng; lũ năm nhiều năm ít nên người dân không chủ động được trong sản xuất... Ngoài ra, nhiều người còn gặp khó khăn về vốn, nhất là các hộ nghèo nên không đầu tư nuôi trồng trong mùa lũ.
TN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.