Nguồn tin: Web Chính phủ, 24/01/2012
Ngày cập nhật:
27/1/2012
Trở lại vùng rốn lũ Đại Lộc (Quảng Nam) sau hơn 2 tháng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng về sự đổi thay nhanh chóng trên vùng đất một thời tan hoang với các lớp bùn non chen dày trên đồng ruộng, trên những con đường làng đầy ổ gà ổ voi.
Rau màu phát triển tốt khiến bà con phấn khởi đón Tết - Ảnh: Chinhphu.vn
Đợt lũ đầu tháng 11/2011, toàn huyện Đại Lộc có 25.000 nhà dân bị ngập trong lũ (chiếm 65% tổng số hộ dân toàn huyện), trong đó có 8.000 nhà dân ngập sâu từ 1 đến hơn 2 mét nước.
Cơn lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương với con số thiệt hại lên đến 117 tỷ đồng, trong đó, tính riêng thiệt hại cho nông nghiệp là 106 tỷ đồng. Đây là một con số rất lớn ở một huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.
Không chỉ hoa màu, nhà cửa, đường sá hư hỏng nặng, mà nhân dân phải đối mặt với tình trạng sạt lở lớn trên diện rộng (14km ven sông Vu Gia-Thu Bồn).
Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ, chính quyền tỉnh Quảng Nam, cũng như của địa phương và các doanh nghiệp… bà con lại tiếp tục xây dựng, sửa chửa lại nhà cửa, đường sá, nhanh chóng tổ chức sản xuất cho kịp nông vụ.
Gieo trồng kịp nông vụ
Tuy thời tiết nhiều ngày qua mưa và gió lạnh không thuận lợi cho việc xuống giống, nhưng bà con trong huyện đã triển khai gieo lúa với tổng diện tích 3.500ha/4.300 ha toàn huyện. Dự kiến trước khi Tết đến, bà con sẽ gieo xong giống vụ Đông Xuân. Diện tích các loại cây hoa màu hiện đã xuống giống hết và đang phát triển tốt.
Để giúp bà con có giống gieo trồng kịp thời, phía huyện đã hỗ trợ nông dân sản xuất các vùng bị thiên tai 40 tấn lúa giống, 3 tấn ngô giống phân phối cùng rau màu các loại.
Đồng thời, các hộ trồng lúa giống của Đại Lộc cũng đã kịp gieo cấy và ổn định cuộc sống, hứa hẹn sẽ đảm bảo nguồn cung cấp lúa giống cho toàn tỉnh Quảng Nam và các vùng lân cận.
Chúng tôi có dịp đến thăm và tìm hiểu tại xã Đại Cường, nơi 95% hộ gia đình bị ngập nước trong cơn lũ, cát phủ gần như kín diện tích nông sản 3 thôn 8,9,10, gây ảnh hưởng đến đời sống của hơn 80% số hộ dân, nay đã ổn định sản xuất, mới thấy hết những nổ lực của đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây.
Tại đây, được sự hỗ trợ của chính quyền xã, những diện tích đất nào không thể tiếp tục sản xuất rau màu (ớt, đậu…) thì chuyển qua những loại cây trồng phù hợp hơn như dưa hấu.
Chủ tịch xã Đại Cường Võ Thị Thúy Nguyệt – một nữ chủ tịch trẻ, năng động vừa đảm nhận chức vụ sau cuộc bầu cử năm 2011, cho chúng tôi biết, toàn xã có 2.177 hộ thì có trên 1.000 hộ là gia đình chính sách. Việc chăm lo đời sống của nhân dân trong xã nói chung, các gia đình chính sách, gia đình nghèo khó nói riêng đã được quan tâm đúng mức, nhất là sau cơn lũ, nên đã từng bước ổn định.
Bày tỏ lo ngại về các vùng có nguy cơ sạt lở cao (thôn Quảng Đại 1), nhưng Chủ tịch xã Võ Thị Thúy Nguyệt cũng cho biết địa phương có kế hoạch bố trí khu vực tái định cư cho 42 hộ dân này, hiện đang tiến hành thi công. Dự kiến sau Tết sẽ trả đất cho người dân ổn định cuộc sống và sản xuất.
Các thửa ruộng xã Đại Cương đã được cấy - Ảnh: Chinhphu.vn
Không chỉ riêng khu vực sạt lở Đại Cường, hiện huyện Đại Lộc đang phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tiến hành san ủi mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu tái định cư Đồng Chàm xã Đại Sơn chuẩn bị cho kế hoạch di dời dân ở các thôn Thác Cạn, Đầu Gò, Ba Tớt trong năm 2012. Tết sẻ chia ấm lòng người neo khó
Theo ông Trương Văn Niên – Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Đại Lộc, bên cạnh 250 tấn gạo hỗ trợ kịp thời bà con vùng lũ trong đợt vừa qua, trong thời điểm cận Tết, tỉnh cũng đã phân bổ thêm 80 tấn gạo nhằm giúp đỡ người dân trong kỳ giáp hạt, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu đói theo sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong lần về thăm Đại Lộc cuối năm 2011.
Đồng thời, đối với các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, ngoài chế độ của Nhà nước cho 9.000 lượt đối tượng, huyện cũng đã có kế hoạch trợ cấp khó khăn, hỗ trợ các suất quà giúp bà con đón Tết.
Được biết, trong năm 2011, huyện đã có chế độ trợ cấp thường xuyên cho 9.517 đối tượng bảo trợ xã hội; mua và cấp 26.528 thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng xã hội.
Đồng thời, huyện cũng đã tiến hành xây dựng mới 79/72, sửa chữa 120/120 nhà tình nghĩa; xây dựng 786/811 nhà cho hộ nghèo.
Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Ngũ, Đại Lộc là vùng đất bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh và cũng là nơi hứng chịu nhiều cơn lũ dữ trong mấy chục năm qua, nhưng sau những thử thách khắc nghiệt đó, đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây lại kiên cường đứng dậy, giúp nhau ổn định cuộc sống và bắt tay vào sản xuất. Đặc biệt, những gia đình chính sách, người nghèo, neo đơn, ở vùng sâu vùng xa đã được quan tâm đúng mức, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, không có Tết.
Trong năm 2012, huyện sẽ nỗ lực hơn nữa trong đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống cho nhân dân. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3 - 4%; xây mới và sửa chữa khoảng 200 nhà tình nghĩa, 355 nhà cho hộ nghèo.
Một mục tiêu khác cũng đang được huyện tập trung thực hiện là giải quyết việc làm mới cho khoảng 1.400 - 1.500 lao động, đào tạo nghề 1.000 - 1.200 lao động; tìm mọi cách khai thác triệt để lao động trong lúc nông nhàn để tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân.
Đồng thời, huyện sẽ huy động các nguồn lực và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng như tuyến đường tránh lũ đi vùng B, khu dân cư phía Tây thị trấn Ái Nghĩa, tuyến đường ĐT 609 đoạn qua thị trấn Ái Nghĩa…; triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch bê tông giao thông nông thôn năm 2012.
Minh Hùng – Hồng Hạnh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.