Nguồn tin: Báo Phú Yên, 25/1/2012
Ngày cập nhật:
29/1/2012
Trong khi người dân thành phố đang nô nức chơi xuân, thì tại các vùng quê, nông dân đã ra đồng chăm sóc lúa, hái rau, cắt những bó cỏ xanh non cho đàn gia súc…
Người trồng rau xã An Mỹ, huyện Tuy An ra ruộng từ mờ sáng hái rau xanh bỏ sỉ tại chợ đầu mối- Ảnh: PHƯƠNG NAM
Mờ sáng mồng 3 tết, cả nhà chị Lê Thị Thu Hồng, ở thôn Tân An, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân rủ nhau ra đồng bừa đất gieo sạ lúa muộn do đồng ngập nước. “Tôi ngâm giống từ ngày 27 tháng chạp, sau hai ngày chúc Tết anh em, dòng họ, sáng nay ra bừa đất để kịp gieo sạ lúa trên 1 sào ruộng. Dự tính đến trưa là xong rồi đi thành phố thăm người thân và dạo chơi cho biết không khí Tết ở Tuy Hòa”- chị Hồng cho biết.
Trên cánh đồng Sở Lung, từ sáng mồng 1 Tết, anh Trần Hạnh ở Đội 1, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân đã phải thường xuyên ra đồng thăm 2 sào lúa mới sạ được 20 ngày tuổi, do nước lên xuống thất thường. Anh Hạnh cho hay, cánh đồng này thường xuyên bị ngập nước khi trời mưa. Mấy hôm nay, do đồng trên xả nước để gieo sạ nên đồng Sở Lung bị ngập, phải trực để tháo nước. Sáng mồng 3 Tết, phần lớn các diện tích ở cánh đồng trên đã sạ song nên từ 6 giờ sáng phải ra đắp bờ giữ nước cho lúa. Nếu trời mưa, cả nhà thay nhau túc trực cả ngày, nếu không lúa sẽ bị ngập úng.
Ngày mồng 3 Tết, trên các con đường liên thôn, xã, nhiều nông dân tranh thủ ra bờ sông, bờ ruộng cắt cỏ cho bò khi thức ăn dự trữ từ trước tết đã cạn kiệt. Từ 6 giờ sáng, cha con anh Phan Văn Thiên, ở xã Xuân Sơn Nam đã ra triền sông Kỳ Lộ cắt cỏ về cho bò. Anh Thiên phấn khởi khoe: “Nhà có hai con bò, một nghé mới đẻ, cỏ cắt từ chiều 29 Tết đã hết, tối mồng 2 trời mưa phùn, sáng nay dậy sớm cắt cỏ non vỗ béo cho nghé con, đồng thời dự trữ thức ăn cho vài ngày tới mới yên tâm đi chơi Tết”. Em Phan Văn Uông, con anh Thiên, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Xuân Sơn Nam cũng theo phụ giúp cha chở cỏ, cho biết: “Ngày mồng 1 và mồng 2 tết em đi chơi với bạn, hôm nay phụ giúp cha chở cỏ rồi đi chúc Tết thầy cô giáo.
Men theo QL 1 A, chị Nguyễn Thị Kim Thoa, ở xã An Phú, TP Tuy Hòa, giáo viên Trường mầm non Công lập An Phú ung dung dắt đàn bò 5 con thả rong gặp cỏ tươi. Chị Thoa cho hay, sáng mồng 1 Tết đã cùng gia đình đi thăm, chăm sóc 3 sào ruộng nên từ Tết tới giờ chưa đi chơi xa. Hôm nay tranh thủ dắt bò ăn cỏ để cha mẹ có thời gian đi chúc Tết bà con, họ hàng.
Tại các ruộng rau ở xã An Mỹ, huyện Tuy An, hàng chục nông dân ra ruộng từ mờ sáng, hái những ngọn rau non mơn mởn đầu xuân đem bỏ sỉ cho các chợ đầu mối kiếm thu nhập đầu năm. Bà Nguyễn Thị Yến Phi (50 tuổi), có 1.700m2 đất trồng rau xà lách, hành, ngò ở xã An Mỹ cho biết: “Rau được bán sỉ ở chợ Hòa Đa cho thương lái đưa về các chợ quê và TP Tuy Hòa”. Theo bà Phi, mồng 3 Tết nhiều người cúng tạ và tổ chức gặp mặt anh em dòng họ nên rau bán chạy, giá cao. Giá xà lách hiện tại là 5.000 đồng/kg, hành 5.000 đồng/kg, ngò 2.000/bó. Một ngày bỏ sỉ bình quân 20kg xà lách, 30kg hành và 100 bó ngò, cho thu nhập từ 200.000-300.000 đồng, hơn 100.000 đồng so với ngày thường.
PHƯƠNG NAM
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.