Nguồn tin: Kinh Tế Đô Thị, 31/01/2012
Ngày cập nhật:
1/2/2012
Chị Thiện bên khu trồng nấm của gia đình - Images: Thiên Tú
Nhờ trồng nấm, hộ chị Đào Thị Thiện, thôn Quảng Hội, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) thu được hàng trăm triệu đồng mỗi năm, vươn lên thoát nghèo.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị Thiện còn giúp đỡ nhiều hộ nông dân khác phát triển kinh tế bằng nghề trồng nấm.
Trước đây, gia đình chị Thiện làm nghề hàn kết hợp với chăn nuôi lợn, gà nhưng số vốn nợ đọng nhiều, hiệu quả kinh tế không cao. Tháng 4/2006, khi nghề trồng nấm vừa được đưa về địa phương, chị Thiện mạnh dạn vay 8 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội trồng thử 200 m² nấm rơm. Sau đó, vừa học vừa làm, chị trồng thêm cả nấm mỡ và nấm sò. Chỉ trong năm đầu tiên, chị thu được 80 triệu đồng từ trồng nấm, trừ chi phí, lãi trên 40 triệu đồng. Thấy hiệu quả, chị tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, nâng diện tích trồng nấm lên 400 m² vào năm 2007, 600 m² năm 2008. Bình quân doanh thu từ nấm của gia đình chị đạt 250 - 260 triệu đồng/năm.
Không dừng lại ở đó, chị Thiện còn nỗ lực mang nghề nấm đến với nhiều hộ nông dân khác trên địa bàn. Tháng 7/2010 chị đứng ra thành lập HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nấm Sáng Thiện với 10 hội viên tham gia và số vốn điều lệ khoảng 160 triệu đồng, vốn lưu động hơn 1,4 tỷ đồng. Đến nay, HTX nấm Sáng Thiện đã có 12 hội viên của các thôn Quảng Hội, Đông Lai (xã Quang Tiến) tham gia với diện tích trên 5.000 m², cung cấp các loại bịch nấm và tiêu thụ sản phẩm cho hơn 60 hộ gia đình trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Năm 2011 tổng doanh thu của HTX đạt trên 2 tỷ đồng, trừ chi phí còn thu lãi hơn 800 triệu đồng. Ngoài ra, HTX còn tạo công ăn việc làm cho 65 công nhân với mức lương 1,5 - 2 triệu đồng/tháng.
Chị Thiện cho biết, nấm là một loại thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên đầu ra rất thuận lợi. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nấm của HTX chủ yếu ở Hà Nội và Thái Nguyên. Chia sẻ với chúng tôi những ngày đầu năm Nhâm Thìn, chị Thiện cho biết, dịp Tết và những ngày sau Tết là mùa "ăn nên làm ra" của người trồng nấm bởi nhu cầu sử dụng nấm nhiều, giá tăng cao. Từ ngày 28 Tết đến thời điểm này, giá bán buôn nấm trắng là 50.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg so với trước; nấm sò nâu là 80.000 đồng/kg; nấm mỡ 100.000 - 120.000 đồng/kg. "Ước tính trong dịp Tết, tôi thu về được khoảng 60 - 70 triệu từ bán nấm và mộc nhĩ" - chị Thiện phấn khởi.
Từ cây nấm, chị Thiện đã có tiền xây nhà cửa khang trang và mua sắm đồ đạc. Mô hình trồng nấm của chị cũng được Sở NN&PTNT thành phố chọn là một trong những điển hình để bà con nông dân các địa phương khác tham quan, học tập. Năm 2011, chị Đào Thị Thiện còn vinh dự là một trong 7 cá nhân tiêu biểu được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ năm 2011 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Thiên Tú
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.