Nguồn tin: Kinh Tế Đô Thị, 09/02/2012
Ngày cập nhật:
10/2/2012
Nông dân xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất (Hà Nội) thu hoạch khoai tây đầu Xuân. Images: Thanh Hải.
Ngày 7/2, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã khai trương hoạt động của kho lạnh bảo quản khoai tây tại xã Hương Ngải. Đây là một hướng đi mới trong việc giải quyết đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện, mở ra triển vọng làm giàu cho nhiều nông dân.
Lãi 3 - 5 triệu đồng/sào
Ngay sau những ngày Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết nắng ấm, HTX Nông nghiệp xã Hương Ngải đã huy động người dân ra quân thu hoạch khoai tây vụ Đông năm 2011, chủ yếu là hai giống khoai Hà Lan và Đức mới đưa vào trồng thử nghiệm. Nhanh tay bốc những củ khoai to tròn vào bao dứa, chị Nguyễn Thị Liên, thôn 8, xã Hương Ngải phấn khởi: "Nhà tôi trồng 2 sào khoai tây Hà Lan, năng suất bình quân 700 kg. Giá bán tại ruộng cho HTX là 5.500 đồng/kg khoai nhỏ, 8.000 đồng/kg khoai to, ước tính cho thu nhập cao gấp 4 - 5 lần cấy lúa".
Mặc dù mới trồng vụ đầu tiên, với hơn 3 sào khoai tây, chị Nguyễn Thị Nga, thôn 5, xã Hương Ngải cũng thu được 2,5 tấn củ, bán được trên 17 triệu đồng. Chị Nga cho biết, hai giống khoai tây mà HTX Nông nghiệp mới đưa về trồng cho năng suất cao hơn 10 - 15% so với giống cũ. Tuy nhiên, chăm sóc lại không cầu kỳ, chỉ cần bón 12 kg đạm, 12 kg kali và 20 kg lân/sào và số lần phun thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm. Thời gian thu hoạch trong vòng 85 - 90 ngày.
Toàn xã Hương Ngải có 324 ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích lúa là 293 ha. Để chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, UBND xã đã định hướng chuyển đổi những diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng rau an toàn, xây dựng vùng chuyên canh rau cung cấp cho thị trường Thủ đô. Vụ Đông 2011, toàn xã trồng 20 ha khoai tây. Ông Nguyễn Đỗ Ban, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp xã Hương Ngải cho biết, chỉ trong hai ngày ra quân thu hoạch (7 - 8/2), người dân đã thu hoạch được 16 ha khoai tây. Năng suất bình quân đạt 700 - 800 kg/sào. Với giá bán hiện tại, trừ chi phí đi cho thu lãi 3 - 5 triệu đồng/sào.
Nâng cao hiệu quả sản xuất
Điều đáng mừng là HTX Nông nghiệp sẽ đứng ra thu mua, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân. Theo UBND huyện Thạch Thất, toàn huyện hiện có 300 ha khoai tây. Trong thời gian tới, huyện đã có chủ trương mở rộng diện tích, nhất là khoai vụ Đông. Dự kiến đến năm 2013, tổng diện tích trồng khoai tây toàn huyện đạt 500 ha. Cùng với mở rộng diện tích, huyện đã hỗ trợ các địa phương xây dựng kho lạnh bảo quản sản phẩm. Trong đó, tin vui là ngày 7/2, kho lạnh bảo quản khoai của xã Hương Ngải đã được khánh thành và đưa vào sử dụng.
Kho lạnh được đầu tư với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện Thạch Thất hỗ trợ 750 triệu đồng, còn lại vốn từ HTX Nông nghiệp xã. Ước tính, nếu vận hành hết công suất, kho lạnh sẽ cho thu lãi 100 triệu đồng/tháng. Toàn bộ số khoai tây cỡ nhỏ HTX Nông nghiệp thu mua được đưa vào bảo quản để làm giống bán cho vụ sau, còn với loại khoai to nếu giá trên thị trường thấp hoặc bấp bênh sẽ được bảo quản để tung ra tiêu thụ khi được giá. Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố Hoàng Thanh Vân nhận định, trước kia bà con có tập quán để khoai giống trên giàn hay gầm giường, tỷ lệ hao hụt tới 30 - 40%. Việc bảo quản giống trong kho lạnh không chỉ giảm được hao tổn mà còn tăng sức sống cho củ giống. Đồng thời, tiết kiệm được chi phí sản xuất bởi khoai tây giống mua từ các viện, trung tâm giống hiện nay có giá 20.000 đồng/kg nhưng khi địa phương có kho lạnh bảo quản, giá chỉ còn 10.000 đồng/kg.
Trong buổi kiểm tra sản xuất đầu năm tại xã Hương Ngải ngày 7/2, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã ấn nút vận hành kho lạnh và đánh giá cao mô hình trồng khoai tây kết hợp với thu mua, bảo quản sản phẩm của xã. Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, đây là một mô hình sản xuất nông nghiệp rất hiệu quả, không chỉ giúp địa phương chủ động nguồn giống mà còn giảm rủi ro khi rớt giá nông sản và góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo huyện Thạch Thất cần đẩy mạnh hơn nữa việc dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân.
Thắng Văn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.