Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 10/02/2012
Ngày cập nhật:
11/2/2012
Thu hoạch mì ở xã Tam Phước (huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu).
Do bệnh chổi rồng hoành hành, cộng với mưa trái vụ đúng vào mùa thu hoạch đã làm nông dân nhiều nơi mất mùa khoai mì.
THẤT THU
Bà Trần Thị Vân, một người trồng khoai mì ở xã Tam Phước (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, vụ rồi bà trồng hơn 1 ha khoai mì, ngay từ đầu vụ bà kêu thương lái vào bán “mão” họ trả giá chưa đến 30 triệu đồng, trong khi đó năm trước cũng với từng đó diện tích trồng mì bà bán đến 40 triệu đồng. Theo bà Vân, bán được giá đó cũng là tốt lắm rồi, vì trong thời điểm hiện nay, hầu hết các đám mì còn lại, các thương lái mua “mão” giá cao nhất cũng chỉ 20 triệu đồng/ha. Với giá này, so với năm trước người trồng mì ở xã Tam Phước thất thu từ 15 đến 20 triệu đồng/ha.
Nguyên nhân cây mì xuống giá là do mỳ bị nhiễm bệnh chổi rồng rất nặng, làm cho chất lượng củ mì kém. Nhiều người trồng mì ở Tam Phước nhận định, vụ này có đến gần 70% diện tích trồng khoai mì ở xã Tam Phước bị nhiễm bệnh. Khi bệnh chổi rồng xuất hiện, mì có hiện tượng phung ngọn, sau đó lá bị khô rụng, trên thân cây mọc rất nhiều mầm. Mì bị bệnh này năng suất giảm 1/3 và củ tích nhiều nước (tinh bột giảm), khi xắt lát phơi khô mì rất nhẹ ký, chính vì lý do đó các thương lái mua giá thấp.
Trong tình thế giá bán mão xuống quá thấp, nhiều người trồng mì chọn giải pháp xắt lát phơi khô mong kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó. Tuy nhiên, tại thời điểm vụ thu hoạch chính lại xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa làm cho mì phơi bị đen, nấm mốc. Ông Tạ Văn Hiệp, một người trồng mì ở xã Tam Phước cho biết, trước Tết ông thu hoạch hơn 2 sào mì, xắt lát phơi khô bán cho được giá, qua 1 đêm mắc mưa, toàn bộ số mì trên bị đen, hiện nay vẫn chưa tiêu thụ được. Ông Hiệp cho biết, trong xã còn nhiều người khác có mì mắc mưa với số lượng lớn hơn rất nhiều.
NGUY CƠ NHIỄM BỆNH MÙA SAU
Theo các cán bộ Trung tâm Khuyến nông cho biết, bệnh chổi rồng hiện nay không chỉ xuất hiện ở xã Tam Phước, trên nhiều khu vực trồng mì ở huyện Xuyên Mộc và Châu Đức cũng xuất hiện bệnh chổi rồng. Bệnh này do Phytoplasma (dịch khuẩn bào) gây ra, nếu bệnh xuất hiện sớm, cây mì không có củ, nếu xuất hiện trễ năng suất giảm 10 – 30%, tinh bột giảm 20 - 30%.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, do lo lắng khan hiếm cây giống, hiện nay nhiều người trồng khoai mì ở xã Tam Phước tranh thủ chọn gom cây mì tốt làm giống cho vụ sau. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, bệnh chổi rồng lan truyền rộng là do côn trùng và sử dụng hom giống mang mầm bệnh, trong khi đó, người dân chọn những cây mì tốt trong vùng bệnh làm hom giống sẽ không bảo đảm loại bỏ được mầm bệnh khỏi cây giống.
Các nhà khoa học cũng khuyến cáo, người nông dân trồng mỳ nên ưu tiên thực hiện vệ sinh đất trồng, tiêu hủy ngay những hom (cây mì) đã bị bệnh từ vụ trước và những cây mì mới trồng mang triệu chứng của bệnh, phải sử dụng giống mì sạch từ những vùng chưa bị bệnh để làm giống.
TRẦN ÂN PHONG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.