Nguồn tin: SGGP, 06/10/2006
Ngày cập nhật:
6/10/2006
Theo Ban quản lý chợ đầu mối Thủ Đức, nếu tháng 8-2005 lượng hàng nông sản của Trung Quốc (TQ) về chợ chỉ chiếm khoảng 20% tổng lượng hàng rau củ quả, trái cây hàng đêm, thì đến ngày 3-10-2006, lượng hàng này đã chiếm 30%-35%. Như vậy, chỉ sau 2 năm có mặt chính thức tại thị trường TPHCM, nông sản của TQ đã bắt đầu “làm mưa làm gió”.
Tăng số lượng lẫn chủng loại
Có một dạo, khá nhiều bà nội trợ ở TPHCM đã tốn không ít thời gian để giải đáp sự tò mò: “Củ cà rốt, khoai tây ở đâu ra mà to vậy? Mua hay không mua? Ăn loại thực phẩm này liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe?”. Đến đầu tháng 9-2006, nhiều người lại tiếp tục được thử trí tưởng tượng: “Nho đỏ ở đâu ra, quả to mà giá lại rẻ chỉ bằng một nửa nho Mỹ?”. Xin thưa, đó là các loại trái cây chính hiệu “Made in China”. Nông sản tươi sống của TQ xuất hiện tại TPHCM đã lên đến nhiều chục mặt hàng khác nhau. Đứng đầu bảng hiện nay vẫn là táo, lê, cà rốt, khoai tây, hành, tỏi, cam, quýt, súp lơ, gừng, nho xanh, nho đỏ, lựu, khoai môn sáp, cà chua…
Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Thủ Đức cho biết, trong tổng lượng hàng 1.800 tấn về chợ hàng đêm, hàng Trung Quốc hiện chiếm khoảng 30%. Tương tự, tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng rau củ quả, trái cây có xuất xứ từ TQ cũng chiếm 30% trong tổng lượng hàng về chợ.
Bán hàng Trung Quốc lời hơn!?
Một yếu tố rất quan trọng khiến thực phẩm TQ về TP ngày càng nhiều, đó là cùng một chủng loại nhưng giá bán giữa hàng VN và TQ chỉ xê xích nhau khoảng 1.000-3.000 đồng/kg. Cụ thể, khoai tây bán sỉ chỉ 5.000-6.000 đồng/kg (rẻ hơn khoai Đà Lạt 2.000 đồng/kg), hành 9.000-11.000 đồng/kg (rẻ hơn hành ta 3.000 đồng/kg)… Thông thường, các loại nông sản này để được khoảng 5 ngày vẫn tươi ngon. Điều này cho thấy, công tác bảo quản nông sản của họ đã đạt đến một trình độ rất cao. Trong khi đó, rau, củ nước ta chỉ để được trung bình 2-3 ngày là đã xuống nước. Đây cũng chính là lý do khiến hầu hết thương lái, tiểu thương tại các chợ bán lẻ đều bán xen hàng TQ với hàng Đà Lạt.
Ngoài việc để hàng lâu hư thì còn một yếu tố rất quan trọng khiến hàng TQ đổ về TP ngày càng nhiều, đó là bán hàng TQ lời nhiều hơn so với hàng trong nước. Theo phân tích của anh Ba Thắng, chủ gian hàng A3, chợ đầu mối Thủ Đức, do hàng TQ về TP đều phải sử dụng container lạnh nên khi đã mở ra thì buộc phải bán hết. Giá bán vào lúc cuối buổi họp chợ thường rớt xuống rất thấp so với hàng Đà Lạt. Tương tự, anh Bình, tiểu thương bán rau củ quả tại chợ Văn Thánh cho biết: “Nếu lấy hàng TQ về bán thì đồng lời sẽ tăng lên gấp 1,5 lần vì giá sỉ rất thấp, trong khi giá bán lẻ thường ngang bằng với hàng Đà Lạt”.
Bà Nguyễn Thanh Hà cũng lo lắng cho rằng: Hiện nay khi hàng trong nước về chợ thì các đơn vị chuyên môn đều tổ chức lấy mẫu để kiểm tra chất lượng. Nhưng riêng hàng TQ thì chúng tôi không thể làm vậy được vì khi xe vào đến chợ, đã có đầy đủ những giấy tờ cần thiết. Nếu chúng tôi lấy mẫu để kiểm tra thì coi như bị phạm luật.
Cơ quan chức năng nói gì?
Cũng theo bà Hà, điều đáng báo động là một số mặt hàng của Đà Lạt và một số tỉnh về TP ngày càng giảm, cụ thể như cà rốt, khoai tây, hành tây, hành, tỏi...Bằng chứng là số lượng những mặt hàng này hiện chỉ còn khoảng 2/3 so với cách đây 3 năm. “Nếu chúng ta không có những biện pháp hữu hiệu trong việc canh tác và có các công đoạn xử lý sau thu hoạch thì hậu quả tất yếu là hàng TQ sẽ tiếp tục “tấn công” mạnh vào thị trường VN. Các chợ đầu mối có nguy cơ trở thành nơi tiêu thụ hàng nông sản cho TQ” – bà Hà bức xúc nói.
Trước thực trạng nêu trên, chúng tôi đã liên lạc với một số cơ quan chức năng để tìm hiểu về chất lượng nông sản TQ, với cách bảo quản của họ liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng hay không? Tuy nhiên, khi điện thoại đến Trung tâm Y tế dự phòng, BS Lê Thanh Hải, Giám đốc trung tâm cho biết, vấn đề này không thuộc chức năng của trung tâm, mà phải hỏi Chi cục Bảo vệ thực vật TP. Chúng tôi điện thoại tiếp đến Chi cục TP, một quan chức cho biết, ở đây chỉ có nhiệm vụ kiểm soát các loại cây trồng cho đến khi thu hoạch và vận chuyển đến đầu chợ. Một khi hàng hóa đã vào bên trong chợ là trách nhiệm của các cơ quan khác, trong đó có Sở Y tế TP… Đến đây thì chúng tôi đành chịu vì nếu có điện thoại đến Sở Y tế, điều chắc chắn là không có kết quả.
THÚY HẢI
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.