Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 15/02/2012
Ngày cập nhật:
16/2/2012
Những ngày qua, giá mía nguyên liệu cuối vụ ở Hậu Giang tăng từ 100 - 200 đồng/kg lên mức 1.050 - 1.150 đồng/kg (tại rẫy), khiến nhiều nông dân trồng mía càng thêm phấn khởi.
Hiện nay, nông dân ở một số xã: Hỏa Lựu, Hỏa Tiến, Tân Tiến (TP.Vị Thanh); xã Vĩnh Viễn A (huyện Long Mỹ) bước vào giai đoạn thu hoạch mía cuối vụ. Giá thu mua mía nguyên liệu được nâng lên, nhiều nông dân đã đẩy nhanh tốc độ thu hoạch để kịp chuyển sang trồng vụ mía mới. Ông Đào Văn Tâm, nông dân trồng mía ở ấp 7, xã Vĩnh Viễn A, cho biết: “Thông thường, vào cuối tháng chạp là bà con nơi đây thu hoạch xong vụ mía. Riêng năm nay, do tình hình lũ lụt làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân ở nhiều nơi, nên người trồng mía ở đây giữ mía lại để ưu tiên cho những vùng mía lân cận bán mía chạy lũ. Sau một thời gian giá mía bình ổn, mấy ngày qua, thấy mía tăng giá, gia đình tôi quyết định bán để xuống giống cho vụ sản xuất mới”.
Năm nay, gia đình ông Tâm canh tác được 1 ha mía, giống ROC16, năng suất đạt 9 tấn/công (1.000 m2), bán giá 1.150 đồng/kg (tại rẫy) và đây được xem là mức giá cao nhất tính từ đầu vụ. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí sản xuất gia đình ông còn lợi nhuận từ 50 - 60 triệu đồng/ha. Theo ông Tâm, năng suất mía vụ này tương đương với vụ trước, nhưng do thời tiết thuận lợi nên ít tốn chi phí đầu tư. Hiện, bà con tranh thủ thu hoạch đến đâu đào hộc xuống giống đến đó, tuy có muộn hơn so với lịch thời vụ, nhưng mọi người đều cảm thấy hài lòng vì bán mía với giá cao.
Nông dân trồng mía ở xã Vĩnh Viễn A thu hoạch mía cuối vụ.
Theo những người dân trồng mía ở xã Vĩnh Viễn A, hầu hết nông dân trong xã đều trồng giống mía ROC16, hiện mía đã trên 12 tháng tuổi nên chữ đường đã đạt trên 10 CCS. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới giá mía được nâng lên vào thời điểm này. Ông Lê Văn Bộ, ở cùng ấp 7, xã Vĩnh Viễn A, tâm sự: “Thấy mía có giá nên bà con khẩn trương thu hoạch bán cho thương lái để chuẩn bị cho niên vụ mới. Toàn bộ 1 ha mía của gia đình đều trồng giống ROC16, hiện mía gần 13 tháng tuổi, thương lái thu mua tại rẫy với giá 1.100 đồng/kg. Trước đó, hơn 1 tháng, bà con ở đây bán chỉ từ 850 - 950 đồng/kg, nay được nâng lên chút đỉnh nên người trồng mía như chúng tôi rất vui mừng”.
Bên cạnh giá mía tăng thì công tác thu mua cũng được thuận lợi hơn so với đầu vụ. Bởi, vào thời điểm này, tại vùng nguyên liệu mía tỉnh Hậu Giang chỉ còn huyện Long Mỹ và TP.Vị Thanh là có mía nên các thương lái đều tập trung về đây thu mua, từ đó việc buôn bán và chuyên chở có phần thuận lợi hơn so với những ngày đầu vụ. Bà Phạm Thị Tuyết, thương lái thu mua mía tại xã Vĩnh Viễn A, bộc bạch: “Nếu như vào thời điểm trước tết, việc mua bán mía gặp khó khăn do thiếu nhân công thu hoạch, ghe mua mía thường ứ đọng tại cầu cảng nhà máy, thì giờ đây dễ dàng hơn nhiều”. Hiện, do lượng mía cung ứng cho nhà máy đường có phần hạn chế, để khuyến khích người dân đẩy nhanh tốc độ thu hoạch, các nhà máy đã nâng mức giá thu mua nên cả người bán và người mua đều thuận lợi.
Ông Trịnh Bạch Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn A, cho hay: Đến thời điểm này, nông dân đã thu hoạch được khoảng 200/297 ha mía của xã. Hiện, giá mía và công tác thu mua có nhiều thuận lợi nên nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, dự kiến đến cuối tháng 3-2012 sẽ thu hoạch dứt điểm diện tích. Năm nay, mặc dù tình hình sản xuất và tiêu thụ mía của bà con không được suôn sẻ như những năm qua, nhưng người dân vẫn tiếp tục đầu tư cho vụ mía mới, vì mía là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương. Hiện, UBND xã cùng các ban ngành, đoàn thể đang vận động nông dân khẩn trương thu hoạch mía để xuống giống kịp thời vụ, nhằm hạn chế dịch bệnh ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây mía sau này.
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) Nguyễn Hoàng Ngoan cho biết: Đến thời điểm này, ở vùng mía nguyên liệu Hậu Giang chỉ còn khu vực TP.Vị Thanh (khoảng 20%) và một phần xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ là có mía. Vì thế, để đảm bảo công suất ép, Nhà máy đường Vị Thanh và Phụng Hiệp đã mở rộng phạm vi thu mua mía ở tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. Mặc dù, sau tết thị trường giá đường có giảm 1.000 đồng/kg, nhưng để hỗ trợ công tác thu mua cho thương lái và một phần chi phí cho bà con trồng mía, công ty đã nâng mức giá lên từ 1.170 - 1.200 đồng/kg (mía 10 CCS tại cầu cảng), tăng 10 đồng/kg so với thời điểm trước tết. Hiện tại, 2 nhà máy đã ép khoảng 750.000 tấn, dự kiến đến cuối tháng 4-2012, sẽ kết thúc vụ sản xuất với sản lượng ép trên 1 triệu tấn mía. Mặc dù, tổng sản lượng ép có thể không đạt theo kế hoạch đề ra, nhưng Casuco vẫn cảm thấy hài lòng vì đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm san sẻ phần nào khó khăn mà nông dân trồng mía tỉnh nhà gánh chịu do ảnh hưởng của đợt lũ lụt vừa qua…
HỮU PHƯỚC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.