Nguồn tin: Tiền Giang, 24/02/2012
Ngày cập nhật:
26/2/2012
Là một trong những xã có diện tích trồng ca cao lớn nhất huyện với 100 ha, trong những năm qua, nông dân xã Hiệp Đức (Cai Lậy, Tiền Giang) chú trọng trồng ca cao xen vườn dừa và một số loại cây ăn trái khác, mang lại thu nhập cao cho nhiều nông hộ. Ông Nguyễn Văn Nhuần ở ấp Hiệp Ngãi là một điển hình như thế.
Ông Nhuần chăm sóc ca cao.
Trước đây, gia đình ông Nhuần trồng 7 công cam sành và quýt đường. Sau một thời gian cho thu nhập ổn định, cây già cỗi, ông đốn bỏ chọn ca cao trồng xen dừa làm cây chủ lực để tiện việc chăm sóc lúc tuổi già. Hiện trong vườn ông trồng 200 gốc dừa chuỗi Mã Lai đang cho trái, 600 gốc ca cao 1 năm tuổi và hàng trăm loại cây ăn trái, hoa màu khác theo phương thức lấy ngắn nuôi dài.
Ông cho biết: Dừa chuỗi Mã Lai dễ trồng, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, trái sai, trồng 3 năm cho thu hoạch, thương lái đến tại vườn mua dừa nạo giá bình quân 40.000 đồng/chục/14 trái. Riêng ca cao tuy chưa thu hoạch nhưng cây phát triển tốt hứa hẹn một mùa bội thu trên cùng đơn vị diện tích. Ngoài ra, ông còn tận dụng đất trống trong vườn để trồng thêm gừng, bưởi da xanh, mít Thái siêu sớm, đu đủ, chanh... Với cách làm này, ông có trái cây và hoa màu bán quanh năm, tạo nguồn thu nhập hàng tháng trang trải chi phí bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, điện, nước sinh hoạt. Để tiện việc chăm sóc, khắc phục tình trạng khan hiếm lao động ở nông thôn, năm 2010, ông mạnh dạn đầu tư 20 triệu đồng thiết kế hệ thống phun tự động, bằng cách đi đường ống âm trong đất đến từng liếp, khoảng 5 m thiết kế 1 "bét" phun cho cây ướt đều. Hệ thống "bét" phun, một người có thể quản lý 1 ha vườn, có thể tưới bất cứ thời gian nào, chỉ cần bật cầu dao điện cùng một lúc là cả khu vườn được tưới giống trời mưa, không gây xói mòn gốc, kích thích cây phát triển tốt. Qua tích lũy, ông sang thêm 3 công vườn trồng nhãn tiêu huế, hiện vườn nhãn cho thu nhập ổn định, năng suất bình quân 30 tấn/ha, bán giá 8.000 đồng/kg, trừ chi phí ông thu lãi các nguồn 130 triệu đồng/năm.
Những kinh nghiệm tích lũy được ông hướng dẫn bà con cùng đầu tư mở rộng diện tích trồng ca cao xen vườn cây ăn trái trên địa bàn xã và được nhiều nông dân trong và ngoài xã đến tham quan mô hình xen canh tổng hợp, đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp.
Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền ông Nguyễn Văn Nhuần ở ấp Hiệp Ngãi, xã Hiệp Đức đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.
Nguyễn Thảo
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.