Nguồn tin: Trà Vinh, 06/03/2012
Ngày cập nhật:
8/3/2012
Trong định hướng phát triển kinh tế của địa phương, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) luôn chú trọng đến vấn đề chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng sao cho phù hợp với vùng đất và mang lại hiệu quả cao, nhằm góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Ngoài sản xuất cây lúa là thế mạnh của địa phương, huyện Tiểu Cần còn chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản nước ngọt… đặc biệt hiện nay phong trào trồng xen ca cao trong vườn dừa cũng được nhiều hộ nông dân quan tâm.
Vườn ca cao của bà Nguyễn Thị Liên đang cho thu hoạch
Hiện nay huyện Tiểu Cần có khoảng 2.600 ha vườn dừa, sản lượng thu hoạch ước khoảng 35 triệu trái/năm. Nhằm khai thác và phát huy tiềm năng đất đai hiện có để sử dụng hết hiệu quả kinh tế của địa phương, từ năm 2006 được Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Trà Vinh đầu tư 1.000 cây ca cao cho 4 hộ dân ở 2 xã Tân Hòa và Tập Ngãi trồng thử nghiệm xen trong 2 ha vườn dừa. Qua thời gian chăm sóc theo dõi thấy cây ca cao phù hợp với vùng đất Tiểu Cần, đặc biệt là các xã nằm ven tuyến sông Cần Chông như: Tân Hòa, Tập Ngãi, Ngãi Hùng, Tân Hùng và Hùng Hòa. Từ đó đến nay thông qua các dự án hỗ trợ cây giống của phòng NN&PTNT, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh huyện Tiểu Cần đã đầu tư cho hội viên và nông dân trồng được trên 169 ha xen trong vườn dừa với số lượng hơn 82.000 cây. Ông Giảng Văn Sẳng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hòa nói: Qua 3 năm trồng, đến nay cây ca cao trên địa bàn đã phát triển tốt. Ở Nhơn Hòa hiện nay đã có tổ hợp tác để thu mua ca cao, từ đó đầu ra trái ca cao tương đối ổn định, bà con rất phấn khởi. Hướng tới Hội Nông dân sẽ chỉ đạo cho chi hội các ấp thực hiện việc chuyển đổi mô hình này để giúp bà con làm ăn có hiệu quả, nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo.
Đến nay diện tích ca cao trên địa bàn phần lớn đang ở giai đoạn từ 1 - 5 năm tuổi và có một số đang cho thu hoạch. Người nông dân rất phấn khởi. Ở xã Tân Hòa hiện nay có 25 hộ nông dân trồng được 20 ha ca cao xen trong vườn dừa, cây đang phát triển tốt và bắt đầu cho trái. Gia đình bà Nguyễn Thị Liên ở xã Tân Hòa trồng được 1.200 cây ca cao xen trong 1,4 ha vườn dừa, một số ít hiện đang có trái và cho thu hoạch. Bà Liên cho biết: Từ khi có trái đến nay tôi bán cũng được 3 đến 4 triệu đồng. Tôi thấy cây ca cao cũng đạt năng suất, trồng xen trong vườn dừa thì thấy rất hiệu quả, có trái cũng nhiều. Nhưng gia đình tôi hiện giờ chưa đủ sức bón phân, vì đồng vốn còn ít. Tôi đề nghị Nhà nước đầu tư thêm vốn để tôi chăm sóc ca cao cho tốt nhằm đem lại thu nhập cao hơn nữa.
Còn ông Nguyễn Văn Nền cũng ở xã Tân Hòa trồng được hơn 200 cây ca cao trên diện tích 0,5 ha vườn dừa, thì cho biết: Yêu cầu Nhà nước làm sao giữ vững được thị trường đầu ra cho sản phẩm ca cao. Vì bà con ở đây trồng chỉ sợ thị trường đầu ra không đảm bảo chứ còn trồng thì nông dân ở đây cũng phấn khởi lắm.
Để sản phẩm của người nông dân tiêu thụ được dễ dàng nhằm kích thích phong trào mở rộng diện tích ca cao trong những năm tiếp theo, mới đây Hội Nông dân huyện Tiểu Cần kết hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh có đợt khảo sát những hộ trồng ca cao tại xã Tân Hòa nhằm để xây dựng kế hoạch hình thành các tổ hợp tác thu mua sản phẩm ca cao; đồng thời tìm đối tác đầu ra để nông dân an tâm trong việc đầu tư sản xuất cây ca cao giúp nông dân mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích ca cao trên địa bàn huyện. Ông Đinh Công My – Phó Chủ tịch LMHTX tỉnh Trà Vinh cho biết thêm: Hiện nay Tiểu Cần đang trên đà phát triển cây ca cao. LMHTX tỉnh đang phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức hội thảo, sau đó sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn thành lập tổ hợp tác kinh tế. Ngoài ra chúng tôi sẽ tổ chức cho một số bà con ở đây tham quan các mô hình kinh tế tập thể ở tỉnh Bến Tre về cây ca cao, để từng bước tìm hướng đầu ra ổn định cho trái ca cao. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ phối hợp với các doanh nghiệp thu mua ca cao ở Bến Tre ký kết hợp đồng cơ bản về giá để ổn định thị trường đầu ra cho sản phẩm này.
Hiện nay diện tích trồng dừa của huyện Tiểu Cần rất lớn, tập trung nhiều nhất ở các xã nằm ven sông Cần Chông nên rất thuận lợi cho việc mở rộng phát triển cây ca cao. Đây là điều kiện tốt để nông dân phát huy hết tiềm năng sẵn có khai thác sử dụng trồng hai loại cây trên cùng một diện tích đất để tăng thu nhập cho gia đình, góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển bền vững.
Đang Huyền - Nguyễn Đại
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.