Nguồn tin: Báo Cao Bằng, 21/03/2012
Ngày cập nhật:
26/3/2012
Thạch đen là một trong những cây mũi nhọn được huyện Thạch An (Cao Bằng) xác định trong phát triển kinh tế của huyện, có hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nông dân. Những năm gần đây, huyện chỉ đạo các xã tập trung mở rộng diện tích trồng thạch đen theo hướng sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, hiện nay nông dân đang gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ thạch đen.
Trong kho của bà Hồ Thị Dùng, tổ 5 thị trấn Đông Khê (Thạch An) vẫn còn hàng trăm tấn thạch đen đang chờ tiêu thụ.
Cây thạch đen (còn gọi là cây sương sáo) là loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của một số xã trong huyện Thạch An. Đây là loại cây dễ trồng, ít sâu bệnh, dễ thu hoạch, bảo quản (bằng cách phơi khô) để được lâu không bị hỏng. Đầu tư trồng thạch đen chi phí thấp nhưng cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2009, thạch đen được mùa, được giá. Sản phẩm phơi khô do tư thương thu mua đem bán sang Trung Quốc có thể lên đến 25 nghìn đồng/kg. Nhiều hộ trồng thạch đen thu nhập đến 40 triệu đồng/năm, hiệu quả cao hơn so với nhiều loại cây trồng khác. Xác định đây là cây trồng mũi nhọn trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Thạch An đã chỉ đạo các xã: Trọng Con, Đức Thông, Quang Trọng, Thái Cường..., có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp phát triển cây thạch đen vận động nhân dân mở rộng diện tích. Năm 2010, toàn huyện trồng được 260 ha thạch đen, sản lượng thu được hơn 1.398 tấn. Tuy nhiên, việc tiêu thụ cây thạch đen không ổn định do phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Thời điểm cuối năm 2010, có lúc giá thu mua giảm chỉ còn 8 nghìn đồng/kg. Do khó khăn trong việc tiêu thụ nên diện tích trồng thạch đen đang giảm dần, từ 260 ha (năm 2010) giảm xuống còn 85 ha (năm 2011).
Xã Đức Thông thời gian gần đây phát triển khá mạnh cây thạch đen. Năm 2011, toàn xã trồng được 73 ha, sản lượng đạt 365 tấn. Anh Lương Văn Lạnh, xóm Nà Pò, xã Đức Thông cho biết: Những năm trước đây, gia đình tôi hằng năm trồng khoảng 3.000 m2 thạch đen thu được gần 1,5 tấn sản phẩm. Nhưng gần đây giá thu mua không ổn định nên vụ này chỉ trồng hơn 2.000 m2. Nếu giá cả vẫn không ổn định, sang năm tôi sẽ không trồng thạch đen mà chuyển sang một số cây trồng khác... Theo anh Ma Văn Mô, Chủ tịch UBND xã Đức Thông, hiện nay diện tích trồng thạch đen của xã đang giảm dần. Năm 2009, toàn xã trồng 98 ha, năm 2011 chỉ còn 73 ha. Nhiều hộ vẫn còn hàng tấn thạch đen chưa bán được. Gần đây, Dự án Kinh doanh với người nghèo (IFAD) hứa tìm đầu ra cho cây thạch đen nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Xã đã nhiều lần kiến nghị với huyện cần tìm đầu ra ổn định cho cây thạch đen...
Hiện nay, bà Hồ Thị Dùng chỉ thu mua thạch đen với giá 10 nghìn đồng/kg.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, được biết, cây thạch đen sau khi thu mua chủ yếu được chở sang Trung Quốc tiêu thụ, ngoài ra còn đem bán ở một số tỉnh trong miền Nam nhưng số lượng không đáng kể. Trước đây, bên Trung Quốc có 2 nhà máy thu mua thạch đen để chế biến nước giải khát với số lượng lớn, nên việc tiêu thụ thuận lợi, giá cả không biến động nhiều, khoảng 18 - 20 nghìn đồng/kg, nếu được giá có thể trên 25 nghìn đồng/kg. Nhưng từ đầu năm 2010, một trong 2 nhà máy chế biến thạch đen ở Trung Quốc đã dừng không thu mua sản phẩm. Bà Hồ Thị Dùng, tổ 5, thị trấn Đông Khê, là một trong những chủ thu mua thạch đen lớn ở Thạch An cho biết, theo thỏa thuận ban đầu (bằng miệng mà không có hợp đồng chính thức) với đối tác Trung Quốc, vụ 2011 - 2012, giá thạch đen là 17 nghìn đồng/kg. Đầu năm 2012, bà đã xuất gần 100 tấn thạch đen sang Trung Quốc, tuy nhiên, đối tác không nhận hàng mà muốn ép giá, như: sản phẩm không được phân loại kĩ, lẫn nhiều tạp chất, không khô...
Để cây thạch đen của Thạch An thực sự trở thành cây mũi nhọn phát triển sản xuất hàng hóa, đóng góp tích cực vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo của huyện, người nông dân Thạch An rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm thạch đen, tránh tình trạng chỉ để cho tư thương tự đứng ra hợp đồng với đối tác như trong thời gian qua.
Tiến Dũng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.