Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 28/03/2012
Ngày cập nhật:
29/3/2012
Do ảnh hưởng của mưa lớn bất thường, hiện nay nhiều diện tích lúa Đông xuân đang ngập chìm trong nước, việc thu hoạch lúa gặp nhiều khó khăn.
Dọc theo tuyến đường Vị Thanh - Cần Thơ, không khí thu hoạch lúa của người dân ấp 7, xã Vị Trung (Hậu Giang) đang diễn ra rất hối hả. Hầu như nhà nào còn lúa trên đồng đều tập trung thu hoạch do các trận mưa lớn xảy ra bất ngờ trong mấy ngày qua. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, ở ấp 7, xã Vị Trung, cho biết: “Cách đây 3 ngày, do mưa lớn đã làm toàn bộ 5 công lúa đã đến kỳ thu hoạch của tôi bị đổ ngã, nước tràn ngập ruộng nên máy gặt đập không thể vào ruộng. Tôi phải tìm nhân công cắt tay rất vất vả. Không chỉ năng suất giảm sút do lúa ngã và rụng mà mỗi công lúa tiền thuê nhân công thu hoạch đã ngốn gần 800.000 đồng/công. Vụ lúa này coi như không có lời”.
Theo nhiều nhà nông, vụ này, do ảnh hưởng của việc xuống giống trễ và hầu hết các hộ dân đều gieo sạ đồng loạt theo lịch thời vụ để né rầy nên trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn đọng lượng lúa chín chưa thu hoạch khá lớn. Chỉ tính riêng xã Vị Trung đến thời điểm hiện tại, vẫn còn trên 130 ha lúa chín chờ thu hoạch gấp. Mặt khác, so với mọi năm, thì năm nay lượng máy gặt đập không đáp ứng đủ nhu cầu thu hoạch, nên xảy ra tình trạng thu hoạch lúa kéo dài, lúa chín rơi rụng nhiều ảnh hưởng đến năng suất. Anh Huỳnh Hoàng Thái, ở cùng ấp 7, xã Vị Trung, cho biết: “Từ đầu vụ đến nay, cả cánh đồng trên 100 ha này, chỉ có duy nhất một máy gặt đập phục vụ thu hoạch nên tình trạng thu hoạch không xuể là khó tránh khỏi. Hơn 1 ha lúa của tôi cũng đã thuê máy gặt, đã định ngày gặt mấy ngày trước, nhưng khi mưa lớn trút xuống, lúa của tôi vẫn còn ngoài ruộng do máy không vào kịp. Mưa lớn làm toàn bộ diện tích lúa bị sập, máy gặt không thể thu hoạch được nên tôi phải chạy tìm nhân công cắt tay, nhằm giảm bớt thất thoát. Trung bình mỗi công lúa vụ này ước năng suất chỉ khoảng 800 kg/công lúa ướt, giảm khoảng 200 kg/công so vụ Đông xuân trước”.
Việc thu hoạch rất khó khăn do lúa sập hoàn toàn. Ảnh: MỸ AN
Bên cạnh nỗi lo về năng suất lúa giảm, thu hoạch vất vả hơn, người dân còn phải gánh chịu nạn thiếu nhân công, giá nhân công thu hoạch cao và đội lên từng ngày. Hiện tại, giá nhân công cắt tay đã ở mức 420.000 - 450.000 đồng/công, nhưng vẫn không có người để thuê. So với vụ Đông xuân năm rồi thì vụ này mỗi công lúa khi thu hoạch người dân phải trả thêm từ 150.000 - 200.000 đồng. Cách đây vài ngày, giá thuê máy gặt chỉ khoảng 370.000 - 380.000 đồng/công đối với lúa đứng, còn lúa bị sập thì khoảng trên dưới 400.000 đồng; giá thuê máy suốt và trâu kéo hiện khoảng 240.000 đồng/công. Đối với các hộ nhà xa ruộng, không bán được lúa tươi phải tốn thêm chi phí vận chuyển từ vài chục ngàn đến khoảng 100.000 đồng/công. Thực tế hiện nay, do nhu cầu thu hoạch lúa đồng loạt nên việc thiếu nhân công là điều không tránh khỏi. Bên cạnh đó, do lúa đổ ngã nhiều nên việc thu hoạch càng khó khăn, thời gian thu hoạch cũng kéo dài thêm. Tình trạng nhân công đòi tăng giá cũng trở nên phổ biến. Theo một số người dân cho biết, chỉ cần thuê nhân công cách nhau một ngày thì giá thuê đã chênh lệch từ 30.000 - 50.000 đồng/công.
Còn tại huyện Long Mỹ, khoảng 5.000 ha lúa Đông xuân chưa thu hoạch, trận mưa lớn trái mùa diễn ra gần 2 tiếng đồng hồ vào chiều ngày 24-3 làm 70% diện tích lúa Đông xuân đến thời kỳ thu hoạch bị đổ sập hoàn toàn, đã đẩy giá công cắt lúa từ 300.000 đồng/công lên 400.000 - 430.000 đồng/công tùy thuộc vào mức độ sập và mực nước trong ruộng. Mưa không chỉ làm lúa sập đẩy giá công cắt, chi phí sản xuất như bơm nước, phơi, sấy lên cao mà còn làm thất thoát từ 20 - 30% sản lượng lúa trong quá trình thu hoạch do lúa theo rơm ướt ra ngoài. Nếu như trung bình mỗi ngày 1 máy gặt đập liên hợp có thể thu hoạch được từ 30 công trở lên, nhưng khi lúa sập thì chỉ thu hoạch được khoảng 15 công, từ đó dẫn đến diện tích lúa Đông xuân chín bị dồn lại, làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất và chất lượng lúa.
Không chỉ các hộ dân có lúa đang thu hoạch gặp khó mà nhiều hộ dân có lúa vừa gieo sạ cũng đang “méo mặt” vì tình trạng mưa bất thường. Do thu hoạch Đông xuân sớm nên thời điểm này đã có rất nhiều cánh đồng đã cho xuống giống vụ Hè thu. Tuy nhiên, đối với một số hộ vừa xuống giống cách đây vài ngày phải chuẩn bị gieo sạ lại do lúa chết. Ông Trần Văn Lênh, ở khu vực 2, phường 3, TP.Vị Thanh, cho biết: “Trên 1 ha lúa của gia đình vừa gieo sạ xong cách đây 5 ngày, các khu vực trũng lúa đã bị chết rất nhiều. Vừa gieo sạ xong một đêm là mưa lớn trút xuống, dù có khẩn trương bơm nước ra, nhưng các chỗ đất trũng, lúa vẫn không sống được. Theo ước tính thiệt hại mỗi công từ 30%”.
Theo Sở NN&PTNT, diện tích lúa chưa thu hoạch của người dân trên địa bàn tỉnh còn khoảng 30.000 ha. Với tình trạng mưa xuất hiện thường xuyên như hiện nay càng làm cho năng suất lúa thêm giảm. Đối với các hộ dân còn lúa chưa thu hoạch thì vụ Đông xuân này sẽ còn ít lợi nhuận do chi phí đầu tư cao, tiền thuê nhân công tăng vọt, năng suất lúa giảm sút đáng kể. Việc không tìm được thương lái thu mua lúa ướt cho người dân đang tạo thêm gánh nặng cho người trồng lúa...
MỸ AN - NGUYÊN HÀ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.