Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 29/3/2012
Ngày cập nhật:
31/3/2012
Hiện gần 230 ha đậu phộng của người dân xã Hòa Thắng (Bắc Bình) đang trong thời kỳ ra hoa kết trái non. Nhưng mấy ngày qua, một số diện tích đậu nhiễm bệnh vàng lá, thối rễ, héo rũ gốc, dẫn đến cây chết dần trên diện rộng, khiến không ít người dân nơm nớp lo sợ, có nguy cơ thất thu.
Ghi nhận tại 2 thôn Hồng Lâm, Hồng Thắng (Hòa Thắng) diện tích đậu phộng bị nhiễm bệnh khá nhiều. Gia đình anh Lê Duy Quang (thôn Hồng Lâm) đã nhiều năm gắn bó với việc trồng đậu phộng không khỏi buồn rầu. Mấy ngày qua anh tích cực chăm sóc, để hạn chế bệnh: “Đây là hiện tượng bệnh mới, mấy vụ trước chưa hề có. Khi đậu trồng được hơn 30 ngày thì sinh trưởng phát triển tốt, nhưng khoảng 10 ngày trở lại đây, có triệu chứng sụ lá, sau đó vàng bên dưới, rễ bị thối, dẫn đến cây héo và chết dần. Trên diện tích 7 sào, gia đình đã dùng nhiều loại thuốc xịt nhưng bệnh không đỡ, nếu tình hình bệnh kéo dài e là vụ này thất thu rồi…”, anh Quang nói.
Mấy ngày qua thời tiết thay đổi thất thường, làm bệnh xuất hiện khá nhiều, gây thiệt hại cho người dân trực tiếp sản xuất. Gia đình bà Lê Thị Tâm (thôn Hồng Thắng) được người dân trong vùng ví là người “trung thành” với cây đậu phộng, hiện cũng đang điêu đứng vì bệnh “khó trị” này. Trên diện tích 2 ha, vụ vừa rồi bà thu trên 8 tấn, trừ chi phí lãi hơn 40 triệu đồng. Còn hiện nay, 1 ha đậu (trên 40 ngày tuổi) của bà đang trong thời kỳ kết trái non thì cây vàng lá, thối rễ… chậm phát triển, mỗi ngày cứ chết dần, tình hình không mấy khả quan.
Không riêng gì gia đình anh Quang, bà Tâm mà hàng chục người dân ở xã Hòa Thắng cũng đang lao đao trước dịch bệnh. Hơn 7 sào đậu phộng của anh Trần Văn Phúc (thôn Hồng Lâm) vụ vừa rồi nhờ nguồn giống đảm bảo chất lượng, thời tiết thuận lợi nên thu gần 4 tấn, lãi gần 20 triệu đồng. Bằng kinh nghiệm sản xuất nhiều năm, vụ này khi mới phát hiện bệnh, anh Phúc đã dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc trị để phòng trừ. Gần nửa tháng nay, anh liên tiếp trộn các loại thuốc hỗn hợp khác nhau để xịt, nhưng bệnh chỉ đỡ phần nào, chắc vụ này thu về chừng 70 % vụ rồi”.
Được biết vùng đất cát xã Hòa Thắng là một trong những xã có diện tích trồng đậu phộng lớn nhất huyện Bắc Bình. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây. Ông Võ Văn Trung - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Thắng cho biết: “Trung bình một năm, người dân trồng từ 3 đến 4 vụ. Tình hình bệnh xuất hiện và lây lan như hiện nay đã làm ảnh hưởng đến năng suất, chi phí đầu tư, nguy cơ thất thu là điều khó tránh khỏi… Hiện người dân đang gặp khó khăn trong việc tìm thuốc điều trị”. Thực tế những năm gần đây, không ít gia đình đã thoát nghèo, có cuộc sống khấm khá từ chính loại cây trồng này.
Tình trạng bệnh xuất hiện gây hại đồng nghĩa với việc người dân thất thu vụ này là chắc chắn. Để đảm bảo diện tích cũng như năng suất, các ban ngành địa phương cần sớm quan tâm, phối hợp, hướng dẫn người dân điều trị bệnh để yên tâm sản xuất. Điều quan trọng hơn, một khi bệnh xuất hiện trên đậu phộng mà điều trị không khỏi và dứt điểm thì vụ sản xuất chính vụ sắp tới (gần 700 ha) khả năng bị nhiễm bệnh trên diện rộng là điều khó lường trước cho bà con nông dân nơi đây.
Khai Tâm
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.