Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 30/03/2012
Ngày cập nhật:
2/4/2012
Châu Thành A là địa phương có diện tích xuống giống lúa thơm đứng đầu cả tỉnh Hậu Giang, chiếm khoảng 400 ha. Vụ Đông xuân năm nay, bà con nông dân nơi đây rất phấn khởi vì lúa trúng mùa, trúng giá.
Trong khi nhiều nông dân gieo sạ giống lúa IR 50404 bất an vì thị trường tiêu thụ khá chậm, giá lúa bấp bênh, thì những hộ trồng lúa thơm vẫn yên tâm đầu tư sản xuất vì giá cả tương đối ổn định và luôn được thương lái ưa chuộng. Vụ Đông xuân năm nay, gia đình ông Thiều Văn Hải, ở ấp Trường Thắng, xã Trường Long A gieo sạ giống Jasmine cho 50 công ruộng. Hiện lúa đã thu hoạch, năng suất đạt khoảng 1 tấn/công (công 1.300 m2), gia đình đang phơi khô để chờ xuất bán cho Công ty Cổ phần Mêkông. Ông Hải còn được gọi là “vua lúa” của xã Trường Long A. Ngoài việc sở hữu 50 công ruộng, ông còn rất am hiểu về các biện pháp khoa học kỹ thuật trong quá trình canh tác lúa. Vụ lúa này, ông còn sử dụng chế phẩm sinh học “nấm xanh” để phòng trừ rầy nâu hại lúa nên tiết kiệm được chi phí sản xuất cho gia đình khoảng 200.000 đồng/công. Hiện tại, lúa Jasmine có giá từ 5.800 - 6.000 đồng/kg đối với lúa tươi, lúa khô được thương lái thu mua với giá 6.800 - 6.900 đồng/kg nhưng cũng rất hút hàng vì nông dân gieo sạ ít. Ông Hải cho biết, với mức giá này, sau khi trừ chi phí, nông dân cầm chắc trong tay nguồn lợi nhuận trên 3 triệu đồng/công.
Nhiều diện tích lúa Jasmine ở xã Trường Long A chuẩn bị thu hoạch.
Còn ông Lê Văn Đẹp, ở cùng ấp Trường Thắng nhờ gieo sạ giống lúa Jasmine mà gặp nhiều thuận lợi trong việc xuất bán. Trong khi một số bà con nông dân trong khu vực gieo sạ giống lúa IR 50404 đang gặp khó khăn vì thương lái chỉ tìm mua các giống lúa chất lượng cao. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, lúa phát triển tốt, ít bị các loài dịch hại tấn công nên ruộng lúa ông Đẹp thu được năng suất khá cao. Hơn nữa, thời gian gần đây, xuất khẩu gạo có những chuyển biến tích cực, thúc đẩy giá lúa trong nước tăng lên, nhất là các giống lúa thơm. Có thể nói, đối với bà con nông dân không gì vui cho bằng có được một vụ mùa bội thu và bán được giá cao, nhất là trong vụ lúa Đông xuân. Theo ông Đẹp, Jasmine là một trong những giống lúa thơm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nhưng rất dễ nhiễm rầy nâu, do đó đòi hỏi nhà nông phải am hiểu kỹ thuật canh tác thì lúa mới cho năng suất và thu được lợi nhuận cao.
Hiện nay, giống lúa IR 50404 có giá khoảng 4.200 - 4.300 đồng/kg đối với lúa thu hoạch tại ruộng bằng máy, còn lúa ngập chìm trong nước dưới mức 4.000 đồng/kg, thấp hơn từ 1.500 - 1.900 đồng/kg so với giống lúa Jasmine. Anh Bùi Văn Phú, ở ấp Trường Lợi A là một trong những hộ gieo sạ giống IR 50404 bộc bạch: “Gia đình tôi vừa thu hoạch xong 9 công ruộng, năng suất đạt 1,1 tấn/công. Tuy lúa đạt năng suất cao, nhưng giá cả khá bấp bênh nên gặp khó trong quá trình tiêu thụ. Do đó, trong thời gian tới, tôi sẽ chọn các giống lúa chất lượng cao để gieo sạ nhằm tăng thu nhập cho gia đình”.
Ông Đỗ Văn Tính, Chủ tịch UBND xã Trường Long A, cho biết: Tổng diện tích xuống giống vụ Đông xuân của toàn xã là 1.940 ha, trong đó khoảng 296 ha gieo sạ giống lúa Jasmine. Năm nay, do lũ lớn đã mang lại lượng phù sa dồi dào bồi đắp cho đồng ruộng, cộng với người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên thu được hiệu quả cao trong canh tác. Đối với giống lúa Jasmine, trên địa bàn xã hiện có 248 ha được Công ty Cổ phần Mêkông bao tiêu sản phẩm nên người dân yên tâm sản xuất, không lo ngại đầu ra.
Ông Ngô Xuân Hiền, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Châu Thành A, cho hay: Trên địa bàn huyện có khoảng 400 ha lúa gieo sạ giống Jasmine trong vụ Đông xuân, tập trung chủ yếu ở xã Trường Long A và Trường Long Tây. Tuy giá lúa hàng hóa trong thời gian gần đây có nhiều biến động, nhưng lúa thơm vẫn giữ ở mức tương đối cao từ 5.800 - 6.000 đồng/kg (lúa tươi), 6.800 - 6.900 đồng/kg (lúa khô). Với mức giá này, người dân thu được lợi nhuận từ 30 - 40 triệu đồng/ha. Để tránh tình trạng gặp khó trong tiêu thụ lúa, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân nên sử dụng các giống lúa xác nhận để gieo sạ, nhằm có được đầu ra dễ dàng. Chú ý chọn các giống lúa thơm để gieo trồng, vừa được bao tiêu, vừa đảm bảo được thị trường gạo xuất khẩu.
BÍCH CHÂU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.