Nguồn tin: Lao Động, 13/04/2012
Ngày cập nhật:
14/4/2012
Nhà máy đường KCP ở miền núi Sơn Hòa (Phú Yên) thực hiện trừ tạp chất mía quá cao. Còn nhân viên nhà máy này “buộc” nông dân phải lót tay từ 100.000 - 200.000 đồng/xe để được giảm trừ tạp chất mía.
Mỗi xe chở mía vào Nhà máy đường KCP phải “lót tay” ít nhất 100.000 đồng để giảm trừ tạp chất. Ảnh: L.P
Chiều tối 11.4, trong vai nông dân bán mía, chúng tôi ngồi lên cabin chiếc xe BKS 58-XXXX do tài xế L.V.T (xin giấu tên) điều khiển, chở mía chạy vào Nhà máy đường KCP (thuộc Công ty TNHH công nghiệp Việt Nam với 100% vốn Ấn Độ) tại huyện miền núi Sơn Hòa (Phú Yên). Tại trạm cân mía của nhà máy đường, tôi nói: Đây là lần đầu tiên bán mía cho nhà máy nên chưa biết việc trừ tạp chất mía như thế nào? Một nhân viên được gọi là “cò” lấy mẫu tạp chất của nhà máy liền nhanh nhảu ngã giá, phải chi 2 xị/xe (tức 200.000 đồng/xe - PV) để giảm tạp chất mía từ 10 phẩy (10% sản lượng mía/xe) xuống còn 6%. Nhân viên này còn nói thêm: “Nếu chi 2 xị thì trừ tạp chất mía 6 phẩy là chắc ăn; còn nếu chi 1,2 xị/xe thì... bấp bênh lắm!”. Nếu tính 1 xe 20 tấn mía nguyên liệu để trừ 10% tạp chất, thì nông dân mất đứt 2 tấn mía với giá trị gần 2 triệu đồng. Còn nông dân chỉ chi 200.000 đồng, thì việc trừ tạp chất hạ thấp xuống còn khoảng 6%. Khi đó, nông dân được lợi khoảng 800.000 đồng/xe!”. Sau khi thương lượng với nhân viên nhà máy, chúng tôi chi 100.000 đồng cho “cò” lấy mẫu mía của nhà máy, 20.000 đồng cho nhân viên cẩu mía khỏi xe. Sau đó, xe mía của chúng tôi chỉ trừ 6,5% tạp chất.
Hiện Nhà máy đường KCP đang chế biến 5.000 tấn mía nguyên liệu/ngày. Thử tính cứ mỗi xe chở 20 tấn mía cây, thì mỗi ngày cần 250 chuyến xe chở mía. Và chỉ tính mỗi xe “lót tay” ít nhất 100.000 đồng để giảm trừ tạp chất, thì nhân viên nhà máy “bỏ túi” 25 triệu đồng/ngày. Ông N.D - một nông dân ở xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa - bức xúc nói: “Tôi sản xuất cùng loại giống mía và ở gần ruộng của ông L.K.L, nhưng bị trừ tạp chất đến 10,5%, trong khi ông L “lót tay” cho nhân viên nhà máy thì chỉ bị trừ 5% tạp chất”.
Sáng 12.4, PV Báo Lao Động đã đăng ký làm việc với ông K.V.S.R Subbaiah (TGĐ Cty KCP Việt Nam). Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.
Lưu Phong
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.