Nguồn tin: Sài Gòn Tiếp Thị, 13/04/2012
Ngày cập nhật:
16/4/2012
Khoảng 9.000 ha hoa màu và cây trồng tại TP.HCM đang bị đe doạ bởi nước hệ thống thuỷ lợi bị nhiễm bẩn từ các nhà máy xả thải. Tuy nhiên, các biện pháp xử lý lại mang tính tình thế.
Nhiều tuần qua, công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thuỷ lợi thành phố (gọi tắt là công ty Thuỷ lợi) đã gửi văn bản tới nhiều ban ngành kêu cứu về tình trạng nguồn nước cung cấp cho hệ thống thuỷ lợi ô nhiễm.
Nước đen từ các công ty sản xuất xả ra kênh Thầy Cai (Ảnh do công ty Thuỷ lợi thành phố cung cấp).
Đen như kênh Tham Lương
Theo công ty Thuỷ lợi, từ tháng 1 đến tháng 3 vừa qua, nguồn nước trên kênh Thầy Cai (đoạn từ kênh An Hạ đến kênh TC2–12), kênh An Hạ (đoạn từ cầu An Hạ đến kênh AH8) và rạch Tra (từ cầu Xáng đến cầu An Hạ) thường xuyên xuất hiện những đợt nước có màu đen, bốc mùi hôi thối.
Thực trạng trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng cháy rừng mùa khô năm nay. Ông Đoàn Văn Hùng, trưởng phòng thuỷ nông công ty Thuỷ lợi cho biết, hiện nay hệ thống thuỷ lợi Hóc Môn – Bắc Bình Chánh – nơi bị ảnh hưởng bởi nguồn ô nhiễm – đang phục vụ tưới tiêu cho hơn 9.000 ha hoa màu, cây trồng của thành phố.
Người dân sinh sống xung quanh những khu vực trên cho hay, nước đen hôi thối không khác gì kênh Tham Lương. Ông D.V.T ở ấp Mỹ Khánh A (xã Thới Mỹ, huyện Củ Chi) bức xúc: “Hơn 0,4ha mãng cầu, tràm của gia đình tôi đã chết khá nhiều do nước đen từ kênh Thầy Cai tràn vào. Ngoài ra, cá nuôi trong ao cũng chết không ít”. Nhiều người dân ở đây còn cho hay, do nước mặt ô nhiễm làm bẩn nguồn nước ngầm và nước giếng khoan cấp nước cho dân cũng đen ngòm khiến không ai dám xài.
Người dân ở xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) cũng bức xúc cho hay, nguồn nước đi qua khu vực này bốc mùi hôi thối, vừa ảnh hưởng tới sức khoẻ vừa không thể dùng tưới tiêu cho cây trồng.
Bó tay
Trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, ông Đoàn Văn Hùng nói thời gian qua công ty đã tăng cường quản lý hệ thống thuỷ lợi Hóc Môn – Bắc Bình Chánh và vận hành nhiều công trình để ngăn nguồn nước ô nhiễm. “Có tháng phải đóng, mở cống điều tiết chặn nước bẩn từ ngoài vào hoặc đẩy nước bẩn từ trong hệ thống thuỷ lợi ra đến trên dưới mười lần, mỗi lần kéo dài 2 – 3 ngày. Tuy nhiên, nhiều khi không thể kéo dài tình trạng đóng cống quá lâu, phải chấp nhận nước bị ảnh hưởng ô nhiễm vì nhu cầu nước tưới tiêu cho bà con”, ông Hùng nói.
Công ty Thuỷ lợi cho rằng, thủ phạm gây ô nhiễm cho hệ thống thuỷ lợi không chỉ ở TP.HCM mà cả ở Long An, Tây Ninh. Tuy nhiên, việc xử lý chẳng tới đâu dù văn bản kêu cứu đã được gửi đi nhiều nơi. Tại buổi họp với sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM mới đây, bà Nguyễn Thị Dụ, chánh thanh tra sở này cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, nhưng chỉ có thể khoanh vùng trọng điểm những doanh nghiệp trong diện bị tình nghi, vì vậy nhờ công ty tiếp tục theo dõi chỉ điểm thêm (!?). Cũng theo bà Dụ, việc phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh khác sẽ rất khó vì thường chậm, không kịp thời.
Theo các chuyên viên trong ngành, để xử lý triệt để tình trạng xả thải nước ô nhiễm hiện nay, thành phố cần có kế hoạch kiểm tra chung trên toàn địa bàn các quận huyện đang bị ô nhiễm nặng. Đồng thời thành phố cũng cần phối hợp với các tỉnh lân cận để ngăn chặn ô nhiễm đổ về.
Điểm ô nhiễm trọng điểm
Khu vực Thầy Cai – An Hạ – Cần Giuộc (giáp Long An) là một trong những điểm ô nhiễm nghiêm trọng nằm trong chương trình giám sát đặc biệt của TP.HCM. Tuy nhiên đến nay, theo chi cục Bảo vệ môi trường thành phố, chất lượng nước tại đây vẫn ô nhiễm nặng: hàm lượng oxy hoà tan DO thấp hơn quy chuẩn từ 1,2 đến 23,5 lần; coliform vượt quy chuẩn từ 1,8 đến 64 lần...
LÊ QUỲNH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.