Nguồn tin: Báo Hải Phòng, 15/04/2012
Ngày cập nhật:
17/4/2012
Từ đầu tháng 4 đến nay, nhiều hộ dân ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) lo lắng vì sau khoảng 5 - 7 ngày sử dụng thuốc Pendi-330EC để ngăn chặn sự ra nhánh của cây thuốc lào, xuất hiện tình trạng cuống lá bị thối, thân cây bị biến dạng, phát triển không bình thường.
Cán bộ Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố kiểm tra việc sử dụng thuốc Pendi 330EC ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng trên cây thuốc lào tại xã Kiến Thiết (Tiên Lãng). Ảnh: Duy Lân
Thiệt hại không nhỏ
Chỉ cho chúng tôi xem 3 sào trồng thuốc lào bị thiệt hại sau khi sử dụng thuốc Pendi-330EC để ngăn chặn sự ra nhánh của cây thuốc lào, bà Tô Thị Bé ở thôn Thanh Trì (xã Kiến Thiết) bức xúc: “Gia đình tôi có hơn 4 sào trồng thuốc lào. Cách đây khoảng một tuần, tôi mua thuốc Pendi 330EC của Công ty TNHH Alfa Sài Gòn cung ứng qua bà Lưu Thị Làn, Phó trưởng thôn, để chấm vào nách lá, ngăn chặn sự ra nhánh của cây thuốc lào. Sau đó 2 - 3 ngày, tôi thấy cây có những biểu hiện lạ như cuống lá phát triển dài, lá không có biểu hiện vươn lên như những cây bình thường mà xòe ra, buông rủ sát mặt đất, nhiều cây có biểu hiện cuống lá bị thối, thân cây bị biến dạng. 3 trong 4 sào thuốc bị hỏng, nhiều khả năng không cho thu hoạch. Những năm trước, tôi sử dụng thuốc Accotab 330 E, không có biểu hiện bất thường”. Anh Bùi Đăng Ánh, nông dân thôn Thanh Trì cho biết: “Gia đình tôi có 10 sào thuốc lào, mới sử dụng thuốc Pendi 330EC của Công ty TNHH Alfa Sài Gòn để chấm diệt chồi nách cho 3 sào thuốc lào thì cả 3 sào đều có hiện tượng bất thường. Có cây bị rụng lá, thối thân. Ngoài gia đình tôi, tại thôn có 16 hộ dân sử dụng thuốc Pendi 330EC của Công ty TNHH Alfa Sài Gòn để chấm cho 44 sào thuốc lào đều bị thiệt hại”.
Cũng giống như gia đình bà Bé, anh Ánh, ở 2 thôn Tuần Tiến và Thanh Trì, xã Kiến Thiết, trong những ngày qua có gần 30 hộ dân sử dụng thuốc Pendi 330EC để chấm diệt chồi nách cho cây thuốc lào. Sơ bộ đánh giá, tại hơn 2 ha sử dụng loại thuốc này có những biểu hiện lạ, ảnh hưởng sinh trưởng và năng suất cây trồng. Hiện, bà con rất lo lắng vì những cây bị ảnh hưởng thuốc trên khó có khả năng phục hồi.
Nhiều cây thuốc lào chỉ 1 tháng nữa cho thu hoạch, nhưng bị hỏng, thiệt hại với nông dân là không nhỏ…
Sai phạm trong kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV
Ngay sau khi được người dân thông báo về hiện tượng này, Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã cử thanh tra chuyên ngành, cán bộ kỹ thuật về xã Kiến Thiết để tìm hiểu tình hình, hỗ trợ nông dân. Chi cục BVTV đã niêm phong toàn bộ số thuốc Pendi 330EC còn lại của đại lý ở xã Kiến Thiết, điều tra cụ thể vụ việc và tiến hành các mô hình thực nghiệm sử dụng thuốc trên cây thuốc lào đối với các nồng độ khác nhau để kiểm chứng và có thông tin cụ thể đối với nông dân. Theo ông Vũ Danh Ca, Phó chi cục trưởng Chi cục BVTV Hải Phòng: “Tại mô hình thực nghiệm, Chi cục BVTV có tình trạng thuốc Pendi 330 EC của đơn vị này có ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây thuốc lào. Đặc biệt, tại mô hình thực nghiệm ở nồng độ 15 ml thuốc/1 lít nước, có biểu hiện cuống lá bị thối, thân cây bị biến dạng, phát triển không bình thường. Như vậy, sơ bộ có thể kết luận, lô thuốc Pendi 300 EC của Công ty TNHH Alfa Sài Gòn cung ứng tại đại lý của bà Vũ Thị Quang ở thôn Tuần Tiến, xã Kiến Thiết (Tiên Lãng) - địa điểm người dân xã Kiến Thiết mua thuốc Pendi 300 EC - không bảo đảm chất lượng. Qua kiểm tra, thanh tra của Chi cục BVTV phát hiện Công ty TNHH Alfa Sài Gòn chỉ đăng ký hoạt chất Pendi 330 EC trong danh mục trừ cỏ trên cây lạc và trừ nhánh trên cây thuốc lá, không đăng ký sử dụng cho cây thuốc lào. Tuy nhiên, trên bao bì sản phẩm, doanh nghiệp (DN) này vẫn ghi sử dụng tốt cho cả cây thuốc lá và thuốc lào. Điều này là vi phạm các quy định về quản lý và đăng ký thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp-PTNT. Ngoài ra, khi đưa loại thuốc này về Hải Phòng, DN có cán bộ kỹ thuật tổ chức hội thảo, hướng dẫn cho các đại lý và nông dân sử dụng loại thuốc dùng cho thuốc lá trên cây thuốc lào. Ngày 12-4, đại diện Công ty TNHH Alfa Sài Gòn đã có cuộc làm việc với Chi cục BVTV, đại diện DN đã thừa nhận những sai phạm nêu trên và hứa xem xét cụ thể việc hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Qua kiểm tra, Chi cục BVTV còn phát hiện tình trạng người dân địa phương sử dụng thuốc không đúng liều lượng hướng dẫn, khi pha thuốc chủ yếu pha với tỷ lệ áng chừng, theo kinh nghiệm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cây thuốc lào bị ảnh hưởng sinh trưởng sau khi sử dụng thuốc Pendi 300 EC để diệt chồi nách cho cây”.
Hiện Chi cục BVTV cùng với chính quyền địa phương và nông dân tiếp tục theo dõi diễn biến sinh trưởng, phát triển của diện tích thuốc lào có sử dụng hoạt chất Pendi 330EC để xem xét mức độ thiệt hại. Các cơ quan chức năng cũng yêu cầu Công ty TNHH Alfa Sài Gòn cử cán bộ về địa phương giải quyết những vấn đề phát sinh, có phương án đền bù thiệt hại cho người dân. Hướng giải quyết và việc xử lý vi phạm đối với DN cung ứng hóa chất này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trên các số báo sau, ngay sau khi có kết luận của cơ quan chức năng.
Hoàng Yên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.