Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 01/05/2012
Ngày cập nhật:
2/5/2012
1. Tin loan ra, trong vụ đông xuân một số diện tích lúa ở huyện Bắc Bình đạt năng suất 10 tấn/ha đã khiến nông dân ở các nơi khác trong tỉnh Bình Thuận không tin là sự thật. Chính đơn vị cung cấp nước sản xuất là Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Bắc Bình cũng ngạc nhiên nhưng sau khi tìm hiểu thì quả đúng. Vụ đông xuân, năng suất lúa bình quân ở huyện là 8 tấn/ha, trong đó có 10 - 20% diện tích đạt 9 tấn/ha, 5 - 10% diện tích đạt 10 tấn/ha. Giá lúa dù sụt xuống trồi lên quanh mức 5.000 - 6.000 đồng/kg nhưng tính ra, nông dân lãi lớn, chiếm gần nửa số lãi ròng mà nông dân trồng lúa thu về hàng năm. Và cũng chỉ có vụ này, với sự phối hợp giữa lượng nắng, gió, nước đầy đủ dưới chân ruộng, ít sâu bệnh… đã tạo ra năng suất đột phá ấy. Chính từ đây, nhiều người phát hiện “thủ thuật” của nhà nông vào trước và sau thu hoạch lúa. Nhiều nhà đã biết cách sử dụng một loại thuốc bảo vệ thực vật được phép ban hành vào lúc lúa đã vàng mơ, tức lúa đã chắc hạt để 15 ngày sau gặt thì lúa rất nặng cân. Những ai không rành sử dụng thì kết quả thu về thường ngược lại. Ngoài ra, việc quyết định loại bỏ hàng loạt máy gặt đập sản xuất từ Trung Quốc sang dùng máy gặt đập liên hợp hiệu Kubota của Nhật Bản vào năm 2010 cũng đã góp phần nâng cao năng suất trên. Nếu trước đây, khi thu hoạch tỷ lệ lúa rơi vãi trên đồng ruộng cao, mất từ 3 - 5% sản lượng thì bây giờ chỉ khoảng 0,5 - 1% sản lượng.
2. Vào vụ hè thu này, nhiều vùng đất bỏ hoang của huyện Bắc Bình đã đưa vào sản xuất, nhờ 2 tuyến kênh dẫn nước từ hồ Cà Giây đã được nối dài. Kênh Cà Giây - Tà Mú - Tầm Ru sẽ đưa 2.000 ha đất hoang vào sản xuất nhưng hiện mới tưới được 500 ha tại khu C, xã Bình An. Còn tuyến Úy Thay - Đá Giá - Bà Nao - Phan Hòa - Hòa Minh thì vùng nào đã sản xuất 2 vụ nay lên 3 vụ, vùng bỏ hoang đưa vào sản xuất cũng khoảng 2.000 ha. Lùi lại mấy năm trước, khi chưa có nước của thủy điện Đại Ninh, toàn huyện Bắc Bình có tổng diện tích sản xuất cả năm khoảng 15.000 - 16.500 ha. Rồi khi có nguồn nước này về, diện tích trên tăng thêm khoảng 5.000 - 6.000 ha/năm nữa. Đến năm 2012 này, tổng diện tích sản xuất đang ở 26.000 ha/năm. Điều đó chứng tỏ, diện tích đất bỏ hoang trên địa bàn huyện thu hẹp và cũng có nghĩa, vùng không gian, vùng đồng cỏ cho chăn nuôi ít dần. Tại xã Phan Hòa, nơi có nhiều diện tích khai hoang đưa vào sản xuất vụ hè thu này đã thể hiện rõ điều đó. Người dân đã bán bò, không chăn nuôi bò đàn mà chuyển sang nuôi bò cặp. Và cứ đến tết, bán bò sắm sửa, tiền còn dư mua cặp nghé nuôi tiếp. Một nông dân người Chăm tính, với 1,4 mẫu ruộng nằm ven kênh Úy Thay - Đá Giá, mọi năm nhà ông sản xuất 2 vụ, bình quân lãi được khoảng 20 triệu đồng/vụ. Năm nay sản xuất thêm 1 vụ nữa, cộng với nuôi cặp bò nên có thể nói là có dư.
Hảo Chi
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.