Nguồn tin: Báo Lào Cai, 01/05/2012
Ngày cập nhật:
2/5/2012
Hiện nay, trên địa bàn xã Thái Niên, Bản Phiệt (Bảo Thắng - Lào Cai) xuất hiện nhiều gia đình tự bỏ vốn, đầu tư trồng cây cao su và được nhiều người dân đến tham quan, học tập kinh nghiệm.
Chủ tịch UBND xã Thái Niên, Nguyễn Huy Huấn, phấn khởi: Mô hình trồng cây cao su của anh Lê Khắc Hải có rất nhiều triển vọng, hiện cây đã lên cao, xanh tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu lớn. Kết quả này đã chứng minh sự năng động, nhạy bén của anh Hải trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Anh Hải kiểm tra độ sinh trưởng của cây cao su.
Theo lời giới thiệu của Chủ tịch UBND xã, tôi quyết định đến thăm mô hình trồng cây cao su của anh Hải. Từ trung tâm xã Thái Niên, ngược đường ven sông Hồng đỏ nặng phù sa vào thôn Suối Giàng, màu xanh bạt ngàn của đồi cao su trải dài thay thế bãi sắn, nương ngô trước đây. Để có được đồi cao su này, anh Hải đã thuyết phục vợ rời thành phố Lào Cai về "ẩn" mình ở vùng nông thôn. Thôn Suối Giàng, xã Thái Niên, có 45 hộ đồng bào dân tộc Nùng, Dao, Mông đầu tư phát triển kinh tế rừng. Đồng bào ở đây vốn quen lối làm ăn cũ, phá rừng làm nương, giao thông cách trở nên đời sống còn gặp khó khăn. Cuộc sống đói, nghèo đã khiến bao người dân nơi đây chỉ nghĩ đến cái ăn, cái mặc trước mắt, không dám nghĩ đến việc trồng cây khác thay thế cây màu. Năm 2007, anh Hải quyết định rời thành phố về thôn Suối Giàng, anh bàn với vợ dùng số tiền hơn 100 triệu đồng Nhà nước đền bù giải phóng mặt bằng nhà ở phố để trồng cao su. Khi anh và vợ trồng cao su, nhiều hộ đồng bào biết chuyện cho là liều. Lý do họ đưa ra, cao su là cây của "nhà giàu", phải 7 đến 10 năm sau mới cho thu nhập, trong khi cái ăn, cái mặc chưa đủ thì trồng sắn, ngô còn hơn. Để lại phía sau những can ngăn, vợ chồng anh Hải vẫn quyết tâm, bởi lẽ ngày trước ở thành phố, sang Hà Khẩu (Trung Quốc) làm ăn, quan sát, tìm hiểu người dân bên đó chuyên trồng cao su, nhiều nhà sắm được ô tô, con cái được học hành chu đáo. Anh Hải đã mua giống cây cao su của Trung Quốc để phủ kín 20 ha. Lý giải về việc chọn giống, anh Hải cho hay: Giống này chịu được lạnh và cây có nhiều nhựa, thị trường Trung Quốc ưa chuộng. Để trồng cây thành công phải am hiểu kỹ thuật, làm đường lô, trồng hàng phải đúng khoảng cách thì cây mới sinh trưởng tốt. Anh Hải tâm sự: Khi trồng mới thấy run, vì mình không biết kỹ thuật. Thật may, nhờ người bạn ở Hà Khẩu, Trung Quốc, hướng dẫn cách trồng, thế là yên tâm làm theo và thuê người trồng. Đến nay, gần 20 ha cây cao su của nhà anh Hải đã khép tán, đường kính cây to đều bằng chiếc phích to đựng nước, anh đo cây mà mắt ánh lên niềm vui sướng. Với gần 1 vạn gốc cây cao su, anh Hải nhẩm tính vào mùa năm 2013, với giá bán hơn 20.000 đồng/kg, gia đình sẽ thu về từ 400.000 đến 500.000 đồng/cây/năm, ước nguồn thu hơn 2,5 tỷ đồng, trong khi tuổi đời cây cho thu hoạch từ 25 đến 30 năm. Để cầm chắc bạc tỷ trong tay, gia đình cần vay ngân hàng 500 triệu đồng để làm đường ô tô lên đồi cao su và xe ô tô vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ - Anh Hải cho biết.
Đánh giá về mô hình trồng cây cao su ở địa phương, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huy Huấn cho biết: Xã đã quy hoạch đất trồng cao su ở thôn Khe Dùng, Suối Giàng, với diện tích hơn 300 ha. Đến nay, Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai đã trồng 20 ha ở thôn Khe Dùng và chuẩn bị đủ giống trồng mới 20 ha. Hiện khó khăn lớn nhất chính là giao thông, cần có sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước để mở đường, thuận lợi cho người dân tham gia dự án trồng cao su, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo ở vùng đất này.
Đến xã Bản Phiệt, chúng tôi theo anh Phạm Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã thăm mô hình trồng cao su của anh Dương Hiểu Cường, 48 tuổi ở thôn Khe Ngói, tôi thấy được ý chí và nghị lực làm giàu của anh. Cây cao su mới trồng được 2 năm của anh Cường vươn lên xanh tốt. Gặp tôi, anh Cường khoát rộng cánh tay chỉ vào khu đất mới khai phá để trồng thêm 2 ha cao su. Hiện tại giống đã có đủ chỉ chờ trời mưa xuống là trồng cây. Đưa tôi đến vườn ươm cây cao su, anh Hải kể muốn trồng cây cao su để "đổi đời", vì chất đất, khí hậu ở Bản Phiệt cũng giống vùng đất thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc). Buổi đầu thiếu vốn và không biết kỹ thuật, anh quyết định hằng ngày sang trồng cây cao su thuê cho người dân bên Trung Quốc. Nhờ đó, anh tích luỹ được kỹ thuật trồng và thâm canh cao su; tiền công làm thuê, họ đồng ý trả bằng cây giống. Anh hớn hở "ôm" về nhà hơn 10 kg hạt cao su và bắt tay vào trồng. Với sự cần cù, quyết tâm, anh Cường khai hoang được 2 ha đất, biến thành đồi cao su xanh mướt. Anh bảo rằng: Khu rừng của gia đình trước đây chủ yếu là cây bụi, cây tái sinh, không có giá trị kinh tế. Bây giờ, khu rừng nghèo đã biến thành đồi cao su, sau 4 năm nữa sẽ "hái ra bạc"... Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật, cộng với điều kiện thời tiết thuận lợi, nên cây cao su phát triển ổn định, đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
Nhận thấy tiềm năng và thế mạnh của cây cao su, xã Bản Phiệt tiến hành quy hoạch 1.000 ha trồng cao su ở các thôn: Nậm Sò, Pạc Tà, Cốc Lầy, Làng Trung... Huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo xã và Phòng Kinh tế huyện tập trung thực hiện đề án phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp giai đoạn 2010 - 2015; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để tiếp sức cho đồng bào tham gia dự án trồng cao su, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai.
Mô hình phát triển cây cao su theo hướng sản xuất hàng hoá, mang lại giá trị kinh tế cao như ở Bảo Thắng cần được nhân rộng hơn nữa. Muốn phát triển cây cao su ổn định và bền vững, rất cần huyện và cơ quan quản lý định hướng cụ thể cho người dân và doanh nghiệp trong việc phát triển cây cao su, để tránh việc trồng tự phát phá vỡ quy hoạch của địa phương, tránh bất lợi cho người trồng do giống không phù hợp. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần giúp người trồng kỹ thuật nhân giống, chế biến mủ, gỗ thành các mặt hàng có giá trị phục vụ đời sống và giảm thiểu ô nhiễm môi trường…
La Văn Tuất
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.