Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 07/05/2012
Ngày cập nhật:
9/5/2012
Bệnh vàng lùn, lùn xoắn (VL, LXL) lá trên lúa hè thu đã xuất hiện hầu hết ở các địa phương ở Đồng Tháp, nhưng nhiễm nhiều nhất là ở Châu Thành, SaĐéc, Lai Vung và Lấp Vò. Nông dân có lúa bị bệnh VL, LXL nặng phải tốn thêm nhiều chi phí đầu tư, năng suất sẽ giảm và nếu lúa bị thất giá như vụ đông xuân rồi thì khó khăn hơn.
Anh Phạm Văn Ngận - cán bộ BVTV xã Long Thắng, Lai Vung (Đồng Tháp) kiểm tra ruộng lúa bị bệnh VL, LXL
Nếu tính chung từ đầu vụ lúa hè thu đến nay, toàn tỉnh có trên 2.000 ha bị nhiễm, nhưng hiện chỉ còn khoảng 1.300 ha, vì nhiều diện tích nhiễm nhẹ đã được tăng cường phân bón, chăm sóc nên phần nhiều cây lúa chưa bị bệnh phát triển bình thường, thiệt hại không đáng kể. Tuy nhiên, ở những ruộng lúa bị nhiễm bệnh VL, LXL nặng thì năng suất sẽ giảm đáng kể, dù nông dân cũng tăng cường phân, thuốc. Anh Trần Văn Dũng (ấp Tân Bảnh, Tân Phước, Tân Hồng) có trên 10 công lúa hè thu sắp trổ, nhưng bị bệnh VL, LXL nặng, vì lúc lúa còn nhỏ đã bị nhiễm rầy nặng. “Lúa nhiễm rầy phải tốn tiền trị rầy. Hết rầy thì bị nhiễm bệnh VL, LXL, phải tốn thêm tiền phân bón, thuốc dưỡng, thuốc ngừa các bệnh khác để cho số lúa còn lại phát triển mạnh. Lúa của tôi vụ này năng suất giảm 12 - 15 giạ/công. Nếu giá lúa thấp thì khó kiếm lời!”, anh Dũng than.
Ông Đỗ Cao Chiếm - Trưởng Trạm BVTV Tân Hồng cho biết, ngoài trên 20 ha lúa hè thu sớm bị nhiễm VL, LXL nặng của xã Tân Phước do nông dân sạ không theo lịch “né rầy”, hiện nay xã Tân Hộ Cơ đang bị nhiễm trên 10 ha với mức độ 10 - 15%.
Trên địa bàn huyện Lai Vung, lúc cao điểm có 412 ha lúa hè thu bị bệnh VL, LXL, trong đó nhiễm nặng 150 ha, tỷ lệ 20 - 30% ở xã Long Thắng. Ông Phan Văn Tám - Phó Trưởng Trạm BVTV huyện Lai Vung cho biết, diện tích lúa bị nhiễm bệnh Vl, LXL của huyện là do nông dân xuống giống không theo lịch né rầy. Lịch xuống giống đợt 1 từ 10 đến 21-3, nhưng nông dân xuống giống vào khoảng 26-2, trúng vào đợt rầy di trú. Những ruộng lúa bị bệnh VL, LXL, nông dân đang tăng cường chăm sóc, bón phân để những cây lúa chưa bị bệnh tăng nguồn dinh dưỡng, sinh trưởng tốt. Huyện Lai Vung đã xuống giống dứt điểm lúa hè thu với trên 12.000 ha, trong đó 80 - 90% là giống lúa IR 50404.
Ngành BVTV tỉnh dự báo bệnh VL, LXL lúa tiếp tục gia tăng diện tích và mức nhiễm trên trà lúa cuối đẻ nhánh - làm đồng, chủ yếu trên các trà lúa xuống giống giữa đến cuối tháng 3, do ảnh hưởng của đợt rầy di trú cao điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Vì vậy, nông dân cần thăm đồng thường xuyên, quản lý chặt chẽ rầy nâu. Đối với diện tích đã bị nhiễm, cần nhổ và tiêu hủy cây lúa bệnh; tích cực chăm sóc, bón phân cân đối và bổ sung thêm phân bón lá giàu lân; quản lý nước hợp lý nhằm giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tăng cường tính chống chịu.
TN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.