Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 23/05/2012
Ngày cập nhật:
24/5/2012
Chưa hết niềm vui khi gia khoai môn lên cao ngất ngưởng vào đầu tháng 2 âm lịch, tưởng chừng bà con nông dân vùng màu ba xã: Hội An Đông, Mỹ An Hưng A và Mỹ An Hưng B của huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) sẽ có một vụ mùa “trúng đậm”, nhưng khi bước vào giữa tháng tư âm lịch, diện tích khoai môn đến kỳ thu hoạch rộ lại liên tục giảm giá, thương lái không chịu thu mua hoặc thu mua cầm chừng với giá rất thấp làm cho bà con nông dân gặp nhiều khó khăn.
Hiện nay, khoai môn tại ruộng đang được thương lái thu mua với giá 5.000 - 7.000 đồng/kg, tương đương với ¼ giá khoai lúc giữa tháng 2 vừa qua. Đã vậy nông dân còn đang phải lo lắng khi ruộng khoai đến lứa thu hoạch nhưng không thấy thương lái đến thu mua. Chị Lê Thị Bích cho biết: “Hai đứa cháu của tôi trồng 4 công khoai mà lỗ mấy chục triệu đồng, vì vốn thì nặng mà bây giờ lái không mua, còn đám khoai của anh Út cặp ranh đất tôi cũng không bán được vì kêu lái không vô mà dân mình không biết đi bán ở đâu và cũng không đem đi bán lẻ được”.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lấp Vò với 194,3 ha xuống giống khoai môn (xã Hội An Đông 55 ha, Mỹ An Hưng A 82 ha) hiện nay bà con chỉ mới thu hoạch được khoảng 5 ha, tương đương với khoảng 5% tổng diện tích xuống giống khoai trong toàn huyện và 95% diện tích còn lại đang đến kỳ thu hoạch, nếu không thu hoạch kịp khoai sẽ bị thối củ, năng suất, chất lượng giảm đáng kể. Nắm được điểm yếu trên nên nhiều thương lái đã kỳ kèo ép giá, không chịu thu mua hoặc lỡ đặt cọc mua của nông dân rồi thì yêu cầu người dân phải bớt tiền nhân công nếu không sẽ dời ngày đào lại.
Như trường hợp của anh Tô Văn Dợn, ngụ xã Mỹ An Hưng B, ngày 8-5-2012 thương lái đến đặt cọc 10 triệu đồng để mua 4 công khoai môn 4,5 tháng tuổi với giá 80 triệu đồng và hẹn đến ngày 17-5-2012 sẽ đào, nhưng sau đó với lý do giá khoai giảm mạnh nên thương lái yêu cầu anh Dợn bớt 5 triệu đồng mới đào nếu không thì sẽ dời ngày đào lại.
Thấy mình thua thiệt nhưng phải bấm bụng bớt 5 triệu đồng vì theo kinh nghiệm nhiều năm trồng khoai cho thấy không bớt tiền, thương lái viện lý do lỗ, vựa không thu và cầm chừng đến khi giá khoai không lên mà tiếp tục giảm thương lái thấy không lời sẽ bỏ cọc, lúc ấy chẳng những khoai hư nhiều mà còn bán không được và người chịu thiệt vẫn là nông dân. Trường hợp ép giá, bỏ cọc không chỉ xảy ra với anh Tô Văn Dợn mà rất nhiều hộ dân trồng khoai vì việc mua bán chỉ dựa vào uy tín chứ không có hợp đồng ràng buộc.
Cùng tâm trạng trên, ông Phạm Thanh Mi - ấp An Quới, xã Hội An Đông cho biết “Lúc này vựa không mua mà lái cũng không đi mua, nếu lỡ mua rồi thì cũng dời ngày đào. Khoai có giá thì đào liền còn lỗ thì thương lái kêu mình bớt giá, không bớt thì nó bỏ cọc, nên bề nào cũng lỗ”.
Khoai nằm chờ giá, nông dân chờ lái và không biết khi nào nông dân mới hết thua thiệt.
Hân Ngọc
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.