Nguồn tin: VNN, 27/11/2006
Ngày cập nhật:
27/11/2006
Không phải căn nhà nào chim yến cũng vào ở. Nhưng nếu đã vào ở rồi thì lộc trời vững bền mãi mãi, vì chim yến không thay đổi chỗ ở.
Chim yến nuôi trong nhà
Hội thảo khoa học “Nghề nuôi chim yến trong nhà tại Việt Nam” do công ty EKA tổ chức tại TP.HCM, với trên 100 người tham dự. Trong số các đại biểu này, có cả những người chưa từng nuôi chim yến cũng đến tìm hiểu thông tin.
Ông Lê Danh Hoàng, giám đốc điều hành công ty EKA, cho biết: nuôi yến trong nhà là nghề có thu nhập cao. Hiện nay tổ chim yến nuôi có giá thị trường 1.800 USD/kg. Chỉ cần 100 tổ yến, tức 200 con làm tổ, là đã có được số tiền này.
Công ty EAK hiện đã đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, mua đất, xây nhà gọi yến ở nhiều nơi từ Đà Nẵng vào đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. EKA cũng tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp thiết bị cho nhưng người nuoi yến. Khách hàng của EKA có khoảng 30 người. Những ngôi nhà tự nhiên yến vào ở đã có nơi đạt cả ngàn con. Còn nhà do EKA xây dựng cũng đạt được vài trăm con vào ở và làm tổ.
Hiện nay phong trào nuôi yến trong nhà đã bắt đầu có dấu hiệu phát triển khá mạnh ở nhiều địa phương dọc duyên hải miền Trung trở vào phía Nam. Nhiều người ham nguồn lợi bỗng nhiên mà có, đã chạy theo bỏ tiền ra đầu tư nuôi yến, và đã có tình trạng phát triển tự phát, xây dựng sai kỹ thuật, tốn tiền bạc, thời gian và công sức.
Trước sự hăng hái của khá nhiều người vì nguồn của cải từ trên trời rơi vào nhà, ông Lê Danh Hoàng cảnh báo: Không phải ngôi nhà gọi yến nào cũng thành công. Chính vì vậy mới có hội nghị này, một mặt vừa cung cấp kiến thức, vừa nêu ra những vấn đề của nghề để mọi người có sự chọn lựa và cân nhắc.
Hiện nay, việc nuôi yến trong nhà chủ yếu vẫn là phương pháp gọi yến thiên nhiên vào nhà. Các biện pháp khác để nhân giống đàn yến bằng việc cho ấp trứng nở con vẫn chưa thực sự hiệu quả. Vì vậy, việc gọi yến vào nhà, mặc dù đã thực hiện chính xác về mặt kỹ thuật, song vẫn có yếu tố may rủi.
Ngay tại Indonesia, cái nôi của nghề nuôi yến trong nhà từ mấy mươi năm nay, cũng có một khu vực xây 200.000 căn nhà, nhưng chỉ vài chục căn là có yến vào ở làm tổ thực sự hiệu quả.
Tuy nhiên cũng có điều “an ủi” người muốn đi hứng lộc trời rằng, nếu không thành công trong việc gọi yến vào nhà thì cũng thành… nhà đầu tư địa ốc! Bởi lẽ những căn nhà nuôi yến, còn người vẫn ở, kinh doanh bình thường, căn nhà vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, cũng chẳng mất đâu. Và bất động sản thì chỉ đi lên chứ không bao giờ xuống giá, chưa kể có gặp khi thiên thời địa lợi lại mang đến siêu lợi nhuận.
Các đại biểu dự hội nghị có đưa ra ý kiến, thành lập hội hoặc câu lạc bộ những người nuôi chim yến, để có điều kiện trao đổi học hỏi kinh nghiệm và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Đặng Vỹ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.