Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 29/06/2012
Ngày cập nhật:
2/7/2012
Ngoài phát huy tiềm năng thương mại - dịch vụ, những năm gần đây, người dân ở thị trấn Kinh Cùng (Hậu Giang) còn đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, giúp tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình trên cùng một diện tích đất sản xuất.
Mấy năm trước, gia đình anh Dũng, ở ấp Hòa Phụng A gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình có 5 thành viên, nhưng chỉ có 2 công ruộng, 2 công mía nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Vài năm trở lại đây, anh tận dụng đất trống xung quanh nhà để trồng thêm hẹ với mong muốn là cải thiện nguồn thu nhập. Nhờ loại rau màu này phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương nên cây hẹ phát triển khá tốt. Anh Dũng liền tận dụng luôn 2 công đất mía kém hiệu quả để trồng màu. Anh Dũng tâm sự: “Nhờ tận dụng diện tích đất trồng màu, trong đó hẹ là cây chủ lực mà nhiều năm trở lại đây, gia đình tôi đã ổn định được cuộc sống, mọi vật dụng, chi phí sinh hoạt trong gia đình cũng từ cây hẹ mà ra”.
Thu nhập từ dưa hấu cao gấp 3 - 4 lần so với lúa.
Theo anh Dũng, trồng hẹ rất dễ lại nhẹ chi phí đầu tư, chủ yếu là sử dụng phân hữu cơ và rơm rạ hoai mục... Với 2 công hẹ lá, mỗi năm anh thu hoạch được khoảng 10 tấn, với giá khoảng 9.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi năm lợi nhuận đạt gần 80 triệu đồng. Anh Dũng vui mừng bày tỏ: “Năm nay giá hẹ luôn ổn định, đầu ra khá thuận lợi, không chỉ cung ứng cho chợ thị trấn mà còn cung cấp cho các khu vực lân cận”. Đối với anh, giờ đây cây hẹ được xem là nguồn thu nhập chính của gia đình.
Nhờ áp dụng thành công mô hình luân canh dưa hấu dưới ruộng mà 2 năm qua thu nhập của gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng, ở ấp Hòa Long B đạt mức hơn 50 triệu đồng/năm. Trước đây, gia đình ông Hoàng với 4 công ruộng mỗi năm kiếm lợi nhuận chưa đến 15 triệu đồng. Hai năm trước, thấy những hộ lân cận trồng màu cho năng suất cao nên ông quyết định chuyển sang trồng luân canh 3 vụ dưa, 1 vụ lúa. Vụ dưa hấu mới đây, ông thu hoạch được 10 tấn trái, bán giá 3.200 đồng/kg, dù giá thấp hơn 1.000 đồng so với vụ trước, nhưng tính ra cũng thu lời khoảng 15 triệu đồng. Ông Hoàng cho biết: “So với trồng lúa thì dưa hấu nặng khâu chăm sóc, chi phí đầu tư cao, nhưng bù lại thời gian trồng đến thu hoạch ngắn, lợi nhuận cao hơn từ 3 - 4 lần”. Theo ông, việc trồng luân canh sẽ rất có lợi, không chỉ cắt đứt nguồn lây lan của mầm bệnh mà còn gia tăng năng suất và cải tạo đất.
Dù phong trào trồng màu trên diện tích đất nông nghiệp ở thị trấn Kinh Cùng chỉ phát triển mạnh vài năm trở lại đây, nhưng đã khẳng định được hiệu quả trong việc đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, giúp nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất sản xuất. Qua thực tế cho thấy, trồng màu mang lại nguồn lợi nhuận cao hơn nhiều so với trồng lúa, hạn chế sâu bệnh, chống thoái hóa đất, sản phẩm làm ra đa dạng phong phú. Thế nhưng, đầu ra lại thường biến động, tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường nên sản phẩm của nông dân thường bị tư thương ép giá.
Ông Phan Thanh Cường, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kinh Cùng, cho biết: Dù khoác lên mình dáng vẻ thị trấn, nhưng thương mại - dịch vụ chỉ chiếm khoảng 20%, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong phát triển kinh tế. Thời gian gần đây, nhiều người dân đã biết cách làm ăn mới, phát triển cây màu nhằm tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Chính vì thế, diện tích rau màu mỗi năm đều tăng. Tính đến nay, diện tích màu đã chiếm khoảng 80 ha, riêng đối với cây hẹ, năm nay diện tích tăng lên gấp đôi so với năm 2011. Tuy nhiên, lo lắng hiện nay của nông dân là đầu ra của các loại rau màu không được ổn định, người dân chỉ trồng theo hướng tự phát. Sắp tới, UBND thị trấn sẽ tạo điều kiện cho đầu ra của sản phẩm, nhất là tạo kênh phân phối tại chợ thị trấn. Đồng thời, nhân rộng các loại rau màu phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, cũng như tiếp tục tập huấn khoa học kỹ thuật, giúp người dân canh tác có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
THANH THÚY
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.