Nguồn tin: Báo Hải Dương, 01/07/2012
Ngày cập nhật:
2/7/2012
Bình quân mỗi năm, ở Hải Dương, xí nghiệp Giống cây trồng, thủy sản Tứ Kỳ bán ra thị trường 140 - 150 tấn thóc giống các loại. Nhưng năm nay, số lượng thóc giống bán ra thị trường giảm, giá hạ...
Xí nghiệp Giống cây trồng, thủy sản Tứ Kỳ (Hải Dương) có nguy cơ bị tồn kho khoảng 100 tấn thóc giống
Xí nghiệp Giống cây trồng, thủy sản Tứ Kỳ (thuộc Công ty TNHH một thành viên Giống cây trồng Hải Dương) chuyên sản xuất và cung ứng các loại giống lúa, giống thuỷ sản phục vụ sản xuất đại trà. Xí nghiệp có 33 ha đất sản xuất, trong đó 22 ha dành cho việc trồng khảo nghiệm các giống lúa mới và sản xuất thóc giống. Để phục vụ sản xuất, xí nghiệp đã đầu tư hàng tỷ đồng kiên cố hóa hệ thống kênh mương, mua sắm nhiều loại máy móc như: máy gặt đập liên hợp, máy sấy, máy cày, máy đóng bao, xây dựng hệ thống nhà kho, nhà bảo quản sản phẩm khá hoàn chỉnh (chứa được 250 tấn thóc giống). Bình quân mỗi năm, xí nghiệp bán ra thị trường 140 - 150 tấn thóc giống các loại.
Vụ chiêm xuân năm nay, Xí nghiệp Giống cây trồng, thủy sản Tứ Kỳ sản xuất 8 loại giống lúa gồm: nếp DT2, nếp 87, nếp 9603, Khang dân 18, Hương thơm số 1, Bắc thơm số 7, Q5, P6. Nhìn chung các diện tích lúa đều phát triển ổn định, ước thu 140 tấn thóc giống (tăng khoảng 20% so với vụ mùa năm 2011). Tuy nhiên, việc cung ứng thóc giống ra thị trường của xí nghiệp năm nay gặp nhiều khó khăn. Nếu như cùng thời điểm này năm ngoái, xí nghiệp bán được 150 tấn thóc giống, thì nay mới chỉ xuất kho được 50 tấn. Trong khi đó, các đại lý kinh doanh thóc giống hiện tại gần như đã dừng nhập hàng. Xí nghiệp đứng trước nguy cơ bị tồn kho khoảng 100 tấn thóc giống, điều chưa từng xảy ra. Đã vậy, giá thóc giống bán ra năm nay cũng giảm đáng kể, bình quân 12.500 - 13.000 đồng/kg (giảm 2.500 - 3.000 đồng so với năm ngoái).
Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Vũ Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Giống cây trồng, thủy sản Tứ Kỳ cho biết: Mặc dù là đơn vị trực thuộc Công ty Giống cây trồng Hải Dương, song thực tế nhiều năm nay, xí nghiệp luôn tự chủ về mặt tài chính, độc lập trong sản xuất, kinh doanh. Vụ chiêm xuân 2012, xí nghiệp đã đầu tư trên 1,2 tỷ đồng sản xuất thóc giống. Nếu trong thời gian tới, lượng thóc giống sản xuất ra vẫn khó tiêu thụ, hàng tồn kho nhiều thì xí nghiệp bị lỗ nặng. Trong khi đó, đơn vị vẫn phải trả lương đều đặn cho 30 người bình quân 3 triệu đồng/người/ tháng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới khó khăn nói trên, nhưng nguyên nhân cơ bản là do năm nay tình hình kinh tế gặp khó khăn, sức mua giảm. Mặt khác, do khá nhiều nông dân tự dự trữ, trao đổi được thóc giống cho nhau nên cũng làm cho lượng thóc giống tiêu thụ ở các cửa hàng, đại lý giảm mạnh. Ngoài ra, số lượng các công ty cung ứng thóc giống xuất hiện ngày càng nhiều, luôn có cơ chế ưu đãi về giá bán và chiết khấu phần trăm cho các cửa hàng, đại lý, cũng làm cho thị trường tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp bị thu hẹp.
Vụ mùa 2012, Xí nghiệp Giống cây trồng, thủy sản Tứ Kỳ có kế hoạch tiếp tục duy trì sản xuất lúa giống, trong đó sẽ đưa giống lúa mới TX28, một giống lúa thuần chọn tạo trong nước để cung ứng cho các tỉnh miền Trung, phấn đấu sản lượng thóc giống cả vụ đạt 130 tấn. Để thực hiện mục tiêu này, xí nghiệp cần nguồn vốn khoảng 1 tỷ đồng đầu tư cho sản xuất. Bình thường như mọi năm, việc tiêu thụ thóc giống thuận lợi, xí nghiệp sẽ có vốn để quay vòng đầu tư sản xuất. Nhưng trong bối cảnh của năm nay, đơn vị chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Giải pháp hiện nay là vay vốn từ các ngân hàng, song khả năng này khó thực hiện vì xí nghiệp không có tài sản để thế chấp.
Giám đốc Dương Vũ Thắng cho biết thêm, không chỉ gặp khó khăn trong kinh doanh thóc giống, hiện nay, khâu điều tiết nước phục vụ gieo cấy lúa giống của xí nghiệp cũng không bảo đảm. Kênh T7 cung cấp nước sản xuất lòng kênh chật hẹp, nhiều đoạn bờ sạt lở, bèo tây, cỏ dại phát triển mạnh làm ách tắc dòng chảy. Ngay tại thời điểm này, xí nghiệp cũng đang bị thiếu nước phục vụ làm đất, gieo mạ sản xuất vụ mùa. Nhiều khả năng một phần diện tích sản xuất lúa giống của xí nghiệp sẽ nằm trong phạm vi xây dựng đường gom đường ô-tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nếu diện tích bị thu hẹp, đồng nghĩa với việc lương của một số lao động sẽ bị cắt giảm (vì lao động đang làm việc tại xí nghiệp hưởng lương theo diện tích được khoán), xí nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc bố trí công việc cho người lao động. Ngoài ra, việc xây dựng đường gom cũng sẽ ảnh hưởng tới việc điều tiết nước phục vụ sản xuất... Xí nghiệp Giống cây trồng, thủy sản Tứ Kỳ đang rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, của huyện Tứ Kỳ để duy trì hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, xí nghiệp cũng cần có một chiến lược kinh doanh phù hợp, bắt kịp nhu cầu thị trường, cung ứng những giống lúa có năng suất, chất lượng cao cho nông dân.
BÌNH MINH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.