Nguồn tin: Báo Đồng khởi, 11/07/2012
Ngày cập nhật:
14/7/2012
Mấy tháng nay, nông dân trồng hành lá ở xã Nhuận Phú Tân (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) rất phấn khởi vì giá hành luôn ở mức cao. Cùng kỳ năm trước, giá hành khoảng 6.000 - 7.000 đồng/kg, năm nay lên đến 14.000 - 15.000 đồng/kg. Do cây hành lá có thể trồng được quanh năm, thích nghi với thổ nhưỡng ở Nhuận Phú Tân, đặc biệt là hiệu quả kinh tế cao, nên khoảng 5 năm trở lại đây, nhiều nông dân trồng lúa đã chuyển sang trồng hành. Nhuận Phú Tân hiện có trên 150 hecta đất trồng hành lá, là địa phương có diện tích trồng hành lá lớn nhất tỉnh Bến Tre.
Ông Nguyễn Văn Khuê, ở ấp Giồng Chùa, trước đây chủ yếu trồng lúa, đã chuyển sang trồng hành lá hơn một năm nay, phấn khởi cho biết: “Lúa chỉ làm được 2 đến 3 vụ trong năm, năng suất 15 - 16 giạ/công, sau khi trừ chi phí không thu được lãi bao nhiêu. Cây hành có thể trồng được 5 đến 6 vụ mỗi năm. Nếu giá hành cao như hiện nay, mỗi công đất trồng hành thu hoạch được khoảng 1,5 đến 1,7 tấn. Sau khi trừ chi phí, tôi thu lãi khoảng 15 triệu đồng/vụ (2 tháng). Với 1.500m2 đất, từ đầu năm đến nay, tôi trồng được 3 vụ hành, thu họach mỗi vụ trên 2 tấn, giá bán 2 vụ đầu 10.000 và 11.000 đồng/kg, hiện nay 14.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, tôi thu lãi trên 40 triệu đồng”.
Cây hành lá dễ trồng, có cách chăm sóc phù hợp sẽ dễ đạt năng suất cao. Anh Nguyễn Văn Nghĩa ở ấp Giồng Giữa trồng hành nhiều năm liền trúng mùa, trúng giá, chia sẻ: “Trồng hành phải lên liếp thật cao cho ráo nước, tránh nước ngập. Nguyên liệu dùng để trồng hành chủ yếu là mụn dừa. Sau khi trồng khoảng 40 ngày, bồi bùn để tăng thêm chất dinh dưỡng cho cây. Bình quân 7 ngày tưới phân một lần, dựa theo sự phát triển từng giai đoạn của cây mà tưới các loại phân như: lân, urê, NPK… Thường xuyên phun thuốc để phòng trừ sâu, bệnh cho cây”.
Hiện nay, nông dân ở đây đã chọn và nhân được giống hành xanh cọng lớn, phát triển mạnh, thay thế giống hành sậy truyền thống của địa phương. So với giống hành sậy, hành xanh giảm chi phí chăm sóc khoảng 30% và năng suất tăng lên 40 đến 50%. Nếu nông dân trồng, chăm sóc tốt thì 1.000m2 đất trồng hành xanh sẽ cho năng suất từ 1,5 đến 1,8 tấn.
Theo nhận định của nông dân trồng hành lá ở xã Nhuận Phú Tân, giá hành từ nay đến cuối năm có thể được giá, vì đang vào thời điểm mưa nhiều và sắp tới nước sẽ dâng cao, nhiều nơi khác không trồng hành được dẫn đến nguồn cung không đủ cầu.
Minh Toàn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.