Nguồn tin: Kinh Tế Sài Gòn, 25/07/2012
Ngày cập nhật:
26/7/2012
Đưa mía cây vào nhà máy - Ảnh: TL.
Hai nhà máy đường ở Tây Ninh là Bourbon Tây Ninh và nhà máy đường Biên Hòa Tây Ninh đã đầu tư ứng vốn hơn 110 tỉ đồng và đã trồng hơn 3.500 héc ta mía trong niên vụ 2012 - 2013 tại tỉnh Svay Riêng của Campuchia giáp ranh với Tây Ninh.
Việc đầu tư trồng mía của hai nhà máy đường này tại Campuchia nằm trong chương trình hợp tác giữa chính quyền 2 tỉnh Svay Rieng và Tây Ninh được ký vào tháng 9 năm ngoái sau một thời gian dài, cứ tới mùa thu hoạch mía, các nhà máy đường ở Tây Ninh đã sang Campuchia mua mía cây nhập về Việt Nam.
Khả năng đất trồng mía ở tỉnh Svay Riêng khoảng 4.000 - 5.000 héc ta nhưng trở ngại cho các nhà máy đường ở Tây Ninh khi sang đây đầu tư trồng mía là hệ thống thủy lợi, giao thông chưa hoàn chỉnh nên các nhà máy đường đang lên kế hoạch đầu tư hệ thống thủy lợi.
Tây Ninh là vùng trồng mía và sản xuất đường lớn nhất Việt Nam. Hiện ở tỉnh có 3 nhà máy sản xuất đường là Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh, Công ty mía đường Tây Ninh (nhà máy đường Nước Trong) và Nhà máy đường Biên Hòa Tây Ninh, có tổng công suất thiết kế chế biến 12.500 tấn mía cây mỗi ngày, tương ứng với 2,2 - 2,3 triệu tấn mía cây trong một vụ sản xuất kéo dài khoảng 6 tháng.
Tuy nhiên, diện tích đất trồng mía của tỉnh hiện khoảng 26.000 héc ta, chỉ đáp ứng khoảng 1,5 - 1,6 triệu tấn, tức thiếu nguyên liệu trầm trọng, thêm nữa là diện tích mía có nguy cơ giảm dần do bị cạnh tranh bởi cây cao su và cây sắn mì.
Mục tiêu của Tây Ninh là nâng diện tích mía trên địa bàn tỉnh lên 37.000 héc ta nhưng rất khó khả thi trong bối cảnh cây mía có hiệu quả kinh tế không cao và đang bị cạnh tranh diện tích đất với các cây trồng khác như cao su, sắn mì. Thậm chí có khi nông dân phá mía trồng cao su, sắn mì trong những thời gian giá mía bấp bênh.
Do vậy, một số cổ đông của Công ty cổ phần đường Biên Hòa, đang quản lý nhà máy đường Biên Hòa Tây Ninh còn mong muốn sau khi phát triển vùng trồng mía tại Svay Riêng và 1 số địa phương khác của Campuchia thì nên dời nhà máy sản xuất đường ở Tây Ninh sang Campuchia để tận dụng hết công suất thiết kế của nhà máy.
Trước năm 2008, mía cây của Campuchia nhập về Việt nam qua các cửa khẩu ở Tây Ninh phải chịu 10% thuế nhập khẩu và 5% thuế giá trị gia tăng (VAT). Hiện nay, khi thuế bằng không một số nhà máy mía đường ở Tây Ninh qua Campuchia thuê đất trồng mía hoặc mua đứt bán đoạn mía cây với các thương nhân Campuchia rồi vận chuyển về Việt Nam.
Hông Ngọc
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.