Nguồn tin: NLĐ, 01/03/2004
Ngày cập nhật:
2/3/2004
ĐẦU TƯ.- Sản phẩm do các trang trại sản xuất được đưa ra xã hội ngày càng nhiều, nhưng “túi” của các nhà đầu tư vào trang trại ngày càng vơi đi, thậm chí có nhiều người phải phá sản - Từ 10 năm qua, người TPHCM đã tỏa ra các tỉnh, đem tâm huyết, vốn liếng đầu tư vào làm kinh tế trang trại (TT) tại các tỉnh lân cận, nhiều khu vực có đến 80% chủ TT là người TPHCM.
Hiện những người này đang quản lý hơn 25.000 ha đất, chủ yếu tập trung tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai... Mới đây, TPHCM đã xác định các TT và các hộ nông dân tiên tiến sẽ là lực lượng nòng cốt để thực hiện việc phát triển nông nghiệp đạt giá trị 50 triệu đồng/ha trên địa bàn TP. Thế nhưng...
Hàng trăm trang trại đang rao bán
Sau hơn 5 tháng nhờ Công ty TT TPHCM môi giới, tuần qua, ông Trần Văn Đạo, ngụ tại quận Tân Bình, mới bán được 25 ha đất trồng rừng tại tỉnh Bình Thuận. Dù đã 8 năm tuổi, cũng gần đến thời gian thu hoạch, nhưng do không quản lý được nên ông đành phải bán đi TT mà gia đình ông đã đổ nhiều công sức và tâm huyết để gầy dựng. Không may mắn như ông Đạo, bà Nguyễn Thị Tranh (Phú Nhuận) cũng nhờ Công ty TT môi giới, bán giùm TT của gia đình bà có diện tích hơn 10 ha trồng cà phê đã 15 năm tuổi tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Nhưng đã hơn hai tháng, đến nay vẫn chưa có người... hỏi thăm.
Sáng 1-3, ông Phùng Hữu Hạt, Giám đốc Công ty TT TPHCM, đưa chúng tôi xem bảng danh sách các chủ TT đăng ký nhờ công ty môi giới để bán “tài sản” của mình. Bảng danh sách dài thượt mà theo ông Hạt hiện có khoảng 800-900 TT đang có nhu cầu tìm người để sang nhượng, mặc dù giá chuyển nhượng chỉ tính trên giá trị đất, không tính giá trị đầu tư, nhưng để tìm được người mua lại rất khó. Ông Hạt cho rằng nguyên nhân hàng loạt các chủ TT phải rao bán “tài sản” là do không tìm được đầu ra cho sản phẩm, nhưng lại không thể vay vốn để tiếp tục đầu tư. Bên cạnh đó, tình trạng mất cắp tại các TT trồng cây ăn trái và thủy sản đang tràn lan, có 99% TT đang lâm vào tình trạng này... “Mặc dù sản phẩm do các TT sản xuất được đưa ra xã hội ngày càng nhiều, nhưng “túi” của các nhà đầu tư vào TT ngày càng vơi đi, thậm chí có nhiều người phải phá sản, số thành công chỉ đếm được trên đầu ngón tay” - ông Hạt nói.
Xin được Nhà nước... quản lý
Ông Lê Duy Minh, Phó Chủ nhiệm CLB TT TPHCM, cho biết nhiều nhà đầu tư TT rất tâm trạng. Họ cho rằng: “Chủ TT là con đẻ của TPHCM, nhưng TP không nuôi, với tỉnh bạn thì là con nuôi nên cũng không được quan tâm. Cho nên việc vay vốn, lập sổ đất, lập hợp tác xã, tìm đầu ra cho sản phẩm, bảo vệ tài sản hiện nay rất khó khăn”. Do vậy mà hầu hết các chủ TT phải tự giúp nhau thông qua hội thảo, tiếp xúc... mà không có cơ quan nào có trách nhiệm trực tiếp giúp đỡ. “Thời gian qua, TP đã tổ chức nhiều đoàn đi các tỉnh để đặt vấn đề liên doanh liên kết trong phát triển kinh tế và có sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Trong khi các chủ TT cũng là các chủ doanh nghiệp đã hơn 10 năm nay âm thầm tỏa ra các tỉnh để đầu tư làm ăn cũng là một hình thức liên doanh liên kết nhưng lại không được quan tâm” - ông Minh nói.
Tại cuộc họp mới đây do Phó Chủ tịch UBND TP Mai Quốc Bình chủ trì, ông Minh đã đề nghị Nhà nước cần có sự quản lý và hỗ trợ kinh tế TT, coi các chủ TT là một bộ phận làm kinh tế của TP, “để ít ra chúng tôi cũng cảm thấy không bơ vơ”. Cũng theo ông Minh, “cần có một chiếc áo thích hợp cho một cơ thể đang phát triển. Do đó TP nên cho thành lập Hiệp hội TT để tạo điều kiện cho các TT trong giao dịch với khách hàng, tìm thông tin thị trường và vay vốn làm ăn”.
Lê Cường
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.