Nguồn tin: Báo Cà Mau, 30/07/2012
Ngày cập nhật:
1/8/2012
Mặc dù Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Cà Mau tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền cho cả nông dân, đại lý bán thuốc trước vụ mùa về cách sử dụng thuốc trên lúa và hoa màu nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng lạm dụng thuốc, gây hậu quả đáng tiếc.
Đó là trường hợp của anh Trần Thanh Tèo, ấp 4, xã An Xuyên, TP Cà Mau, sử dụng thuốc diệt cỏ không đúng loại, liều, làm thiệt hại hoàn toàn trên 1 ha lúa hè thu.
Khi phát hiện trên đồng lúa của mình có cỏ, anh Tèo đến đại lý vật tư nông nghiệp (VTNN) ở TP Cà Mau mua 2 chai thuốc diệt cỏ. Anh Tèo yêu cầu đại lý bán 1 chai diệt cỏ trên cây lúa và một chai diệt cỏ cho vườn. Anh không kiểm tra lại thuốc giao, không trực tiếp đứng phun thuốc cho đồng lúa của mình mà thuê người làm.
Do sử dụng thuốc không đúng, 1 ha lúa của anh Tèo không còn bông lúa nào.
Anh Tèo cho biết, nhân công không biết chữ và anh không trực tiếp hướng dẫn. Kết quả, sau 1 ngày phun thuốc, lúa héo, tím lá và lụi dần cùng cỏ trên đồng. Lúc đó anh mới biết là nhân viên đại lý đã bán 2 chai thuốc trên với cùng một loại thuốc diệt cỏ không chọn lọc.
Đến thời điểm này, chi phí vụ lúa của anh Tèo đã trên 10 triệu đồng. Những năm trước, anh thu hoạch từ 1 ha lúa của mình không dưới 4,5 tấn lúa khô.
Theo quy định của ngành chức năng, các cơ sở kinh doanh VTNN, ngoài các thủ tục phải có theo quy định thì người trực tiếp bán hàng phải là chủ cơ sở hoặc nhân viên bán hàng phải qua hướng dẫn, tập huấn của ngành chức năng. Trong khi đó, hầu hết các cơ sở kinh doanh VTNN trên địa bàn tỉnh hiện nay do nhân viên đứng bán hàng không qua các lớp tập huấn này.
Ông Dương Khoa Văn, Phó Trưởng Phòng Quản lý VTNN, Sở NN&PTNT, cho biết, hiện trên thị trường có trên 400 loại thuốc diệt cỏ được phép lưu hành. Hằng năm, Chi cục BVTV tổ chức tập huấn cho cả đại lý và nông dân về danh mục thuốc và cách sử dụng để giúp người dân có vụ mùa tốt hơn. Đồng thời, chi cục cũng định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra các cơ sở kinh doanh; từ đầu năm đến nay không phát hiện sai sót nào.
Hiện có 2 loại thuốc diệt cỏ nằm trong danh mục cho phép là loại diệt có chọn lọc và không chọn lọc. Loại diệt không chọn lọc trước đây người dân gọi là thuốc “khai hoang”, diệt bất kỳ loại cỏ nào, kể cả cây lúa. Để tránh tiền mất tật mang, người dân cần phải biết và nhận diện đúng loại cỏ trên đồng ruộng của mình để chọn một loại thuốc phù hợp.
Đồng thời, phải tìm hiểu kỹ hướng dẫn cách sử dụng từ nơi bán và những thông tin trên bao bì của từng loại thuốc để dùng đúng liều. Các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV cũng cần nêu cao trách nhiệm của mình trong việc hướng dẫn cách dùng cụ thể, không để nhầm lẫn khi bán cho người dân.
Hiện có 198 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc hóa chất và lúa giống trong toàn tỉnh. Ngoài các quy định của Chi cục BVTV là phải có chứng chỉ hành nghề, giấy phép kinh doanh thì chủ đại lý, cơ sở phải trực tiếp bán hàng và hướng dẫn cho người mua sử dụng để nâng cao hiệu quả của mùa vụ.
Diệu Lữ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.