Nguồn tin: Kinh Tế Đô Thị, 31/07/2012
Ngày cập nhật:
1/8/2012
Các loại thuốc bảo vệ thực vật sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Images: Văn Thắng
Hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu trước khi nhập vào Việt Nam phải phân tích nguy cơ dịch hại; xã hội hóa hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật (BVTV), trong đó, quy định rõ trách nhiệm của chủ tài nguyên thực vật… là những điểm mới trong Dự thảo Luật Kiểm dịch và BVTV vừa được đưa ra lấy ý kiến.
Theo thống kê, trong số hơn 100 sinh vật ngoại lai xâm hại gây hậu quả nghiêm trọng trên thế giới, nhiều loài đang hiện diện tại Việt Nam. Trong đó, nhiều sinh vật đến nay vẫn phát triển chưa có cách diệt trừ như cây mai dương (xấu hổ), bèo Nhật Bản, bọ cánh cứng hại dừa... Đơn cử, cây mai dương được du nhập vào nước ta từ năm 1979, đến nay, đã xâm lấn hàng vạn héc ta đất tại 45 tỉnh, thành phố, chiếm dần chỗ của các thảm thực vật khác.
Trong lĩnh vực BVTV, mối lo ngại hàng đầu của người dân là tình trạng thực phẩm (rau, củ, quả) nhiễm hóa chất BVTV, trong khi công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng mặt hàng này còn nhiều hạn chế. Từ đầu năm đến nay, một số mặt hàng nông sản đã phát hiện có dư lượng thuốc BVTV vượt quá mức tối đa cho phép. Cùng với đó, một số nông sản nhập khẩu cũng phát hiện vi phạm như lê, cải thảo nhiễm hóa chất từ Trung Quốc. Theo Cục BVTV, mỗi năm nước ta phải nhập hơn 90% lượng thuốc BVTV, chưa kể lượng thuốc được nhập qua tiểu ngạch không rõ nguồn gốc. Năm 2011, Cục BVTV đã yêu cầu tái xuất 50.000 tấn ngô và đậu tương, trong đó có trường hợp nhiễm mọt TG. Từ đầu năm tới nay, cơ quan này đã yêu cầu tái xuất hơn 20.000 tấn ngô.
Chính vì vậy, Dự thảo Luật Kiểm dịch và BVTV đã có quy định quản lý chặt chẽ hơn về những vấn đề này. Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục BVTV cho biết, trong thời gian tới, sẽ có chế tài quy rõ trách nhiệm của người kinh doanh, sản xuất, sử dụng thuốc BVTV để tránh tình trạng lạm dụng, sử dụng không đúng thuốc gây mất an toàn thực phẩm. Đặc biệt, quy định rõ chủ tài nguyên thực vật phải có nghĩa vụ theo dõi, phát hiện kịp thời và áp dụng biện pháp phù hợp để phòng chống, không để dịch hại lây lan. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân tham gia kiểm dịch và BVTV.
Đối với hàng nhập khẩu, để dịch hại lạ không xâm nhập vào nước ta, Dự thảo Luật quy định rõ điều kiện hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu trước khi nhập vào Việt Nam phải phân tích nguy cơ dịch hại. Căn cứ vào kết quả phân tích, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định cho phép nhập khẩu hay không. Đồng thời đề xuất tăng cường lực lượng, trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm dịch tại các cửa khẩu. Theo kế hoạch, Dự thảo Luật sẽ trình Chính phủ vào tháng 12/2012 và đưa ra trình Quốc hội tháng 5/2013.
Thiện Quang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.