Nguồn tin: Báo Bắc Kạn, 03/08/2012
Ngày cập nhật:
6/8/2012
Tháng 8 hàng năm là thời điểm hoa hồi nở rộ, đất Bình Văn (Chợ Mới, Bắc Kạn) lại tấp nập những người đến tìm mua hồi. Năm nay hồi ở đây được mùa, người dân trồng hồi đang mong đợi giá thu mua ổn định để không bị thiệt.
Chị Nguyễn Thị Hảo ở thôn Thôm Bó vẫn đang chờ được giá hồi để bán.
Ở huyện Chợ Mới, Bình Văn là một trong những xã có diện tích hồi nhiều nhất với gần 400 ha cây đang tuổi khai thác. Do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây thuộc vùng ôn đới, hài hòa nên rất thích hợp với loại cây này. Theo những người dân bản địa thì hồi hình thành trên đồng đất này từ rất lâu. Có những cây tồn tại cả trăm năm nay, nhiều cây dù đã quá già cỗi nhưng vẫn cho thu hái từ vụ này đến vụ khác.Ngoài diện tích trồng tự phát trong dân còn có hồi trồng theo Chương trình 661, 327... Với giá trị kinh tế mang lại, cây hồi được xếp vào một trong những cây trồng mũi nhọn của địa phương với sản lượng hàng năm có thể đạt 100 đến 150 tấn. Hiện tại đầu ra của sản phẩm này không khó, đầu mối bao tiêu chủ yếu là bán sang Lạng Sơn, hoặc các tư thương tìm mua tận nơi.
Hồi năm nay rất sai quả và đang vào độ chín để hái bán. Theo chân chị Nguyễn Thị Hảo ở thôn Thôm Bó, chúng tôi đến thăm vườn của gia đình. Vườn hồi rộng hơn 1,5 ha xanh tốt, sai trĩu. Theo chị Hảo, hơn chục năm qua thu nhập từ cây hồi đã hỗ trợ kinh tế một phần cho cuộc sống của gia đình. Trồng hồi không khó, chỉ cần bỏ công chăm sóc thì sau 6 đến 7 năm là cây đã cho hoa, cái khó nhất đó chính là quá trình thu hái hồi. Cây hồi có đặc điểm là thân cao, thẳng đứng, cành nhỏ nên rất vất vả mỗi lần vào vụ, thậm chí phải huy động đến cả anh em họ hàng giúp hái, thời gian thu hoạch hồi kéo dài 1 cho đến 2 tháng. Nếu không hái kịp thời vụ, hoa tự rụng thì chất lượng hoa kém và nhẹ đi. Hàng năm nếu được giá, toàn bộ diện tích hồi của chị Hảo thu về trên 1 tấn. Nếu được giá cũng thu về gần 20 triệu đồng. Vụ hồi này gia đình chị Hảo vẫn chưa thu bán bởi thấy giá quá thấp - 1 kg hồi chỉ 7.000 đồng, trong khi đó giá của năm trước là trên 10.000 đồng/kg.
Để giúp cho cây hồi mang lại những ưu thế nhất định, gần đây đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến khảo sát đánh giá về sản lượng, chất lượng, sinh trưởng của cây hồi tại Bình Văn. Đoàn kết luận, hồi tại đây chưa được nhân dân trồng đúng quy cách, mật độ trồng dày nên hiệu quả chưa cao; khuyến cáo địa phương cách trồng, chăm sóc, cải tạo sao cho đạt hiệu quả tốt nhất.
Cây hồi Bình Văn chủ yếu được người dân bán tươi, nhưng nếu biết cách khai thác có thể thu lại triệt để từ tinh dầu đến bã hồi. Ở địa phương, trước đây đã có hộ ông Nguyễn Đình Hào ở thôn Thôm Bó đầu tư vài chục triệu đồng mua thiết bị chưng cất dầu, thuê kỹ thuật bên Trung Quốc hướng dẫn về quy trình chưng cất tinh dầu. Tuy nhiên sau khi áp dụng thì hiệu quả ông Hào thu được chưa cao, đến nay mọi vật dụng ông phải gác lại.
Theo đồng chí Nguyễn Đình Toàn – Chủ tịch UBND xã Bình Văn, trong những năm tới địa phương sẽ khuyến khích các hộ có điều kiện đầu tư hệ thống chưng cất dầu tại địa phương nhằm tận dụng, khai thác hiệu quả toàn bộ sản phẩm hồi, hình thành dần vùng sản xuất chưng cất. Tuy nhiên cần có sự hỗ trợ của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh để công nghệ phát huy hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, địa phương tiếp tục khuyến khích nhân dân cải tạo, trồng mới nhằm thay thế dần các cây hồi già cỗi, năng suất thấp.
Thu Trang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.